Friday, April 26, 2024

Ðội nào nhận được nhiều tiền thưởng nhất Euro?

Một điều lý thú là đội tuyển Bồ Ðào Nha tiến vào vòng 16 mà không thắng trận nào trong cả ba trận vòng bảng. Ba trận hòa, chỉ được 3 điểm với hiệu số bàn thắng bại là 0 nhưng Bồ Ðào Nha lọt vào vòng 16 với tư cách đội thứ ba trong bốn đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Bởi vì Bồ Ðào Nha đã không thắng hai trận đầu tiên trước Iceland và Hungary, nên đội này chỉ nhận được số tiền $555,000 mỗi trận. Mặc dù vậy, Bồ Ðào Nha vẫn lãnh số tiền giống như đội tuyển xứ Wales, thắng hai và thua một.

Tại giải Euro 2016, ba trận hòa có giá trị tiền thưởng giống như số tiền thưởng của hai trận thắng và một trận thua.

Ðức và Pháp

Ðội tuyển Ðức đã nhận được số tiền thưởng là $19.98 triệu đô la bao gồm $8.8 triệu tiền tham dự giải, $1.11 triệu tiền cho trận thắng Ukraine và $555,000 cho trận hòa với Ba Lan. Ngoài ra Ðức cũng nhận thêm số tiền $2.22 triệu cho trận thắng Bắc Ireland để vào vòng 16, và $2.78 triệu cho trận đá bại Slovakia để vào tứ kết. Tại trận tứ kết dù hòa với Ý trong 120 phút nhưng hơn Ý 6-5 bằng những quả đá phạt đền luân lưu nên vào bán kết, Ðức nhận thêm số tiền $4.4 triệu.

Nếu Ðức tiếp tục thắng Pháp ở trận bán kết ngày 7 tháng 7, 2016, thầy trò huấn luyện viên Joachim Low sẽ bỏ túi thêm $5.55 triệu trước khi ra sân tại Saint-Denis cho trận chung kết và nếu giơ cao chiếc cúp vô địch sẽ nhận thêm số tiền nữa là $3.88 triệu đô.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp trước khi so tài với Iceland ở tứ kết đã nhận được số tiền $16.65 triệu trong khi Iceland bỏ túi $15.54 triệu. Pháp bằng với Ðức ở vòng bảng với hai trận thắng một hòa. Cả hai đều lãnh bằng nhau số tiền $2.78 triệu qua ba trận vòng bảng. Sau khi đá bại Iceland 5-2 ở trận đấu tứ kết ngày 3 tháng 7, 2016, Pháp nhận thêm số tiền $4.44 trước khi ra sân so tài với Ðức trận bán kết. Như vậy Pháp cũng nhận số tiền tương đương với Ðức.

Các tuyển thủ sẽ được trả tiền?

Hầu hết số tiền thưởng cho các đội tuyển sẽ được phân phối cho các cầu thủ tùy theo từng quốc gia tham dự. Theo những tin tức cho biết mỗi cầu thủ sẽ nhận được số tiền từ $800,000 cho đến $1 triệu đô, tùy theo thứ tự đá chính, đá phụ, nhiều trận, ít trận. Ðiều cần biết không có bất cứ điều lệ nào nói rằng các đội bóng phải phân phối tiền thưởng cho các cầu thủ.

Nếu số tiền thưởng được chia đều và có khoảng 25 cầu thủ trong một đội tuyển, các cầu thủ Iceland có thể nhận được ít nhất $621,600 đô la cho mỗi người. Những cầu thủ của đội vô địch giải có thể nhận được nhiều hơn vào khoảng $1.15 triệu đô la mỗi người. (TD)

MỚI CẬP NHẬT