NEW YORK, New York (NV) – Nike, công ty chuyên cung cấp quần áo và dụng cụ thể thao, vừa ra mắt đồng phục cho các cầu thủ Mỹ tham dự World Cup 2022 vào hôm Thứ Năm, 15 Tháng Chín, với một thiết kế chủ yếu là màu trắng. Tuy nhiên, đồng phục này bị một số cầu thủ Mỹ và một số người hâm mộ chỉ trích, theo AP.
Áo sân nhà có các sọc màu đỏ và xanh lam trên mỗi ống tay áo, hơi giống với các sọc dọc xuống mỗi bên của đồng phục của đội tuyển Mỹ mặc thi đấu tại World Cup 2002.

“Chúng tôi cũng tức giận như các bạn!!!” tiền đạo Tim Weah viết vào tháng trước sau khi một phiên bản áo thi đấu sân nhà được đăng trực tuyến.
“Tôi có cố gắng nói với họ,” tiền vệ Weston McKennie viết.
Áo thi đấu sân khách màu xanh sáng có kỹ thuật nhuộm hơi giống với kiểu nhuộm cà vạt.
Hơn 100 người đã ký một bản kiến nghị trực tuyến trên change.org kêu gọi có các thiết kế khác nhau.
“Tôi đánh giá nó ở mức trung bình,” tiền vệ Yunus Musah nói trong một cuộc họp qua truyền hình ngày 25 Tháng Tám với cử chỉ chê bai bằng ngôn ngữ ngón tay khi anh trỏ ngón cái xuống và đưa ngón giữa lên.
Ông Donald Wine, thành viên hội đồng quản trị của nhóm ủng hộ American Outlaws, cho biết ông có thể sẽ mua một trong những chiếc áo thi đấu mới nhưng hy vọng Nike và Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ (USSF) sẽ cân nhắc những lời chỉ trích về thiết kế trong tương lai.
Ông Wine cho biết người hâm mộ thích một cái nhìn khác biệt hơn mà đội bóng có thể trở nên nổi tiếng, chẳng hạn như áo của đội tuyển Croatia có hình bàn cờ.
Ông Wine đưa ra một ví vụ điển hình là các sọc ngang màu đỏ và trắng của áo thi đấu mùa bóng 2012-13, được gọi là Waldo, theo trang phục của nhân vật trong một cuốn sách dành cho trẻ em.
“Sự phản đối kịch liệt không nhất thiết là về thiết kế của áo thi đấu, hoặc ít nhất là thiếu sáng tạo, mà đó là về thực tế mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang tìm kiếm một đặc điểm nhận dạng áo đấu của riêng họ,” ông Wine nói. “Tôi là một trong những người gắn bó lâu dài với mẫu áo theo thiết Waldo vì nó được coi là áo đội tuyển quốc gia vĩnh viễn. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mọi người chỉ muốn có một danh tính áo thi đấu và những nhà thiết kế của Nike không làm điều đó.”
Ông Aaron Barnett, giám đốc sản phẩm cấp cao của trang phục bóng đá toàn cầu của Nike, cho biết ông Rolando Cruz, giám đốc dòng sản phẩm may mặc, đã phối hợp với USSF đưa ra mẫu thiết kế này.
“Chúng tôi biết rằng các sản phẩm của chúng tôi luôn tạo ra phản hồi tốt. Chúng tôi đã và đang sản xuất các sản phẩm cho nhiều môn thể thao, không chỉ bóng đá. Vì vậy, sẽ có một số vận động viên cực kỳ hào hứng với nó và một số không hào hứng. Và đó chỉ là sự cân bằng mà quý vị luôn có trong chuyện này,” ông Barnett cho biết.
Hoa Kỳ đã trở lại World Cup cho giải đấu năm nay ở Qatar sau khi không thể vượt qua vòng loại của World Cup 2018. Đội tuyển Mỹ sẽ đấu trận đầu tiên ngày 21 Tháng Mười Một với đội tuyển Wales.
Ông Barnett cho biết hầu hết hoạt động sản xuất áo thi đấu đều do các công ty ở Châu Á thực hiện. Ông nói rằng ông không biết liệu những công nhân sản xuất bộ đồng phục này có nghiệp đoàn hay không.

Nike là công ty cung cấp dụng cụ và quần áo cho USSF từ năm 1995. Adidas là công ty phụ trách việc này từ năm 1973 đến năm 1995.
USSF từng thông báo về việc gia hạn hợp đồng dài hạn với Nike vào Tháng Mười Một năm ngoái nhưng không xác định hợp đồng ký bao nhiêu năm.
Nike công bố áo thi đấu của 12 trong số 13 đội tham dự World Cup vào Thứ Năm, 15 Tháng Chín, gồm Úc, Brazil, Canada, Croatia, Pháp, Hòa Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Saudi Arabia, và Nam Hàn.
Nike phải trì hoãn việc công bố mẫu áo của đội tuyển Anh cho đến ngày 21 Tháng Chín, sau đám tang Nữ Hoàng Elizabeth II.
Adidas cung cấp áo thi đấu cho bảy đội Argentina, Bỉ, Đức, Nhật, Mexico, Tây Ban Nha, và Wales, trong khi hãng Puma cung cấp cho sáu đội Ghana, Morocco, Senegal, Serbia, Thụy Sĩ, và Uruguay.
Riêng công ty New Balance cung cấp áo thi đấu cho hai đội Costa Rica và Panama. Ngoài ra còn có bốn thương hiệu khác cũng nằm trong số các công ty thể thao cung cấp đồng phục cho các đội tuyển Iceland, Đan Mạch, Ecuador, và Iran. Các công ty đó là Errea (Iceland), Hummel (Đan Mạch), Marathon (Ecuador), và Majid (Iran).
Đương kim vô địch Pháp có đồng phục thi đấu lấy cảm hứng từ vải Toile de Jouy bao gồm các bản in tinh tế của các địa danh nổi tiếng, chẳng hạn như Khải Hoàn Môn, Cối Xay Cổ Vernon, và một tòa tháp theo phong cách Romanesque. (KV) [đ.d.]



























































































