Thursday, April 25, 2024

Đội tuyển nữ Hoa Kỳ nghiền nát New Zealand 5-0

Bóng tròn giao hữu

TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã “làm gỏi” đối thủ New Zealand 5-0 với màn thi đấu vượt trội trên chân rất nhiều trong trận giao hữu thứ hai giữa hai đội diễn ra trên sân Nipper Stadium, Cincinnati, Ohio vào đêm Thứ Ba, 19 Tháng Chín, trước số lượng 30,596 khán giả. Đây là con số khán giả kỷ lục tại tiểu bang Ohio cho một trận cầu nữ.

Các nữ cầu thủ Alex Morgan (lập cú đúp phút 46 và 69), Lindsey Horan (phút 36), Mallory Pugh (phút 44) và Lynn Williams (phút 55) lần lượt cho thủ môn New Zealand vào lưới lượm banh.

Đội tuyển nữ Mỹ đã thể hiện màn thi đấu tuyệt vời cả ở hai cánh, kiểm soát hầu hết thời gian trận đấu và có đến 19 lần sút vào khung thành so với 5 của đối phương. Với trận thắng này, thầy trò huấn luyện viên Jill Ellis thắng cả hai trận giao hữu với New Zealand.

Ở trận giao hữu đầu tiên vào ngày 15 Tháng Chín, trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado, trước sự chứng kiến của 17,301 khán giả, đội tuyển Mỹ thắng New Zealand 3-1.

Christen Press số 23 của Hoa Kỳ tranh chấp bóng với Rebekah Stott số 6 của New Zealand trong trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và New Zealand diễn ra trên sân Nippert, Cincinnati, Ohio ngày 19 Tháng Chín. (Hình: Getty Images)

Nữ tiền đạo xinh đẹp Alex Morgan đã ghi bàn ở trận đấu thứ ba liên tiếp với tổng cộng có bốn bàn thắng tính từ đầu năm 2017 đến thời điểm hiện tại. Và đây là trận thứ 18 đánh dấu Morgan hơn một lần sút tung lưới đối phương. Cả hai bàn thắng của Morgan đều đến từ hiệp nhì khi được vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, thay thế cho đồng đội Megan Rapinoe.

Trong khi đó Horan và Pugh đưa đội tuyển nhà dẫn trước New Zealand 2-0 trong hiệp đầu trước khi chơi bùng nổ ở hiệp thứ hai.

Cầu thủ Rose Lavelle, sinh trưởng tại Cincinnati, ra sân ngay từ đầu, thi đấu trước đông đảo khán giả thành phố nhà lần đầu tiên với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp. Lavelle rời khỏi sân ở phút 33 khi cảm thấy bị đau sau khi hồi phục từ chấn thương gân đầu gối. Nữ cầu thủ này hầu như tỏ ra thích thú trước đông đảo khán giả nhà khi có cơ hội tốt ở phút đầu tiên trận đấu, nhưng rất tiếc cú sút chân trái của cô lại đưa banh ra ngoài khung thành.

Alex Morgan số 13 của đội tuyển nữ Mỹ và Rebekah Stott số 6 của New Zealand nhảy lên tranh chấp bóng trong trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và New Zealand diễn ra trên sân Nippert, Cincinnati, Ohio ngày 19 Tháng Chín. (Hình: Getty Images)

Huấn luyện viên đội tuyển nữ Jill Ellis đã có ba thay đổi trong thành phần ra sân so với trận giao hữu đầu tiên vào ngày 15 Tháng Chín tại Commerce City, Colorado như đề cập ở trên, cũng như di chuyển Kelley O’Hara từ hậu vệ trái sang hậu vệ phải. Christen Press giữ vị trí tiền đạo trung tâm, Lavelle thi đấu tiền vệ trước khi được thay thế bởi Lindsey Horan và Casey Short chơi vị trí hậu vệ trái từ đầu trận.

Các nữ cầu thủ Mỹ giờ đây trở lại đội bóng câu lạc bộ của mình để thi đấu cho xong mùa bóng NWSL, trong khi tiền đạo Crystal Dunn trở lại Anh quốc để bắt đầu mùa bóng với đội Chelsea FC.

Các trận đấu kế tiếp của đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ là hai trận cầu giao hữu với đội tuyển nữ Nam Hàn vào ngày 19 Tháng Mười trên sân Superdome, New Orleans vào lúc 7PM CT (tức 5 giờ chiều giờ California) được trực tiếp truyền hình với đài Fox Sports 1 (FS1).

Và trận giao hữu thứ hai vào ngày 22 Tháng Mười tại Sahlen’s Stadium, Wakemed Soccer Park, Cary, N.C. lúc 2PM ET (tức 11 giờ trưa giờ California), đài ESPN truyền hình trực tiếp trận cầu này. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT