ASIAD 2026: Phát quốc ca Bắc Hàn trong lễ chào cờ của Nam Hàn, hai xạ thủ Việt Nam mất huy chương vì áo đấu phạm quy

NAGOYA, Nhật (NV) – Ban Tổ Chức Đại Hội Thể Thao Châu Á (ASIAD) Nagoya vừa chính thức lên tiếng xin lỗi vì sự cố phát quốc ca Bắc Hàn trong lễ cử quốc ca Nam Hàn trong một trận đấu hockey giữa đội Nam Hàn và Bangladesh trên sân Gifu Prefectural Green ở Gifu, Nhật. Cùng thời điểm, hai xạ thủ bắn súng Việt Nam vừa bị loại sau khi vào chung kết vì áo đấu phạm quy do quá dày, theo Korea Times ngày 22 Tháng Chín.

Ủy Ban Thể Thao-Olympic Nam Hàn (KSOC) đã gửi văn bản khiếu nại chính thức tới Ban Tổ Chức ASIAD 20, 2026 về việc phát quốc ca Bắc Hàn trong lễ chào cờ của đội hockey Nam Hàn. Khiếu nại trên kèm yêu cầu một lời xin lỗi chính thức và các biện pháp ngăn chặn sự việc tiếp tục diễn ra.

Đoàn thể thao Nam Hàn trong lễ khai mạc ASIAD 20, 2026. (Hình: Toru Hanai/Getty Images)

Sau khiếu nại trên, hai quan chức của Ban Tổ Chức ASIAD 20 đã đến văn phòng đội tuyển Nam Hàn đưa ra lời xin lỗi chính thức về sai sót trong việc phát nhầm quốc ca.

Chủ Tịch KSOC Ryu Seung-min khẳng định KSOC sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các vận động viên Nam Hàn tập trung hoàn toàn vào thi đấu mà không bị xao nhãng bởi các vấn đề không liên quan đến đại hội. Ông Ryu nói với báo chí: “Việc quốc ca bị phát sai tại một sự kiện thể thao quốc tế là điều hoàn toàn không thể chấp nhận và chúng tôi luôn coi trọng vấn đề này ở mức cao nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu ban tổ chức điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến sự cố này và triển khai các biện pháp để ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.”

Đây là sự cố lớn nhất tại ASIAD 20, trước đó, nhiều đoàn tham dự đã lên tiếng nhưng bất cập của ban tổ chức như chuyện bố trí giường cho VĐV chỉ dài 5.9 – 6.2 feet trong khi các vận động viên bóng rổ cao trên 6.5 feet.

Một sự cố khác liên quan đến đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 đang gây tranh luận gay gắt khiến cộng đồng thể thao Việt Nam bàn tán đa chiều là vụ hai xạ thủ Việt Nam bị tước quyền tham dự vòng chung kết nội dung 10 m súng trường hơi đôi nam nữ. Bộ đôi Phí Thanh Thảo-Nguyễn Tâm Quang giành quyền vào tham dự vòng chung kết nhưng sau đó nhận thông báo bị loại từ các trọng tài do phạm quy về trang phục liên quan độ dày của áo đấu vượt chuẩn.

Thông báo của trọng tài và ban tổ chức ghi rõ trang phục thi đấu của hai vận động viên Phí Thanh Thảo-Nguyễn Tâm Quang có độ cứng vượt 0.1 mm so với quy định bắt buộc và bị loại không được tham dự vòng chung kết, không xếp huy chương.

Điều gây tranh luận nhiều ở đây là đôi thay thế hai xạ thủ Việt Nam được đôn lên là cặp xạ thủ Nhật xếp thứ năm ở vòng loại sau đôi Việt Nam. Kết quả cuối cùng ở vòng chung kết đôi vận động viên chủ nhà Nhật đoạt huy chương đồng.

Sau sự cố vận động viên nhà bị loại trên, đoàn thể thao Việt Nam có khiếu nại và cộng đồng thể thao Việt Nam lẫn truyền thông tranh luận rất nhiều. Các “báo nhà” cho rằng phía ban tổ chức chủ nhà gian lận để đưa các vận động viên Nhật vào chung kết nhưng những người am hiểu và tỉnh táo thì đưa ra quy định và điều lệ có ghi rất rõ trang phục vận động viên không được vượt quá độ cứng cho phép.

Việc quy định về độ cứng của trang phục theo giới chuyên môn thì ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ thăng bằng trong thi đấu môn bắn súng cần độ chính xác tuyệt đối. Điều mà bộ môn bắn súng Việt Nam trang luận cho rằng ban tổ chức “cố tình loại Việt Nam để Nhật vào chung kết.”

Tuy nhiên giới chuyên môn công tâm thì nhìn nhận một là đoàn bắn súng Việt Nam “bỏ qua” quy định trên hoặc quá sơ sài về trang phục, hai là biết sai nhưng cố tình cãi để không nhận trách nhiệm. (Anh Khoa)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT