Thursday, March 28, 2024

Bóng tròn giao hữu: Hoa Kỳ thắng Paraguay 1-0 bằng quả phạt đền

TỔNG HỢP – Sau hai trận giao hữu hòa với Bồ Đào Nha 1-1 và Bosnia and Herzegovina 0-0 kể từ khi bị loại khỏi World Cup 2018, đội tuyển Hoa Kỳ bước vào trận giao hữu thứ ba so tài với đội tuyển Paraguay của khu vực Nam Mỹ, diễn ra trên sân Sahlen’s Stadium tại WakeMed Soccer Park, North Carolina vào ngày Thứ Ba, 27 Tháng Ba, 2018.

Hưởng quả đá phạt đền diễn ra ở phút 45 và tiền đạo Bobby Wood đưa đội tuyển Hoa Kỳ thắng Paraguay với tỷ số khít khao 1-0 trước sự reo hò cổ vũ của khán giả phủ kín khán đài.

Trong trận đấu này, Marky Delgado, Andrija Novakovich và Tim Weah lần đầu tiên bước ra sân trong màu áo đội tuyển Mỹ trong khi thủ môn Zack Steffen lần đầu tiên giữ sạch mành lưới trong sự nghiệp trấn thủ khung thành của mình cùng đồng đội đem đến chiến thắng đầu tiên của Hoa Kỳ trong năm 2018.

Với số tuổi trung bình dưới 25, đội tuyển Hoa Kỳ trẻ trung hóa thi đấu với nhiều năng động và kiểm soát phần lớn trận đấu trong hiệp đầu. Cả hai bên đều có cơ hội mở tỷ số nhưng tất cả những cú dứt điểm đều hoặc ra ngoài hoặc thủ môn hay hậu vệ cản phá kịp thời.

Rodrigo Rojas số 8 của Paraguay tỏ sự đau đớn khi va chạm với Tyler Adams số 4 của Hoa Kỳ trong trận cầu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Paraguay diễn ra tại WakeMed Soccer Park, Cary, North Carolina, ngày 27 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Mãi đến phút 45, với đường phát bóng sâu xuống qua khỏi hàng thủ đối phương của Delgado, để cho tiền vệ 19 tuổi Tyler Adams đua tốc độ thoát nhanh xuống vượt qua khỏi hậu vệ số 3 của Paraguay, một mình một bóng, dẫn banh qua khỏi thủ môn, nhưng bị Roberto Fernandez truy cản trái phép nên bị té ngã và trọng tài chỉ tay ở chấm 11m trong vùng cấm địa Paraguay. Và tiền đạo Hoa Kỳ Bobby Wood bình tĩnh sút banh sửa lưng thủ thành Paraguay vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà.

Bước sang hiệp nhì, các cầu thủ trẻ Hoa Kỳ tiếp tục chơi tốt, gần như có thêm bàn thắng thứ hai khi được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở phút 65 sau khi hậu vệ Hoa Kỳ DeAndre Yedlin dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa bị đốn ngã trái phép. Tuy nhiên cú sút phạt của Saief bị thủ môn Paraguay, Fernandez đón bắt dễ dàng.

Phía Paraguay cũng có cơ hội tốt 10 phút sau đó khi Junior Alonso từ cánh trái giao bổng banh vào ngay trước khung thành Hoa Kỳ cho Hernan Perez, vừa vào thay thế cho đồng đội, nhảy lên đánh đầu nhưng banh lại ra ngoài cột dọc trái.

Ở những phút cuối trận, tiền vệ trẻ Tim Weah, hiện đang thi đấu cho đội Paris Saint-Germain, Pháp, được tung vào thay thế cho Delgado. Như vậy tiền vệ tấn công 18 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên, sinh trong thập niên 2000, thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ. (TTC)

Học sinh gốc Đài Loan dọa bắn nát trường ở Pennsylvania

MỚI CẬP NHẬT