Friday, March 29, 2024

Bảng D: Messi đá hỏng phạt đền, Argentina bị Iceland cầm chân 1-1

Croatia thắng Nigeria 2-0


Ở Bảng D, lúc 6 giờ sáng hai đội tuyển Argentina và xứ băng đảo Iceland bước ra sân Spartak, Moscow thư hùng với nhau trong quyết tâm tìm kiếm ba điểm đầu tiên.

Mặc dù thi đấu không thành công ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, phải chờ đến hai trận đấu cuối cùng mới biết rõ phận mình ra sao nhưng đội tuyển Argentina vẫn được xem là đội bóng nặng ký tại World Cup lần này.

Trong khi đó, Iceland đã tạo hết ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác khi lọt vào tứ kết tại Euro Cup 2016 cũng như đứng đầu Bảng I tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu. Dù không có những cầu thủ nào đắt giá như những đội tuyển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp… nhưng đây là đội bóng được xem là ngựa ô của giải và họ thật sự chứng mình điều đó qua trận hòa 1-1 với Argentina.

Ngôi sao chủ lực của Argentina, Lionel Messi, có cơ hội ấn định chiến thắng cho Argentina với quả đá phạt đền trong hiệp nhì nhưng siêu sao này lại đá quá nhẹ để cho thủ môn Iceland, Hannes Thor Halldorsson, xuất thần bay người cản phá được, giúp đội nhà Iceland thủ hòa Argentina trong trận ra sân đầu tiên của Bảng D này. Điều này làm huyền thoại Maradona chứng kiến suốt trận đấu từ trên khán đài buồn lòng không ít.

Đối với Iceland, đây cũng là trận đấu World Cup đầu tiên trong lịch sử. Và họ cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc khi đối đầu với một trong những đội tuyền thuộc hàng đầu thế giới.
Mặc dù thi đấu tự tin nhưng hàng phòng ngự Iceland vẫn nhiều phen lao đao trước sức ép liên tục lên khung thành. Ngay từ phút thứ 8, lưới của Iceland suýt bị lủng nếu như pha đánh đầu của Nicolas Tagliafico không đưa banh chệch cột dọc trong gang tấc.

Đáp lại, các cầu thủ áo xanh cũng có vài cơ hội tạo nguy hiểm trước khung thành thủ môn Willy Caballero nhưng đều không thể tạo thành bàn thắng.

Đến phút 19, trong đợt công ngay trước khung thành Iceland, tiền đạo Argentina, Sergio Aguero, thoát khỏi sự truy cản của các hậu vệ, tung cú dứt điểm tung lưới Iceland mở tỷ số đầu tiên cho Argentina.

Thế nhưng tỷ số này lại không kéo dài lâu. Chỉ bốn phút sau đó, Iceland quân bình tỷ số trong đợt tấn công vào vùng cấm địa Argentina và Alfred Finnbogason dứt điểm trong tư thế trống trải kéo trận đấu trở về vạch xuất phát.

Gỡ hòa được 1-1, các cầu thủ Iceland càng tỏ ra chặt chẽ trong lối chơi. Ngôi sao sáng nhất của Argentina là Lionel Messi liên tục bị hai ba cầu thủ Iceland kềm kẹp và thường không có quá nhiều khoảng trống để trổ tài.

Kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra những cú sút nhiều hơn, nhưng Argentina không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự Iceland thêm nữa để vươn lên.

Đến phút 64, tiền vệ Iceland, Maximiliano Meza, bị phạm lỗi trong vùng cấm địa và trọng tài cho Argentina hưởng quả đá phạt đền. Đứng trước cơ hội nâng cao tỷ số nhưng Messi gây thất vọng khi không thể thực hiện thành công quả đá này để cho thủ môn Iceland kịp thời đổ người cản phá được. Và cuối cùng cả hai bên đều đâu lưng ra về với tỷ số 1-1.

Dù bị Iceland cầm chân, đây không phải là thảm họa đối với Argentina bởi vì hai đối thủ còn lại Croatia và Nigeria đều không phải là đối thủ mạnh nên khả năng vào vòng 16 của Argentina vẫn rất cao.

Croatia thắng Nigeria 2-0

Trận đấu thứ nhì của Bảng D giữa hai đội tuyển Croatia và Nigeria diễn ra trên sân Kaliningrad, Kaliningrad lúc 12 giờ trưa.

Cả hai đội đều có sức mạnh gần như ngang nhau, thế nên trận đấu trở nên khá hấp dẫn với những pha tấn công qua lại của đôi bên.

Với lối chơi gắn kết hơn, Croatia tỏ ra nguy hiểm khi tạo sức ép lên khung thành Nigeria. Và đến phút 32, phía Croatia hưởng quả đá phạt góc, banh rơi vào ngay trước khung thành và trúng chân cầu thủ Nigeria O. Etebo đi luôn vào lưới nhà, giúp Croatia dẫn trước.

Sau đó, đôi bên có nhiều cơ hội quân bình tỷ số hoặc gia tăng khoảng cách, nhưng không thành công.

Phút 71, cầu thủ Croatia đá phạt góc từ cánh trái, một hậu vệ ôm và làm té ngã cầu thủ Mandzukic số 17 của Croatia, trọng tài chỉ chấm 11m và Modric không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng tung lưới thủ môn Nigeria nâng tỷ số lên 2-0.

Như vậy ở Bảng D thứ tự bốn đội như sau:
1-Croatia 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại +2)
2-Argentina 1 điểm (0)
3-Iceland 1 điểm (0)
4-Nigeria 0 điểm (-2). (TTC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT