Tuesday, April 16, 2024

Australian Open 2018: Hyeon Chung bỏ cuộc, Federer vào chung kết gặp Cilic

TỔNG HỢP – Chỉ mất một giờ hai phút, danh thủ quần vợt đương kim vô địch giải, Roger Federer dễ dàng có mặt tại trận chung kết sau khi đối thủ tay vợt trẻ xếp hạng 58 thế giới của Hàn Quốc, Hyeon Chung phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương.

Trong trận bán kết đơn nam diễn ra tại Melbourne vào đêm Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng, 2018 (giờ địa phương), khi Federer dẫn trước 5-2 ở ván thứ nhì thì tay vợt Hàn Quốc tuyên bố bỏ cuộc vì bị quá đau đớn do bị giộp da ở chân trái. Ván đầu Federer thắng 6-1.

Như vậy Federer sẽ thi đấu trận chung kết thứ 30 của giải Grand Slam và cũng là lần thứ bảy của Australian Open, vào ngày Chủ Nhật này gặp đối thủ người Croatia, Marin Cilic.

Sau trận đấu, Federer cho biết anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có mặt ở những trận chung kết, nhưng không phải như thế này.

Trong khi đó, tay vợt trẻ Hyeon Chung cố gắng làm mọi thứ để chống chọi với cơn đau ở chân trái, mà theo người đại diện cho biết đó là nỗi đau khi bị những lớp da ở chân bị giộp lên.

Chung Hyeon (giữa) của Nam Hàn được chăm sóc chấn thương ở chân trong trận đấu bán kết đơn nam Australian Open 2018 giữa Chung và Federer diễn ra tại Melbourne Park, Melbourne, ngày 26 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Federer cho hay anh ta cũng cảm giác có gì không ổn đối với những di chuyển của Chung trên sân và nói:

“Tôi đã từng thi đấu với những lần chân bị giộp và gây ra đau đớn nhất nhiều. Và tại thời điểm nào đó, đau quá không chịu nổi và bạn không thể làm gì hơn được nữa – bạn không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng cậu ấy đã có một giải đấu tuyệt vời, cậu ta đã cố gắng hết sức trong trận đấu ngày hôm nay.”

Ngay cả nếu Chung đầy đủ phong độ, Chung sẽ là tay vợt trẻ Hàn Quốc đầu tiên cố gắng có mặt ở trận chung kết ATP đối đầu với đấu thủ từng 95 giờ cao cúp vô địch trong đó có 19 Grand Slams.

Chung đã có các trận thi đấu đáng ca ngợi tại Melbourne Park, trở nên đấu thủ Nam Hàn đầu tiên vào đến bán kết một trong bốn giải quần vợt quốc tế hàng đầu thế giới, thu hút sự quan tâm của nhiều người khi đánh bại tay vợt hạt giống thứ tư Alexander Zverev ở vòng thứ ba và thắng luôn cả tay vợt sáu lần vô địch Australian Open, Novak Djokovic ở vòng thứ tư.

Bước vào ván thứ hai sau khi để thua ván đầu 6-1, Chung được tiêm thuốc chống đau nhức tuy nhiên đấu thủ này chỉ thi đấu được hai games là phải bỏ cuộc.

Chung Hyeon của Nam Hàn đánh trả banh trong trận bán kết đơn nam giải Australian Open 2018 với Roger Federer của Thụy Sĩ diễn ra tại Melbourne Park, Melbourne, ngày 26 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Chung tuyên bố: “Tôi bỏ cuộc là đúng. Nếu tôi thi đấu không tốt trên sân, sẽ là hình ảnh không tốt đối với người hâm mộ cũng như khán giả trên sân. Tôi thật sự đau đớn. Tôi không thể đi bộ nữa.”

Federer, 36 tuổi tiên đoán một tương lai tươi sáng đối với đối thủ nhỏ hơn mình 15 tuổi. Trong khi đó, Chung cũng tin rằng kinh nghiệm là sự chuẩn bị tốt hơn cho anh trong những trận đấu kéo dài đến 5 ván tại giải Grand Slams.

Chung nói: “Chắc chắn là như vậy. Tôi thi đấu thật sự tốt trong hai tuần qua. Tôi lần đầu tiên có mặt ở vòng 16, rồi tứ kết và bán kết – Tôi đã so tài với Zverev, Novak, Roger. Tôi có thể thi đấu ngày càng tốt hơn nữa trong tương lai.”

Trong trận chung kết lần này gặp tay vợt xếp hạt giống thứ 6, Marin Cilic, Federer tuy có bất lợi thời gian nghỉ ít hơn đối thủ Cilic một ngày, nhưng bù lại không tốn nhiều công sức cho trận bán kết với Hyeon Chung.

Federer bước vào trận chung kết trong quá trình mà nhiều đấu thủ sừng sỏ vì những lý do khác nhau phải rời khỏi giải như tay vợt số một thế giới Nadal thua Cilic ở tứ kết, Djokovic gục ngã trước Chung, và Murray, năm lần á quân Australian Open, rút lui khỏi giải vì phải giải phẫu ở hông để cho một mình Federer một mình tung hoành tại giải. Còn chuyện Federer có giơ cao trophy vô địch giải hay không đến ngày Chủ Nhật này mới hạ hồi phân giải. (TD)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Little Ssaigon chuẩn bị chợ hoa Tết 2018”

MỚI CẬP NHẬT