Wednesday, April 24, 2024

Bốn trận cuối vòng bảng World Cup: Anh và Bỉ chắc chắn, Nhật và Senegal có lợi thế

Ngày Thứ Năm, 28 Tháng Sáu, World Cup 2018 có bốn trận cuối cùng trong số 48 trận ở vòng bảng.

Đó là hai cặp trận đá cùng giờ, lúc 7 giờ sáng trong Bảng H và 11 giờ sáng trong Bảng G (giờ California). 

Bảng H: Nhật-Ba Lan và Colombia-Senegal

Với tình thế trên bảng xếp hạng Bảng H, Nhật là đại diện duy nhất của Châu Á rộng cửa vào vòng 16 đội. Chiến thắng 3-0 của Colombia trong cuộc quyết đấu với Ba Lan đã mở ra cơ hội rất lớn để Nhật bước tiếp vào vòng trong.

Sau khi thua Senegal (1-2) và Colombia (0-3), Ba Lan chưa có điểm nào sau hai trận đầu tiên, chắc chắn bị loại vì dù thắng Nhật ở trận cuối cùng cũng chỉ có 3 điểm trong khi Nhật và Senegal đã có 4 điểm, Colombia 3 điểm.

Với cục diện hiện nay, Nhật và Senegal có lợi thế khi cả hai đội đều thắng hay đều hòa là vào vòng trong. Còn Colombia nếu thắng Senegal, họ chắc chắn vào vòng trong, nhưng nếu thua, chắc chắn bị loại.

Khác với Colombia, một trong hai đội Nhật và Senegal vẫn có thể đi tiếp nếu thua trận.

Cầu thủ Keisuke Honda (phải) của Nhật bày tỏ sự vui mừng sau khi ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 trong trận đấu với Senegal. (Hình: AP Photo/Mark Baker)

Khi thua Ba Lan, Nhật chỉ chắc chắn bị loại nếu Colombia hòa Senegal. Nói cách khác, Colombia và Senegal cùng vào vòng trong bằng trận hòa, nếu như ở trận cùng giờ Ba Lan thắng Nhật. Với kịch bản này, Senegal sẽ được 5 điểm còn Nhật và Colombia 4 điểm, nhưng Nhật kém Colombia về hiệu số bàn thắng bại.

Trường hợp Nhật thua Ba Lan và Senegal cũng thua Colombia, Colombia có 6 điểm đứng đầu Bảng H còn Nhật, Senegal có cùng 4 điểm tranh vị trí thứ nhì, phải dùng chỉ số phụ để phân định thứ hạng, chỉ số phụ này tùy thuộc hai trận thứ ba, đội nào thua đậm hơn sẽ bị loại.

Trong trường hợp Nhật và Senegal thua cùng tỉ số, và nếu như hiệu số bàn thắng bại như nhau, số bàn thắng bằng nhau thì điểm “chơi đẹp” sẽ quyết định.

Đó là tính theo thẻ phạt, đội nào bị phạt 1 thẻ vàng sẽ bị trừ 1 điểm; 2 thẻ vàng thành thẻ đỏ, trừ 3 điểm; thẻ đỏ trực tiếp, trừ 4 điểm. Lợi thế điểm “chơi đẹp” đang thuộc về Nhật vì họ mới chỉ bị phạt 3 thẻ vàng trong khi Senegal có đến 5.

Ở trận đấu với Ba Lan, những ngôi sao đang tung hoành tại Châu Âu bên phía Colombia như Falcao, James Rodriguez, Cuadrado, Ospina… đã tỏa sáng đè bẹp Ba Lan.

Trước một Ba Lan rệu rã, hàng công cực mạnh của Colombia, nhất là là sự năng động bên cánh trái của Cuadrado đã liên tục tạo áp lực lên hàng thủ của Ba Lan. Cuadrado, Quintero và James Rodriguez đã có nhiều pha phối hợp ăn ý và kết quả Ba Lan không tránh khỏi thủng lưới. Ngược lại với kỹ thuật thua kém, Ba Lan cũng không thể đẩy cao được đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Căn cứ vào khả năng của Ba Lan trong hai trận đầu, triển vọng để thắng hay thủ hòa Ba Lan không phải là điều quá khó khăn với Nhât. Còn trận Colombia với Senegal sẽ là một trận đấu khó khăn quyết liệt hơn và phần thắng sẽ thuộc về đội nào có phong độ tốt ngày Thứ Năm trên sân Cosmos thành phố Samara.

Dự đoán: Nhật hòa Ba Lan 1-1, Colombia thắng Senegal 2-1. 

Bảng G: Anh-Bỉ và Tunisia-Panama

Cầu thủ Romelu Lukaku (số 9), cây làm bàn của Bỉ tại World Cup năm nay. (Hình: AP Photo/Hassan Ammar)

Vào đợt trận thứ ba đấu cùng giờ, tình thế ở Bảng G đã an bài. Anh và Bỉ thắng hai trận đủ điểm vào vòng 16 đội, còn Panama và Tunisia thua cả hai trận chưa có điểm nào đã rớt đài.

Tranh chấp Anh-Bỉ chắc chắn chỉ diễn ra quyết liệt nếu hai đội tin rằng kết quả trận này sẽ giúp họ chọn được đối thủ dễ đương đầu hơn ở vòng sau. Đội nhất Bảng G sẽ đấu loại trực tiếp với đội nhì Bảng H và nhì Bảng G đấu với nhất Bảng H. Bảng H đấu trước Bảng G bốn tiếng đồng hồ nên Anh và Bỉ có thể biết rõ các đối thủ ở vòng 16 là hai đội nào.

Còn trận Panama với Tunisia chỉ có tính cách hình thức và mang yếu tố vui vẻ cho cổ động viên hai nước này.

Theo nhận định của Ruud Gullit, ngôi sao bóng đá Hòa Lan thời World Cup 1990, nói trong cuộc phỏng vấn của tờ Sport Mail: “Lời khuyên của tôi là không cần đá đẹp, quan trọng nhất là giành chiến thắng. Với dàn cầu thủ tài năng, việc vượt qua vòng bảng là điều không hề khó với Anh, nhưng không cần quá chú trọng vào giai đoạn này. Ý từng chơi rất tệ ở vòng bảng World Cup 1982 nhưng cuối cùng họ vẫn đánh bại Brazil và Đức để lên ngôi vô địch.”

Về đội tuyển Bỉ, Gullit nhận xét: “Là đối thủ lớn nhất của Anh ở vòng bảng. Bỉ đang sở hữu một thế hệ vàng và giờ là lúc họ chinh phục đỉnh cao thế giới sau cú sốc thua đội bóng xứ Wales tại Euro 2016. Tôi là bạn Roberto Martinez và tôi mong muốn ông ấy sẽ dẫn dắt đội Bỉ thi đấu thành công tại World Cup Nga.”

Dự đoán: Anh hòa Bỉ 2-2. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT