Thursday, March 28, 2024

Bên lề World Cup 2018: Maradona muốn trở lại làm HLV Argentina

Nhìn lại kết quả thi đấu ở tám bảng

-Hai đội nhất nhì Bảng B (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha) và hai đội nhất nhì Bảng H (Colombia, Nhật) đều bị loại ở vòng 1/16.

-Hai đội nhất nhì Bảng A (Uruguay, Nga) và hai đội nhất nhì Bảng G (Bỉ, Anh) đều được vào vòng  tứ kết. 

Chương trình bốn trận tứ kết

Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy

-7 AM: Pháp-Uruguay

-11 AM: Bỉ-Brazil

Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy

-7 AM: Nga-Croatia

-11 AM: Thụy Điển-Anh 

Maradona muốn trở lại làm huấn luyện viên Argentina

Sau thất bại cay đắng của Argentina ở World Cup 2018, cựu danh thủ Diego Maradona, và cũng từng là huấn luyện viên đội tuyển, tuyên bố ông muốn thay thế huấn luyện viên Jorge Sampaoli.

ESPN dẫn lời phát biểu của Maradona: “Tôi muốn quay trở lại nắm giữ cương vị huấn luyện viên trưởng ở đội tuyển Argentina. Thậm chí, tôi có thể làm việc mà không nhận bất kỳ đồng lương nào. Chỉ cần có cơ hội làm việc và tôi không cần đòi hỏi gì cả. Hy vọng Chúa sẽ giúp tôi đạt được điều mình muốn.”

Trước khi bước vào World Cup 2018, Argentina là một trong những ứng cử viên có triển vọng đoạt danh hiệu vô địch. Dù vậy, đội bóng xứ Tango phải rất vất vả mới giành được vị trí thứ hai để vượt qua vòng bảng. Đến trận “knock-out” đầu tiên, Argentina đụng độ Pháp và thất bại với tỷ số 3-4.

Maradona nhận định: “Tôi năm nay 57 tuổi, và luôn dõi theo Argentina. Đội bóng thất bại trước đối thủ không sở hữu ngôi sao hàng đầu thế giới (Lionel Messi). Rất đau đớn khi nhìn thấy truyền thống hào hùng của Argentina mà chúng tôi đã xây dựng bị phá vỡ theo cách dễ dàng như vậy.”

Maradona từng là huấn luyện viên của đội tuyển Argentina từ 2008 đến 2010 và dẫn dắt những ngôi sao Lionel Messi, Carlos Tevez, và Angel Di Maria dự World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Argentina dễ dàng vượt qua vòng bảng, sau đó nhẹ nhàng đánh bại Mexico 3-1 ở vòng 1/16. Và tràn đầy tự tin khi chạm trán Đức ở tứ kết. Dù vậy, Maradona và các học trò trải qua trận đấu 90 phút kinh hoàng, và bị “cỗ xe tăng” Đức hủy diệt 0-4. Khi đó, Maradona bị cả đất nước Argentina chỉ trích vì thất bại này.

Một số nguồn tin khẳng định Liên Đoàn Bóng Đá Argentina đang tính sa thải huấn luyện viên Sampaoli. Trước đó, ông này vẫn tuyên bố: “Tôi sẽ không nói lời chia tay vì rất nhiều kế hoạch còn dang dở. Tôi có bị sa thải hay không ư? Hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.” 

Colombia không qua khỏi định mệnh

Carlos Sanchez (phải), người gây “khó khăn” cho đội Colombia. (Hình: AP Photo/Ricardo Mazalan)

Cổ động viên Colombia tin tưởng với thế hệ trẻ có nhiều tài nghệ và khả năng hơn, đội tuyển bóng đá hiện tại khá hơn thế hệ của Valderrama, Higuita, hồi năm 1990, hay Asprilla năm 1998. Họ hy vọng đội bóng của họ sẽ chiến thắng trước Anh trong trận đấu trên sân Spartak, Moscow (Spartacus là một người giác đấu, thủ lãnh cuộc nổi dậy không thành công của các nô lệ chống đế quốc La Mã). Nhưng thiếu vắng ngôi sao từng đoạt “Chiếc Giầy Vàng” ở World Cup 2014 là James Rodriguez, bị chấn thương ở chân, sức tấn công của Colombia yếu đi nhiều.

Colombia bị dẫn trước 1 bàn bằng trái phạt đền ở phút 57 do Carlos Sanchez phạm lỗi trong vùng cấm địa. Sanchez từng bị phạt thẻ đỏ và làm cho Colombia chịu một trái phạt đền ở trận đầu tiên trong Bảng H và thua Nhật 1-2. Không được đá hai trận kế tiếp ở vòng bảng, tới trận vòng 1/16 Sanchez trở lại sân và lại một lần nữa gây tác hại cho đội.

Sau đó Colombia may mắn gỡ hòa 1-1 ở phút 93, nhờ trái đánh đầu của Yerry Mina và trận đấu kéo dài 120 phút vẫn giữ nguyên tỷ số 1-1. Nhưng dù đã thoát được nhiều lần khó khăn vất vả, cuối cùng Colombia vẫn thua 3-4 trong màn đá luân lưu và phải rời World Cup. 

Joachim Low sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức

Huấn luyện viên Joachim Low sẽ tiếp tục dẫn dắt đội Đức đến năm 2022. (Hình: AP Photo/Lee Jin-man)

Dù đội tuyển vừa thất bại thảm hại chưa từng thấy tại Nga, Liên Đoàn Bóng Đá Đức (DFB) xác định vẫn tiếp tục tín nhiệm Joachim Low trong vai trò huấn luyên viên trưởng. DFB cho biết ông Low đã là huấn luyện viên từ 12 năm, muốn được tiếp tục nhiệm vụ và đã hứa hẹn sẽ “tái tổ chức” đội tuyển. Trước World Cup Nga, ông Low ký hợp đồng gia hạn thời gian làm việc tới kỳ World Cup 2022 ở Qatar. (HC)

MỚI CẬP NHẬT