Câu lạc bộ Manchester City và 115 cáo buộc tài chính dẫn tới nguy cơ bị ‘xoá sổ’

MANCHESTER, Anh (NV) – Sau gần 8 năm điều tra và hơn 2 năm chờ đợi kể từ khi phiên điều trần vụ án “115 cáo buộc” về tài chính của câu lạc bộ Manchester City, ngày 25 Tháng Chín, một hội đồng độc lập đã kết luận nhà cựu vô địch Anh đã vi phạm 114/115 cáo buộc. Nếu mọi thứ đúng quy trình thì đây lại là bài toán đau đầu cho Liên Đoàn Bóng Đá Anh (FA) với án điểm lớn nhất trong lịch sử thậm chí là “xoá sổ” một đội bóng lớn, theo Athletic.

Các mức án được giới bóng đá Anh bàn luận sôi nổi. Phạt tiền: Chuyện nhỏ vì hầu như câu lạc bộ Anh nào vi phạm cũng phải móc hầu bao nộp phạt nhưng 115 vi phạm thì nộp bao nhiêu cho đủ; Trừ điểm tước ngôi vô địch: Chuyện bình thường với làng bóng Anh sẵn sàng thực hiện kiểu như “hồi tố;” Đánh rớt hạng: Chuyện không hề nhỏ bởi Manchester City đang là bộ mặt “ăn khách” của FA; “Xóa sổ” câu lạc bộ vi phạm với những mức án nghiêm trọng: Chuyện nhiều người nghĩ đến nhưng vẫn mong không xảy ra…

Erling Haaland mừng bàn thắng thứ ba của Manchester City cùng Joško Gvardiol và Savinho trong trận gặp West Ham trên sân Etihad, ngày 4 Tháng Giêng, 2025. (Hình minh họa: Gareth Copley/Getty Images)

Hàng loạt những giả thiết đặt ra với vi phạm lớn nhất trọng lịch sử bóng đá Anh Quốc nếu 115 cáo buộc tài chính trên được giữ nguyên. Hiện ban tổ chức Premier League chưa công bố phán quyết chính thức nhưng câu lạc bộ Manchester City cũng đang chuẩn bị kháng cáo.

Premier League không có một “bảng giá” hình phạt cố định cho những vụ vi phạm tài chính nghiêm trọng. Theo các quy định hiện hành, một ủy ban độc lập có quyền áp dụng nhiều loại chế tài: phạt tiền, trừ điểm, đình chỉ thi đấu, hủy hoặc từ chối đăng ký cầu thủ, yêu cầu bồi thường, thậm chí đề nghị trục xuất đội bóng vi phạm khỏi Premier League.

Kịch bản nhẹ nhất là phạt tiền. Với một câu lạc bộ có tiềm lực tài chính khổng lồ như Manchester City thì nếu tất cả lỗi đều “quy ra thóc” liệu có làm “nghèo” một đội bóng có giai đoạn đứng đầu thị trường chuyển nhượng không? Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng với 115 vi phạm mà phạt tiền dù lớn đến đâu cũng được xem là khó thỏa mãn yêu cầu răn đe.

Khả năng trừ điểm nếu xảy ra thì sẽ tác động trực tiếp đến lịch sử thành công của câu lạc bộ Manchester City. Một khoản trừ điểm lớn trong mùa giải hiện tại thì Manchester City rơi vào nhóm cuối đá ở vị trí của những đội chống xuống hạng. Nhưng vi phạm nhiều năm thì trừ điểm nhiều giải và ảnh hưởng đến chức vô địch Premier League đến cả Champions League trong đó có chức vô địch, nếu thừa dịp này các câu lạc bộ Châu Âu “tát nước theo mưa” đâm đơn kiện thì vụ án ở Anh lan ra cả Châu Âu.

Kịch bản gây chấn động nhất là trục xuất khỏi Premier League. Đây không phải chuyện viễn tưởng về mặt quy định. Hội đồng có thể đề nghị Premier League loại một câu lạc bộ khỏi giải đấu. Nhưng nếu xảy ra thì loại khỏi Premier League rồi sẽ phải đưa xuống đâu để đá trong hệ thống bóng đá Anh. Đây sẽ là một vấn đề pháp lý và thể thao rất  phức tạp và nhiều hệ luỵ.

Một hình phạt khác ít được nhắc tới nhưng cũng rất đáng chú ý là bồi thường sau phán quyết được đưa ra. Về điều này, BBC cho biết một số câu lạc bộ Premier League đã “đón đầu” tìm kiếm tư vấn pháp lý về khả năng yêu cầu Manchester City bồi thường. Hoá ra chuyện của một câu lạc bộ mà nhiều đội bóng cũng đã rục rịch chuẩn bị thì đúng là làng bóng Anh nhanh nhạy thật.

Nếu đúng như thế thì đây mới có thể là “quả bom” tài chính thứ hai sau án phạt từ Premier League. Và lúc này thì Manchester City sẽ đứng trước nhiều vụ kiện lẻ của nhiều câu lạc bộ nữa. Một án phạt lúc đó sẽ trở thành “gói án phạt.”

Bóng đá Anh có thể sẽ phải “viết lại” lịch sử sau vụ 115 cáo buộc nóng hổi. (Yến Nhi) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT