Thursday, March 28, 2024

Bảng C: Nhờ VAR và Goal-line Pháp thắng Úc 2-1

Đan Mạch thắng Peru 1-0


Bảng C, lúc 3 giờ sáng Thứ Bảy, 16 Tháng Sáu, trên sân vận động Kazan Arena thuộc thành phố Kazan là trận so tài đầu tiên của bảng này giữa Pháp và Úc. Hai đội còn lại của bảng này là Peru và Đan Mạch sẽ đối đầu nhau trên sân Mordovia Arena ở Saransk lúc 9 giờ sáng.

Thế nhưng qua suốt 90 phút cộng thêm những phút bù giờ của hai hiệp cho thấy, đội tuyển Pháp chưa thực sự thể hiện bản lãnh của mình khi sở hữu nhiều ngôi sao trị giá lên đến hàng chục triệu đô la trở lên.

Lần đầu tiên, FIFA áp dụng hệ thống kỹ thuật VAR trợ giúp trọng tài trong việc quyết định các bàn thắng thua cũng như các quả đá phạt đền ở vùng cấm địa ngay trước khung thành.

Chính nhờ hệ thống này mà đội tuyển Pháp có được chiến thắng khít khao trước đội tuyển xứ sở Kangoroo 2-1.

Tiền đạo Pháp Antoine Griezmann đã ghi bàn thắng với quả đá phạt đền đầu tiên sau khi trọng tài tham khảo hệ thống VAR, và tỉ số được nâng lên 2-1 trong trận ra sân đầu tiên tại Bảng C.

Dù Pháp tung ra đội hình mạnh nhất với bộ ba Griezmann, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele trên hàng công, vẫn không thể làm khó dễ thủ môn Úc trong suốt hiệp đầu.

Chỉ vài phút trôi qua khi bóng bắt đầu lăn, tiền đạo trẻ của Pháp Mbappe có cơ hội tung cú dứt điểm đầu tiên nhưng không thể đưa banh qua khỏi tay thủ môn Ryan của Úc vào lưới. Pháp còn có vài cơ hội khác đều không thể làm rung lưới khung thành Úc.

Trong khi đó, đội tuyển Úc, biết mình biết ta, nên áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, rình rập chờ cơ hội thực hiện những đòn phản công chớp nhoáng mong tìm kiếm bàn thắng. Các hậu vệ và tiền vệ của đội tuyển Úc đã thi đấu với tất cả sức lực, làm buồn lòng không ít các chân sút Pháp. Và trong những lần phản công nhanh, các cầu thủ Úc thực hiện nhiều pha giao bóng bổng vào vùng cấm địa Pháp và nếu thủ môn Hugo Lloris không cảnh giác và cản phá kịp thời có lẻ lưới Pháp bị lủng trước ở giữa hiệp đầu. Kết thúc hiệp đầu, hai bên không ghi bàn thắng nào.

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên căng thẳng và sôi động hẳn lên.

Mặc dù rất nhiều lần làm tình làm tội hàng phòng ngự Úc, nhưng những cú sút lần lượt của Pogba, Griezmann, Mbappe… đều không thể đưa banh vào lưới đối phương.

Mãi đến phút 55, trong đợt tấn công, từ đường banh thọc sâu của Pogba, Griezmann thoát nhanh xuống nhưng bị hậu vệ Joshu Risdon truy cản trái phép trong vùng cấm địa. Và sau khi tham khảo từ VAR (hệ thống video thu hình ngay khu vực vùng cấm địa giúp trọng tài có những quyết định ngay sau đó), trọng tài cho Pháp hưởng quả đá phạt đền và Griezmann không từ bỏ cơ hội ngon ăn này, mở tỷ số cho đội tuyển Pháp.

Dẫn trước chẳng được bao lâu, lưới của Pháp bị lủng cũng từ quả đá phạt đền khi quả banh từ quả đá của một cầu thủ Úc, bay vào vùng cấm địa Pháp và trúng tay Samuel Umtiti, trọng tài không cần tham khảo VAR cũng chỉ ngay chấm 11m và thủ quân Mile Jedinak của Úc quân bình tỷ số 1-1.

Thời gian còn lại các cầu thủ áo xanh liên tục tạo áp lực trên khung thành Úc, làm tình làm tội các hậu vệ Úc không ít nhưng bàn thắng vẫn không chịu đến. Mãi đến phút 80, Pháp mới có cơ hội dẫn lại 2-1. Trong đợt tấn công nhanh, tiền đạo Pháp Pogba dẫn bóng xâm nhập vùng cấm địa, và lốp bổng qua khỏi tầm tay thủ môn Úc vào lưới. Lần này bóng trúng sà ngang dội xuống đất ở phía trong lằn vôi khung thành. Các cầu thủ Úc phản đối nhưng công nghệ goal-line xác định banh rơi xuống phía trong lưới và Pháp vất vả có chiến thắng chung cuộc 2-1.

Đan Mạch thắng Peru 1-0

Trận đấu thứ nhì giữa hai đội còn lại của Bảng C trong ngày Thứ Bảy là cuộc so tài giữa Đan Mạch và Peru.

Đội tuyển Đan Mạch đến World Cup 2018 khi đứng nhì Bảng E sau Ba Lan và nhờ thắng Ireland 5-1 qua hai trận playoff mới có vé đến Nga lần này. Trong khi đó, Peru cũng lâm vào trường hợp tương tự, đứng hạng 5 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và cũng nhờ đá bại New Zealand qua hai trận playoffs với tỷ số 2-0 mới được dự World Cup.

Như vậy cả hai đều gần như ngang tài ngang sức, nhưng Peru đã tự đánh rơi chiến thắng của mình khi được quả đá phạt đền ở phút 44. Thế nhưng tiền đạo Cueva lại đá đưa banh bay vượt khỏi sà ngang. Một cú đá phạt đền quá tệ của tiền đạo Peru.

Tung lưới đối phương không được, Peru phải trả giá ở phút 59 khi trong đợt tấn công nhanh, tiền đạo Eriksen dẫn banh vào ngay trung tâm vùng cấm địa Peru, rồi chuyền đường banh sang trái cho đồng đội, là Yussuf Poulsen, tung cú sút đưa banh đi sát phía trong cột dọc trái, qua khỏi tay thủ môn vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Đan Mạch và tỷ số này không thay đổi cho đến khi kết thúc trận đấu.

Như vậy ở Bảng C, tạm thời thứ tự bảng xếp hạng như sau:

1-Pháp 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại +1)

2-Đan Mạch 3 điểm (+1)

3-Úc 0 điểm (-1)

4-Peru 0 điểm (-1) (TTC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT