Allyson Felix đoạt huy chương thứ 11, nhiều nhất lịch sử Thế Vận Hội của Mỹ

TOKYO, Nhật (NV) – Allyson Felix, nữ vận động viên điền kinh người Mỹ, vừa đoạt thêm một huy chương tại Thế Vận Hội Tokyo hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Tám, theo AP.

Đây là huy chương Thế Vận Hội thứ 11 của Felix, và cô trở thành vận động viên người Mỹ có nhiều huy chương nhất trong lịch sử phong trào thể thao này.

Allyson Felix, vận động viên Mỹ đoạt nhiều huy chương nhất trong lịch sử Thế Vận Hội. (Hình: Patrick Smith/Getty Images)

Chiếc huy chương thứ 11 này của Felix là huy chương vàng, vì cô cùng với ba đồng đội Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, và Athing Mu, về nhất môn chạy tiếp sức 400 mét chỉ trong 3 phút 16.85 giây.

Đội Ba Lan đoạt huy chương bạc và đội Jamaica đoạt huy chương đồng.

Thực ra, từ hôm Thứ Sáu, Felix đã đạt thành tích, cùng với nam vận động viên điền kinh Carl Lewis, trở thành người Mỹ có nhiều huy chương nhất lịch sử Thế Vận Hội, sau khi cô đoạt huy chương đồng  trong môn chạy 400 mét

Với thành tích hôm Thứ Bảy, Felix không những phá kỷ lục của chính mình mà còn qua mặt Lewis.

Trong số 11 huy chương của Felix có bảy huy chương vàng.

Vận động viên Paavo Nurmi, Phần Lan, giữ danh hiệu người đoạt nhiều huy chương nhất mọi thời đại, với tổng cộng 12 huy chương trong thời gian thi đấu từ 1920 đến 1928.

Hôm Thứ Sáu, cựu vô địch thế giới Carl Lewis gửi ra tin nhắn chúc mừng thành tích của cô Felix và tỏ ý mong đợi cô được vào nhóm chạy tiếp sức để thử cơ hội giành thêm huy chương.

Trước Tokyo Olympics 2020, cô Allyson Felix giành một huy chương tại Athens Olympics 2004, hai huy chương tại Beijing Olympics 2008, ba huy chương tại London Olympics 2012, và ba huy chương tại Rio de Janeiro Olympics 2016. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT