Thursday, March 28, 2024

Cuộc đối đầu của những cầu thủ tài danh

PHÁP (NV) – Trận chung kết ngày Chủ Nhật sẽ là trận đối đầu trực tiếp duy nhất giữa hai đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha ở Euro 2016.

Đây là dịp để những cầu thủ danh tiếng của hai đội thể hiện tài năng trong nỗ lực giành chiếc cúp vô địch cho quốc gia mình.

Được chú ý đầu tiên sẽ là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha và Antoine Griezzman của Pháp.

Trong số 8 cầu thủ được ESPN Sports coi là hay nhất ở Euro 2016, bốn sẽ có mặt trong trận chung kết, đứng đầu là Griezmann, tiếp theo là Ronaldo, thứ 6 là Dimitri Payet và thứ 8 là Laurent Koscielny. Bốn người khác thuộc những đội đã bị loại: Gareth Bale (Wales), Aaron Ramsey (Wales), Toni Kroos (Đức), Jerome Boateng (Đức).

Griezmann nổi lên thành ngôi sao sáng với 6 bàn thắng ở Euro 2016 trong đó có hai bàn quyết định số phận đội tuyển Đức. Như thế Giezmann chỉ kém Michel Platini với 9 bàn thắng ở Euro 1984.

Griezmann còn có hai lần trợ giúp đồng đội ghi bàn, nghĩa là đã góp công 8 bàn trong tổng số 13 bàn thắng của đội Pháp, nhiều nhất tại Euro 2016.

Cristiano Ronaldo, cùng với Lionel Messi là ngôi sao sáng nhất trong làng bóng đá quốc tế cho đến nay, đã tham dự và đều có bàn thắng qua 4 kỳ Euro, với tổng cộng 9 bàn thắng ngang kỷ lục của Platini. Khởi đầu Euro 2016, Ronaldo không nổi sáng và đội Bồ Đào Nha có nguy cơ bị loại từ vòng bảng, nhưng Bồ Đào Nha đã dần dần ổn định tình thế và Ronaldo vẫn là linh hồn của đội.

Ronaldo và Griezmann chắc chắn sẽ phải có thêm bàn đá lọt lưới để đem đội mình đến chiến thắng. Dù rằng theo dự đoán Bồ Đào Nha sẽ chú trọng vào phòng thủ trước thế tấn công của đội Pháp năm nay, nhưng nếu không khai thác được ưu điểm làm bàn của Ronaldo thì sẽ không thể nào đi đến chiến thắng. Hơn nữa khó biết trước tình hình trận chung kết vì tùy theo tình huống các huấn luyện viên có thể sửa đổi chiến thuật, như trận bán kết gặp Đức, đội Pháp trước hết chú trọng về phòng vệ.

Dimitri Payet, 29 tuổi, là một cầu thủ Pháp khác đã nổi lên năm nay và bàn thắng ghi trễ đã giúp Pháp thắng hai trận đầu trước Romania và Albania. Payet và Griezmann đều là tiền đạo nhưng huấn luyện viên Didier Deschamps đã xếp vào vị trí tiền đạo lùi hay tiền vệ công, chỉ để một mình Giroud ở mũi xung kích.

So với hai kỳ Pháp đã chiếm vô địch Euro trước kia, năm nay Pháp không có một cầu thủ có tể đảm nhận đầy đủ vai trò dẫn dắt trận đấu như Platini hay Zidane và Paul Pogba dù xuất sắc, chưa chứng tỏ có thể là người thừa kế. Tuy vậy, phối hợp với Griezmann và Giroud, bộ ba này sẽ là đe dọa chính cho khung thành thủ môn Rui Patricia.

Để phối hợp với Ronaldo, Bồ Đào Nha có Nani ở hàng tiền đạo và Renato Sanchez trong tuyến tiền vệ. Cầu thủ rất trẻ này, 18 tuổi, nổi sáng trong các trận vòng 16, tứ kết và bán kết. Rất nhanh nhẹn và giữ bóng vững vàng, Sanches qua 4 trận đã chuyền bóng 131 với 91% chính xác và chính mình ghi được một bàn bằng đường chuyền từ Ronaldo.

Về phòng thủ, Pepe của Bồ Đào Nha được coi là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới. Trong trận bán kết Pepe chấn thương không ra sân được nhưng có lẽ sẽ trở lại ở trận bán kết. Tại Euro 2016, Pepe đã 25 lần phá bóng, 35 lần đoạt bóng, hoàn thành 298 đường chuyền. Jose Mario là một hậu vệ chơi ở tuyến tiền vệ thủ, bảo đảm được sự vững vàng của hàng phòng vệ.

Hậu vệ Pháp Laurent Koscielny được ESPN coi là một trong những cầu thủ xuất sắc, sẽ có nhiệm vụ nặng nề ngăn chặn Ronaldo và bảo vệ an toàn cho thủ môn Lloris. Để trợ lực, các tiền vệ Mossa Sissoko và Blaise Matudi cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong trận chung kết quyết liệt này, khả năng xuất sắc hay lỗi lầm tình cờ của bất cứ cầu thủ nào cũng đều có thề làm thay đổi cục diện và kết quả tối hậu. (HC)

MỚI CẬP NHẬT