Friday, April 19, 2024

Chủ tịch IOC: Cấm Nga là bảo vệ vận động viên chứ không phải trừng phạt

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Các vận động viên và giới chức Nga bị cấm tham gia các hoạt động thể thao quốc tế vì cuộc chiến ở Ukraine là để bảo vệ họ chứ không phải là trừng phạt, ông Thomas Bach, chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC), cho biết hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, theo ESPN.

Hầu hết các cơ quan thể thao tuân theo hướng dẫn của IOC được đưa ra ngày 28 Tháng Hai, bốn ngày sau khi Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine, bằng cách đưa các đội và vận động viên ra khỏi các cuộc thi quốc tế của họ. Ở môn bóng đá, các đội tuyển Nga bị loại khỏi vòng loại World Cup dành cho nam và nữ.

Ông Thomas Bach, chủ tịch IOC. (Hình minh họa: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Bóng đá Nga đang khiếu nại những quyết định đó và những quyết định khác tại Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (CAS) và bài phát biểu của ông Bach hôm Thứ Sáu có thể sẽ được các luật sư bào chữa lặp lại trong nhiều phiên điều trần trong thời gian tới.

“Tôi xin nhấn mạnh lại rằng đây là những biện pháp bảo vệ, không phải là biện pháp trừng phạt. Các biện pháp để bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc thi,” ông Bach nói với các thành viên IOC trong một cuộc họp trực tuyến. “Sự an toàn của các vận động viên, giới chức Nga và Belarus, không thể được bảo đảm vì khuynh hướng chống Nga và chống Belarus rất nặng nề ở rất nhiều quốc gia sau cuộc xâm lược.”

Các biện pháp trừng phạt chỉ nên áp dụng đối với “những người chịu trách nhiệm về điều gì đó,” ông Bach nói, giải thích lý do IOC rút lại Huy Chương Danh Dự Thế Vận Hội của các giới chức Nga – mặc dù ông không nêu tên Tổng Thống Vladimir Putin của Nga – và khuyên các cơ quan thể thao nên dời các sự kiện mà Nga đăng cai.

Nga vi phạm hiệp định đình chiến là lần thứ ba trong vòng 14 năm.

Nga từng xâm lăng Georgia trước thềm Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 và chiếm đoạt bán đảo Crimea của Ukraine ngay sau khi đăng cai Thế Vận Hội Mùa Đông 2014 ở Sochi.

Ông Bach cũng tách biệt mình với ông Putin, người mà ông công khai thân thiết xung quanh Thế Vận Hội Sochi, nhưng sau đó, sự kiện thể thao này bị hoen ố vì tình trạng các vận động viên Nga sử dụng thuốc kích thích với sự bảo trợ của chính quyền.

Ông Bach không cho biết liệu các đội, vận động viên, và quan chức Nga có bị cấm tham dự Thế Vận Hội Paris 2024 hay không, nhưng ông lưu ý rằng sẽ có “một thời gian để xây dựng lại những cây cầu” thông qua thể thao.

Vì Nga xâm lăng Ukraine, các vận động viên của nước này đều bị cấm thi đấu tại các sự kiện thể thao, và như vậy sẽ không còn thấy cảnh cầu thủ bóng đá của họ ăn mừng như thế này nữa. (Hình minh họa: Francois Nel/Getty Images)

Tại một cuộc họp báo sau đó, ông Bach cho biết: “Chúng tôi không biết tình hình này diễn biến như thế nào.”

Trong khi đó, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục, rất khó cho Nga và Belarus trở lại đấu trường thể thao thế giới. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT