Thursday, April 25, 2024

Điểm qua 2 trận vòng 1/8 ngày Thứ Hai, 2 Tháng Bảy

Brazil – Mexico trên sân Cosmos, Samara

Brazil là đội đã năm lần đoạt chức vô địch World Cup và là đội duy nhất vượt qua vòng bảng trong 13 kỳ liên tiếp.

Với thành tích ấy có thể coi là tới 80% phần thắng sẽ nghiêng về Brazil (nhất bảng E) trong trận gặp Mexico (nhì bảng F).

Nhưng mặc dù Brazil đã vượt qua vòng bảng ở Nga một cách thuyết phục, truyền thông Brazil đang không tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của Neymar. Neymar đã ghi được 1 bàn trong trận gặp Costa Rica, nhưng anh ảnh hưởng lên trận đấu không nổi bật bằng Philippe Coutinho, người đã ghi bàn và kiến tạo trong cả ba trận đấu của Brazil ở vòng bảng.

Neymar bị chỉ trích đã thi đấu có phần quá cá nhân, tìm cách trở thành người hùng thay vì đóng góp vào lối chơi chung của đội. Bên cạnh đó anh còn bị chê là đã tìm cách ngã ngã để kiếm đá phạt quá nhiều, cũng như phản ứng thái quá với trọng tài trong một số tình huống. Trung bình 9 phút anh lại bị phạm lỗi một lần, trong số những lần đó có lúc anh thực sự bị phạm lỗi, thậm chí bị vào bóng nguy hiểm có thể dẫn tới chấn thương, nhưng cũng có những lần anh chủ động ngã khi có va chạm.

Trận đấu với Mexico ở vòng 1/8 sẽ không là quá khó khăn, nhưng trước đó trong trận thắng Serbia ở bảng E, Brazil đã bị tổn thất lực lượng vì hậu vệ trái Marcelo đã dính chấn thương và buộc huấn luyện viên Adenor Leonardo Bacchi, 57 tuổi, quen gọi là Tite, có thể phải thay bằng Filipe Luis.

Hậu vệ này là một phần quan trọng trong cách tấn công của Brazil, những pha leo biên của anh bên cánh trái hỗ trợ đắc lực cho các pha đột phá của Neymar ở phía trên. Người thay thế anh, Filipe Luis, là một cầu thủ có thiên hướng phòng thủ nhiều hơn.

Trong cuộc họp báo trước trận, hậu vệ Andres Guadrado, đội trưởng dội Mexico nói: “Neymar luôn tìm cách ngã vờ và phóng đại hóa những pha phạm lỗi bình thường. Đó là lối chơi của cầu thủ này và chúng tôi biết rõ điều đó.”

Theo anh: “Tuy nhiên, với VAR, Neymar sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ăn vạ. Mặc kệ việc ngã ra hay lăn lộn trên sân, chúng tôi không tìm cách ngăn chặn điều đó xảy ra mà để việc quyết định cho các trọng tài.”

Nhưng Guadrado cũng dành những lời khen cho với sự tôn trọng: “Trận đấu này sẽ là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ bản thân. Dù Brazil rất mạnh, họ sẽ là nguồn động lực để toàn đội Mexico cố gắng giành tấm vé đi tiếp.”

Đây cũng là cuộc đối đầu rất đáng chú ý của hai chân chạy cánh đang có phong độ rất cao là Hirving Lozano và Neymar Brazil thắng 5, hòa 2 và thua 3 ở 10 trận gặp Mexico gần nhất.

Ở ba trận vòng bảng World Cup, Brazil được hưởng tới 26 quả phạt góc, Mexico chỉ có 13.

Hàng công của Brazil với Neymar, Philippe Coutinho, Willian sẽ phải đương đầu với những cái tên đáng chú ý bên Mexico như Javier Hernandez, Hirving Lozano và đặc biệt với thủ môn xuất sắc Guillermo Ochoa.

Sự tương đồng trong lối chơi khiến cho trận đấu này rất dễ có nhiều bàn thắng. Thủ môn và hàng thủ của hai đội đều cho thấy sự chắc chắn. Brazil được đánh giá cao hơn Mexico khi họ có tuyến tiền vệ mạnh hơn và chất lượng hơn. Nhưng trong một trận đấu Knock-out như thế này, việc hai đội thể hiện lối đá chặt chẽ ít bàn thắng là điều rất dễ xảy ra.

Brazil được đánh giá cao hơn rất nhiều về mọi mặt, song không vì thế mà Mexico hết hy vọng. Luôn luôn rất đáng gờm, như vừa qua họ đã đánh gục Đức. Mexico ba lần vào tới tứ kết và năm lần vào tới vòng 1/8 World Cup. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa một đội bóng chuyên tấn công và một đội chuyên phản công.

Đội hình dự kiến Brazil – Mexico:

Brazil (4-3-3): Alisson; Marcelo, Miranda, Silva, Fagner; Casemiro, Paulinho, Coutinho, Neymar, Willian, Jesus.

Mexico (4-2-3-1): Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado, Layun, Vela, Lozano, Hernandez.

Brazil có thể thắng 2-1.

Bỉ – Nhật trên sân Rostov-on-Don

Nhật là đội Châu Á duy nhất năm nay vào đến vòng 16 bằng một sự tính toán thực dụng kém tinh thần thể thao ở trận cuối cùng vòng bảng H. Huấn luyện viên Takashi Inui cũng nhìn nhận điều ấy và nói rằng trong hoàn cảnh muốn nhất quyết vượt qua vòng bảng thì cách tốt nhất là không nên thách thức với may rủi.

Bảng G thi đấu cuối cùng vòng bảng nên có quyền lực chọn đối thủ vòng 1/8 và cả nhánh đấu đi đến trận chung kết. Chính vì thế Anh và Bỉ đều có những toan tính nhất định, họ chỉ tung ra sân đội hình dự bị, nhưng cuối cùng Bỉ thắng 1-0 và đứng đầu bảng G.

Đội đầu bảng G sẽ rơi vào nhánh vô cùng khó khăn. Họ chỉ dễ ở khi chạm trán Nhật Bản (nhì bảng H) ở vòng 1/8, nhưng ngay sau đó có thể sẽ là Brazil ở tứ kết, còn tại bán kết sẽ là Bồ Đào Nha, Argentina hoặc Pháp (theo tinh toán trước khi khởi tranh vòng 1/8, còn thực tế cho đến nay là Argentina và Bồ Đào Nha đã bị loại).

Anh đã “may mắn” hơn khi thua Bỉ, đứng nhì bảng G sẽ gặp nhất bảng H là Colombia ở vòng 1/8 và nếu vượt thoát, tiếp theo ở vòng tứ kết sẽ là Thụy Sĩ hoặc Thụy Điển. Và 4 cái tên còn lại ở nhánh đấu này là Tây Ban Nha, Nga, Croatia và Đan Mạch. Tới nay Tây Ban Nha đã rớt đài.

Huấn luyện viên Roberto Martinez của đội Bỉ nói: “Chúng tôi muốn luôn luôn chơi bóng đá tấn công, với 3 hậu vệ và 2 tiền vệ thủ, tấn công mạnh ở hai cánh.” Đội “Con Quỷ Đỏ” chưa hề biết nhường nhịn và nương tay là gì, trước các đối thủ dưới cơ, Bỉ là đội bóng đã ghi nhiều bàn nhất ở vòng bảng World Cup 2018.

Với đội hình mạnh nhất, Bỉ hầu như sẽ khó để cho đối thủ tiếp theo của họ là Nhật Bản có được cơ hội tạo ra bất ngờ giống như những gì đã xảy ra ở bảng H. Nhật Bản luôn là một ẩn số ở mỗi mùa World Cup trong vòng bảng. Nhưng chính từ vòng bảng, những gì được coi là bất ngờ đến từ “Những Samurai xanh” đều đã được phơi bày.

Nhật Bản họ phải thi đấu chật vật để vào vòng này. Cuộc chiến này được đánh giá là cuộc đối đầu của những tiền đạo bậc nhất thế giới với đội có lối chơi kỷ luật cao. Hiện giờ, Bỉ đang sở hữu những tiền vệ giỏi như Hazard, De Bruyne, Marten và các tiền đạo sẵn sàng ghi bàn như Lukaku, Eden Hazard và Adnan Januzaj.

Nhật Bản chơi rất gắn kết và tỉnh táo nhưng rõ ràng họ đang lép vế hoàn toàn trước đẳng cấp và phẩm chất đội hình nhiều ngôi sao của đội Bỉ. Hàng thủ Nhật Bản quá già cỗi khiến họ luôn gặp khó trước những đội bóng tấn công tốc độ và sẽ không chống đỡ nổi các tuyển thủ Bỉ.

Đội tuyển Bỉ cũng là một trong những ứng viên vô địch năm nay. Theo dự đoán trận gặp Bỉ sẽ là một lời chia tay World Cup quả cảm và hiên ngang của người Nhật.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 3-1 Nhật Bản. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT