Thursday, March 28, 2024

Cả Pháp và Bồ Đào Nha đều quyết tâm trong trận chung kết

PARIS – Dẫu rằng trong bất cứ giải nào, mỗi đội đều nhắm tới mục tiêu cao nhất là chức vô địch, nhưng ý chí ấy đặc biệt mạnh mẽ ở trận chung kết Euro 2016 vào Chủ Nhật, 10 tháng 7.

Năm nay Pháp có đầy đủ điều kiện hơn hết để đoạt vô địch Châu Âu, với vị thế là nước chủ nhà và một đội tuyển nhiều khả năng như đã chứng tỏ qua 6 trận đầu tiên và nhất là trận bán kết hạ Đức 2-0. Nếu năm nay Pháp vô địch thì là lần thứ ba, và cách 16 năm một lần: 1984-2000-2016.

Bồ Đào Nha chưa bao giờ là vô địch và lần thứ nhất kể từ 2004 vào tới trận chung kết. Tiền vệ Joao Mario trong buổi họp báo trước ngày thi đấu nói rằng “đây là trận quan trọng nhất đời của chúng tôi.” Anh nhấn mạnh: “Pháp có lợi thế sân nhà và đội tuyển có điều kiện để tin vào chiến thắng. Nhưng chúng tôi có một sứ mạng, chúng tôi chưa bao giờ là vô địch và đây là cơ hội để làm nên lịch sử. Chắc chắn 100% dân Bồ Đào Nha đều mong mỏi và hy vọng như thế.”

Mario cũng ca tụng huấn luyện viên Fernando Santos: “Từ ngày đầu ông đã đề ra cho chúng tôi mục tiêu vô địch Euro 2016. Ông luôn sát cánh với chúng tôi và qua từng trận đấu đội tuyển đã thành công và tiến bộ thêm. Đội chúng tôi hỗn hợp cả người trẻ và người lớn tuổi có kinh nghiệm già dặn và huấn luyện viên chọn lựa đề vận dụng đúng chỗ đúng lúc. Chúng tôi đều hiểu sẽ là có tất cả hay không có gì hết.”

Đa số giới quan sát đồng ý rằng Pháp có nhiều triển vọng chiến thắng nhưng Bồ Đào Nha bằng mọi giá không để mất cơ hội đã vất vả mới tạo nên được.

Trang mạng thể thao leaguelane.com cho rằng Pháp có 59% triển vọng thắng, Bồ Đào Nha chỉ 19%; nhưng có tới 22% khả năng trận đấu đi tới thủ hòa 1-1 sau 120 phút rồi phải giải quyết đá phạt đền và Bồ Đào Nha nhiều hy vọng hơn.

Dự đoán đội hình hai đội:

PHÁP 4-2-3-1

Lloris

Evra-Koscielny-Umtiti-Sagna

Matuidi-Pogba

Payet-Griezmann-Sissoko

Giroud

BỒ ĐÀO NHA 4-3-1-2

Patricia

Guerreiro-Fonte-Pepe-Soares

Mario-Carvalho-Sanches

Silva

Ronaldo-Nani

Những dự đoán khác cho rằng Bồ Đào Nha có thể dùng đội hình 4-4-2 hay 4-3-3, với Silva xuống tuyến dưới hay lên hàng tiền đạo. Nhưng hầu hết tin là về phía Pháp sẽ chỉ dùng một mũi xung kích là Giroud.

Đội tuyển Pháp có lợi điểm là không có cầu thủ nào bị chấn thương hay bị cấm đá. Nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha được nghỉ hơn 3 ngày sau trận bán kết còn đội tuyển Pháp chỉ được hơn 2 ngày. Đội tuyển Pháp nghỉ ngơi và tập dượt ở trung tâm bóng đá quốc gia Clairefontaine, 30 dặm Tây Nam Paris, đội Bồ Đào Nha ở Marcoussis 15 dặm Nam Paris, và hai đội sẽ được đưa bằng xe bus đến sân Stade de France chiều Chủ Nhật.

Trận chung kết diễn ra trên sân Stade de France ở Saint Denis ngoại ô phía Bắc Paris. Đây là sân vận động lớn nhất tại Pháp, với chi phí xây cất 290 triệu euros, khánh thành năm 1998, có 81,338 ghế. Giá vé trận chung kết Euro 2016 từ 870 euros khán đài phía sau khung thành cho tới 6,000 euros khán đài trung ương VIP. Theo UEFA, tính cho đến ngày 8/7 thu nhập của Euro 2016 là 1.73 tỷ euros ($1.92 tỷ). (HC)

MỚI CẬP NHẬT