Có thêm tiền đạo Brazil, đội tuyển Việt Nam đã ‘Son’ lại còn ‘Hên’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau thành công với tiền đạo Brazil nhập tịch, Nguyễn Xuân Son, , theo VNExpress ngày 22 Tháng Ba.

Đợt FIFA Days Tháng Ba, 2026, nối đến trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia, huấn luyện viên Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam đã gọi thêm một tiền đạo người Brazil mới nhập tịch và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên.

Đỗ Hoàng Hên (9, giữa) cầu thủ gốc Brazil, lần đầu lên đội tuyển Việt Nam đang tập luyện cùng các đồng đội. (Hình: Minh Tú/Thanh Niên)

Nguyễn Xuân Son tên Brazil là Rafaelson Bezerra Fernandes, còn Đỗ Hoàng Hên tên Brazil là Hendrio Araujo da Silva.

Xuân Son vừa bước qua tuổi 28 còn Hoàng Hên đến giữa Tháng Năm, 2026, mới tròn 32 tuổi. Hên là cầu thủ từng đá cặp rất ăn ý với Nguyễn Xuân Son ở hàng công của câu lạc bộ Nam Định. Cả Son lần Hên đầu có chung một người đại diện và được tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhập quốc tịch Việt Nam.

Hai cái tên của Son và Hên đều gắn với họ của hai ông chủ hiện tại nơi câu lạc bộ hai cầu thủ này thi đấu. Nguyễn Xuân Son là lấy họ của ông chủ Nguyễn Xuân Thiện trong tập đoàn Xuân Thiện cũng là nhà tài trợ chính cho đội bóng Nam Định. Còn Đỗ Hoàng Hên là lấy họ của ông bầu Đỗ Quang Hiển từng là người có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều đội bóng trong đó có đội Hà Nội, nơi Hên đang thi đấu.

Người hâm mộ Việt Nam đang mong đợi sự xuất hiện của cặp đội Son và Hên trong màu áo đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Banglades ngày 26 Tháng Ba dịp FIFA Days và trận lượt về Asian Cup với Malaysia ngày 31 Tháng Ba.

Tại Asean Cup 2024, cái tên Xuân Son từng là điểm nhấn ở khu vực Đông Nam Á với danh hiệu vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất cùng thành tích vô địch của đội tuyển Việt Nam dù anh chỉ thi đấu có năm trận trong số tám trận của đội.

Tại giải trên, cái tên Xuân Son như là bước thử nghiệm cầu thủ nhập tịch của Việt Nam sau thời gian dài những cầu thủ nhập tịch thời huấn luyện viên Calisto người Bồ Đào Nha đưa nhiều cầu thủ lên và bị phản ứng từ “người lớn.” Những người không biết không mê bóng đá nhưng lại đưa ra nhiều ý kiến như cầu thủ nhập tịch làm mất bản sắc, không biết hát quốc ca… khiến Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từng ra lệnh cấm miệng với nhau về việc không gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển.

Hiệu ứng Xuân Son ở Asean Cup 2024 mở ra một chương mới khi cầu thủ nhập tịch này xóa được các vết tì trước đó. Ăn món Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, sinh hoạt cùng gia đình ở Việt Nam.

Tất nhiên với Đỗ Hoàng Hên cũng thế và bóng đá Việt Nam dần thoát cảnh dùng cầu thủ nhập tịch mà không bị giới chức có thẩm quyền ngăn cản. (Yến Nhi) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT