Thursday, April 18, 2024

Điểm qua 3 trận World Cup vào Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu

Costa Rica – Serbia

Trận Costa Rica – Serbia khởi tranh lúc 5 giờ sáng, giờ California, trên sân Samara là trận đầu trong hai trận Bảng E ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu.

Với sự hiện diện của Brazil, cả ba đội còn lại là Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia đều hiểu rằng, chiếc vé hàng đầu vào vòng sau coi như đã thuộc về đội bóng Nam Mỹ.

Chiếc vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh không khoan nhượng và mỗi cuộc đối đầu trực tiếp sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Costa Rica và Serbia ngay khi bước vào trận đầu tiên trên đất Nga đều ngầm hiểu thất bại cũng đồng nghĩa với hơn 80% khả năng xách va li về nước sớm.

Tính chất trận đấu do đó rất căng thẳng, quyết liệt, nhưng sự chuẩn bị của cả Costa Rica lẫn Serbia cho thấy họ chưa thực sự sẵn sàng để giành được chiến thắng. Phong độ của cả hai đội thời gian gần đây khá thất thường, thậm chí ở mức thấp. Costa Rica đá 10 trận gần nhất chỉ thắng 2, hòa 2 và thua tới 6. Serbia khá hơn một chút, có được 5 chiến thắng nhưng cũng để thua tới 4 trận, hòa 1 trận trong 10 trận trước thềm World Cup 2018.

Do đó đội thắng trong trận đấu và tỉ số là rất khó dự đoán. Tuy nhiên, đa số cho là Serbia có ưu thế hơn để thắng 3-1. Ngược lại những người khác tin tưởng đội bóng Trung Mỹ rất cố gắng và có thể thành công bất ngờ như ở World Cup Brazil 2014 và thắng 1-0.

Đức – Mexico

Trận Đức – Mexico trên sân Luzhniki thủ đô Moscow khởi đấu lúc 8 giờ sáng, giờ California, ngày Chủ Nhật là trận đầu tiên của Bảng F.

Tại Mexico, phần lớn người hâm mộ, bình luận viên và các chuyên gia thể thao đều cho rằng cơ hội để đội này tiến sâu là không khả quan, nhưng ở các nước khác lại đánh giá Mexico là một đội bóng mạnh, có tính cạnh tranh cao.

Thủ môn Đức Marc-André Ter Stegen nhận định Mexico là đối thủ mạnh nhất của đội đương kim vô địch ở vòng bảng.

Thủ môn này nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao những tiến bộ của Mexico, tuy nhiên, chúng tôi cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Đức sẽ chứng minh cho tất cả thấy rằng Đức là đội bóng tốt nhất của Bảng F, bảng đấu bao gồm cả Thụy Điển và Nam Hàn.”

Ter Stegen là người trấn giữ khung thành cho câu lạc bộ Barcelona, nhưng người ta tin rằng có đến 99.99% thủ thành Manuel Neuer, người vừa trở lại sau 19 tháng ròng rã vắng mặt vì chấn thương, sẽ được huấn luyện viên Joachim Loew chọn vào đội hinh xuất phát.

Ở trận ra quân, Đức có thể sử dụng một lối chơi an toàn từng giúp họ tiến sâu ở các giải đấu lớn. Đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với khả năng gây sức ép từ xa đã được các cầu thủ, đặc biệt là thành viên của câu lạc bộ Bayern Munich, sử dụng từ khá lâu.

Trước đối thủ hạng nặng như Đức, dễ thấy Mexico sẽ phát huy sở trường phòng ngự phản công và sử dụng nhiều sức mạnh cơ bắp. Họ đang có Hirving Lozano, tiền đạo mới nổi rất ưa thích đón bóng phản công. Ngoài ra, tiền đạo kỳ cựu Javier Hernandez với tốc độ của mình cũng rình rập cơ hội để phá vỡ hàng phòng thủ thường hay dâng cao của đội tuyển Đức.

Dự đoán tỉ số: Đức thắng Mexico 2-0.

Thụy Sĩ sẽ vất vả trong trận đầu trước Brazil

Brazil là đội mạnh nhất nhì thế giới và họ sẽ muốn thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước Thụy Sĩ tại trận mở màn World Cup 2018. Dàn cầu thủ mà Brazil mang đến World Cup 2018 được ước tính, tổng giá trị giá lên đến gần 900 triệu euro. Điều đó cho thấy một điều Brazil sẵn sàng để đạt danh hiệu cao nhất nhằm giúp người hâm mộ quên đi kỳ World Cup 2014 đáng hổ thẹn ngay trên sân nhà.

Phải nói rằng Thụy Sĩ yếu hơn hẳn Brazil, nhưng họ không phải là không có khả năng ngăn cản những cầu thủ của đối phương.

Huấn luyện viên Vladimir Petkovic của Thụy Sĩ mang đến Nga một đội hình kết hợp giữa ba thế hệ. Họ là những cựu binh như Lichtsteiner, Djourou, và Rodriguez, cùng những cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Xhaka và Shaqiri hay những cầu thủ trẻ như Embolo, Zakaria hay Akanji.

Điểm mạnh của Brazil nằm ở hai cánh, trong khi hai hậu vệ cánh của Thụy Sĩ cũng là những người dày dặn kinh nghiệm. Thêm sự bọc lót của hai tiền vệ trung tâm mạnh mẽ như Xhaka và Bahrami, Thụy Sĩ đủ tin vào hàng phòng thủ của mình.

Nhưng Brazil không phải là đội bóng “một chiêu.” Nếu Neymar, Wilian gặp khó ở hai cánh khi muốn đột phá, họ vẫn có thể dùng phương án căng ngang.Hai trung vệ không được đánh giá cao của Thụy Sĩ sẽ khó có khả năng theo kịp những pha di chuyển không bóng của Jesus.

Brazil có thể đánh thẳng vào trung lộ với Neymar, Jesus, Coutinho xuống bóng một mình. Họ có thể đánh biên với những hậu vệ tài năng như Marcelo hay cũng có thể có bàn thắng dứt điểm từ xa của Casemiro

Phía Thụy Sĩ, Sharqiri sẽ là một trong những tiền vệ đáng chú ý và là trọng tâm của những pha tấn công.

Tỉ số dự đoán, Brazil thắng Thụy Sĩ 3-1. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT