Tuesday, April 16, 2024

Cristiano Ronaldo đoạt giải Quả Bóng Vàng (Ballon d’Or) lần thứ năm, bằng với Messi

TỔNG HỢP – Ngôi sao đội bóng câu lạc bộ Real Madrid, Cristiano Ronaldo đoạt giải thưởng Quả Bóng Vàng (Ballon d’Or) lần thứ năm trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình vào ngày Thứ Năm, 7 Tháng Mười Hai, 2017, ngang bằng với siêu sao Argentina, Lionel Messi.

Như vậy, hai ngôi sao thế giới này là hai cầu thủ nhận giải thưởng này nhiều nhất trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại.

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp mà Ronaldo đoạt giải thưởng, sau một năm mà khán giả trên khắp thế giới chứng kiến ngôi sao này cùng đồng đội góp công lớn đưa đội nhà Real Madrid đăng quang danh hiệu vô địch lần thứ ba trong bốn mùa liên tiếp và vô địch giải La Liga đầu tiên trong vòng 5 năm qua cũng như đoạt cúp vô địch FIFA Club World Cup.

Ngôi sao 32 tuổi từng lập cú đúp khi Real Madrid đá bại Juventus 4-1 trong trận chung kết Champions League 2016 đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này với 12 lần tung lưới đối phương.

Ronaldo nhận giải thưởng tại buổi lễ diễn ra ở Eiffel Tower, Paris, với tuyên bố: “Tôi cảm thấy hạnh phút, thật là thời điểm tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi. Tôi chờ đợi điều này trong thời gian dài.”

“Năm nay là năm tuyệt diệu, chúng tôi vô địch Champions League và La Liga và trên phương diện cá nhân, tôi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại giải Champions League. Những chiếc cúp vô địch giúp cho tôi đoạt được giải thưởng này và chúng tôi cám ơn các đồng nghiệp của tôi từ Madrid và Bồ Đào Nha, điều này rất quan trọng đối với tôi.”

Siêu sao Cristiano Ronaldo và Georgina Rodrguez với giải thưởng Quả Bóng Vàng (Ballon d’Or) trong buổi lễ trao giải diễn ra tại Paris. (Hình: The Sun)

Trong khi đó siêu sao khác là Lionel Messi đứng thứ nhì trong cuộc bình chọn từ ủy ban các ký giả thể thao thế giới và do tạp chí thể thao France Football của Pháp tổ chức khi tách rời khỏi FIFA kể từ sau năm 2015. Trước đó tạp chí France Football phối hợp cùng FIFA đưa ra giải thưởng này từ năm 2010 đến 2015.

Trong Tháng Mười vừa qua, Ronaldo cũng đoạt giải thưởng hàng đầu của FIFA có tên Best Men’s Player năm thứ hai liên tiếp.

Giải thưởng ngày Thứ Năm cũng đánh dấu năm thứ bảy liên tiếp mà hai ngôi sao bóng tròn Messi và Ronaldo đều đứng trong hai hạng đầu của giải Ballon d’Or. Không ai khác thắng được giải này kể từ khi ngôi sao một thời Kaka đoạt giải trong năm 2007. Lúc đó Ronaldo đứng thứ nhì và Messi thứ ba.

Trước đây Ronaldo từng thắng giải trong các năm 2008, 2013, 2014 và 2016 còn Messi cũng bốn lần liên tiếp đoạt giải từ 2009 đến 2012 và năm 2015.

Neymar, vừa mới về đầu quân cho Paris Saint Germain từ Barcelona mùa Hè năm nay, đứng thứ ba lần thứ nhì trong sự nghiệp của mình. Thủ môn đội Juventus, Gianluigi Buffon xếp thứ tư.

Hai đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid là Luka Modric được bình chọn thứ năm và Sergio Ramos thứ sáu được đánh giá như hậu vệ hàng đầu trong danh sách.

Cristiano Ronaldo của Real Madrid dẫn banh trước sự truy cản của Marc Bartra của Borussia Dortmund trong trận đấu bảng H Champions League giữa hai đội Real Madrid và Dortmund diễn ra trên sân Estadio Champions Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 6 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Giải thưởng năm nay là giải thưởng Ballon d’Or lần thứ 10 vào tay cầu thủ Real Madrid, và chỉ có đội Barcelona nhiều hơn với 11 giải. Đây cũng là giải thưởng lần thứ bảy với cầu thủ người Bồ Đào Nha ngang bằng với Đức và Hòa Lan.

Một ngày trước khi giải thưởng được trao, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đều cho thủ môn đối phương vào lưới lượm banh trong tất cả sáu trận đấu vòng bảng giải Champions League, khi cầu thủ này ghi bàn thắng thứ nhì cho Real Madrid vào lưới Borussia Dortmund vào đêm Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai, 2017.

Với bàn thắng nói trên, đưa Ronaldo có được 114 bàn thắng tất cả trong 146 trận đấu giải Champions League.

Dù Ronaldo ghi nhiều bàn thắng tại Champions League, nhưng với giải La Liga hiện tại, ngôi sao này chỉ có được hai bàn cho riêng mình cùng hai lần trợ giúp qua mười lần ra sân, với kết quả Real Madrid kém Barcelona 8 điểm sau 14 trận.

Thế nhưng Ronaldo, vừa chào đón đứa con thứ tư ra đời, đã tuyên bố với tờ L’Equipe trong tháng qua là anh ước muốn có thêm hai lần được giải Ballons d’Or nữa khi nói: “Tôi muốn bảy đứa con và nhiều như tôi đoạt bảy giải Ballons d’Or. Ngay khi tôi còn thi đấu, tôi có tham vọng thắng tất cả giải mà tôi có thể.

“Vì thế, bây giờ là giải thưởng Ballon d’Or lần thứ năm. Và năm tới, sẽ là một giải khác nữa mà tôi muốn có được.” (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT