DUBLIN, Ireland (NV) – Báo chí Âu Châu tuần này rộ lên thông tin World Cup 2026, ngôi sao Cristiano Ronaldo sẽ bước qua tuổi 41 cùng giấc mơ cúp vàng cho Bồ Đào Nha và cột mốc 1,000 bàn thắng, theo ESPN ngày 13 Tháng Mười Một.
Sở dĩ truyền thông Âu Châu đề cập nhiều đến đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cùng mục tiêu World Cup 2026 với chức vô địch và bàn thắng thứ 1,000 của Ronaldo xuất phát từ câu hỏi của một phóng viên trước trận vòng loại World Cup 2026, Bảng F, giữa Ireland-Bồ Đào Nha.

Nhận được câu hỏi từ phóng viên với nội dung: “Ronaldo, anh đã cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro, vô địch Nations League, và sắp tới có thể là vô địch World Cup. Nếu bàn thắng thứ 1,000 trong sự nghiệp của anh đến ở trận chung kết World Cup 2026 thì sao?” Đội trưởng Bồ Đào Nha hài hước đáp trả: “Anh xem nhiều phim quá rồi đấy!” Cả khán phòng cười ồ.
Để không khí dịu trở lại, Ronaldo chia sẻ: “Thực tình thì điều đó nếu xảy ra thì sẽ quá hoàn hảo. Tất nhiên, tôi hạnh phúc với tất cả những gì đạt được. Tuy nhiên, một đội tuyển không thể phụ thuộc vào một người, nhưng tôi thích việc có thể tạo khác biệt bằng bàn thắng. Tôi muốn chơi ở kỳ World Cup 2026 bởi nếu không thì tôi đã không ở đây. Chúng tôi có quyền mơ nhưng xác định vẫn cứ đi từng bước. Nếu điều đó như một giấc mơ xảy ra cũng có nghĩa mọi thứ kết thúc thật viên mãn.”
Tính đến ngày 13 Tháng Mười Một, tức trước trận lượt về giữa Bồ Đào Nha và Ireland, Ronaldo đã ghi được 953 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Để đạt được con số 1,000 bàn thắng, Ronaldo còn “thiếu” 47 bàn thắng nữa và đấy là một con số rất thách thức.
Nói về người học trò cũ, huấn luyện viên người Ý Carlo Ancelotti, người từng cùng với Ronaldo có những tháng ngày rất vinh quang cùng câu lạc bộ Real Madrid chia sẻ với tờ AS của Tây Ban Nha: “Có hai cầu thủ tuổi tác cao nhưng tôi rất nể về tinh thần tập luyện lẫn thi đấu và tính chuyên nghiệp cao là Luka Modric của Croatia và Ronaldo của Bồ Đào Nha. Dù tuổi tác ảnh hưởng nhưng họ luôn đạt được mọi thứ họ muốn. Ronaldo chắc chắn sẽ đạt được con số 1,000 bàn thắng ‘cỗ máy ghi bàn’ này chưa chịu dừng lại đâu.”

Tuy nhiên theo phân tích chuyên môn thì Bồ Đào Nha chưa bao giờ vào đến trận chung kết World Cup nên lần này tại World Cup 2026 vẫn là một thách thức lớn cho Ronaldo và các đồng đội của anh ấy. Hoàn toàn khác với Messi và đội Argentina với bề dày lịch sử nhiều lần vào đến trận chung kết và đoạt cúp vàng thế giới.
Ý kiến chuyên môn còn cho rằng việc đội tuyển Bồ Đào Nha lệ thuộc nhiều vào Ronaldo cũng là con dao hai lưỡi nhất là một khi ngôi sao này bị các đội cô lập và tìm mọi cách để ngăn chặn. Thậm chí cũng có ý kiến đặt ra là huấn luyện viên Roberto Martinez cần phải có phương án hai với đội hình không lệ thuộc nhiều vào Ronaldo thì Bồ Đào Nha mới có thể tiến xa và có yếu tố bất ngờ. (Yến Nhi) [kn]















































































