Tuesday, April 16, 2024

Nam Hàn loại đương kim vô địch Đức khỏi World Cup

Thụy Điển, Thụy Sĩ, Brazil và Mexico vào vòng 1/16

KAZAN, Nga (NV) – Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức, đương kim vô địch thế giới, vừa bị loại khỏi World Cup 2018, sau khi bị Nam Hàn hạ 2-0 trong trận đấu trên sân vận động thành phố Kazan, Nga, hôm Thứ Tư.

Trước khi vào trận đấu, Đức có trong tay 3 điểm, nhờ thắng Thụy Điển 2-1 trước đó.

Trong khi đó, Nam Hàn không có điểm nào, vì bị thua cả hai trận trước đó.

Nếu muốn vào tiếp vòng 16, Đức phải thắng đậm Nam Hàn, đề phòng trường hợp Thụy Điển (3 điểm) thắng Mexico (6 điểm). Bởi vì, nếu trường hợp này xảy ra, Đức, Thụy Điển, và Mexico sẽ đồng 6 điểm, và lúc đó sẽ phải tính hiệu số bàn thắng bại và các yếu tố khác.

Tuy nhiên, khi vào trận đấu, các cầu thủ Đức cho dù có kỹ thuật cao, sức vóc to lớn, chạy nhanh, và kiểm soát bóng tốt, vẫn không thể nào đưa bóng vào khung thành Nam Hàn.

Có thể nói, Đức vẫn là đội mạnh như mọi lần, nhưng năm nay, họ không có mũi nhọn nào có thể dứt điểm để mở tỉ số.

Có nghĩa là giữa bóng tốt, chuyền bóng chính xác, nhưng lại không có chân sút, thì cũng như không.

Trong trận đầu tiên, họ bị Mexico hạ 0-1.

Sang trận thứ nhì gặp Nigeria, dù thắng 2-1, các cầu thủ lại thắng vào những phút chót, và nhờ quả đá phạt phối hợp rất kỹ thuật, chứ không phải do tiền đạo dứt điểm vào lưới đối phương.

Thành ra, trong suốt 90 phút, tỉ số trận đấu vẫn là 0-0, và Đức gần như chắc chắn bị loại, vì như vậy, họ chỉ có trong tay 4 điểm.

Trong khi đó, trong trận đấu khác cùng bảng cùng giờ, Thụy Điển dẫn trước Mexico 3-0.

Dáng vẻ buồn bã của thủ môn Manuel Neuer của Đức trong trận thua Nam Hàn 0-2. (Hình: AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Đối với các cầu thủ Nam Hàn, mặc dù bị loại, họ đã chơi một trận xuất sắc vì màu cờ sắc áo, đánh bại đương kim vô địch trước khi sách vali về nước.

Và họ đã làm được điều này vào những phút bù giờ đấu thêm.

Phút 92, Nam Hàn được quả phạt góc, thủ quân Son Heung Min đá bóng vào trước khung thành Đức, bóng qua một số cầu thủ, đến chân cầu thủ Kim Young Gwon, thế là anh đưa bóng vào lưới thủ môn Manuel Neuer.

Các cầu thủ Đức khiếu nại, cho là việt vị, nhưng sau khi xem máy quay phim, trọng tài cho Nam Hàn hưởng bàn thắng này, mở tỉ số cho trận đấu.

Các cầu thủ Đức bắt đầu chán nản, thấy khó lật ngược thế cờ, vì nếu có ăn một trái, vẫn thua Thụy Điển và Mexico.

Phút 96, những tưởng trận đấu sắp chấm dứt, và đằng nào cũng bị loại, các cầu thủ Đức dâng lên, qua phần sân Nam Hàn, hòng gỡ một bàn danh dự.

Ngay cả thủ môn Neuer cũng lên gần giữa sân.

Lợi dụng tình thế này, một cầu thủ Nam Hàn chuyền bóng thật xa về phía khung thành Đức, thủ quân Son Heung Min chạy theo đón bóng, đưa vào khung thành trống, nâng tỉ số lên 2-0, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đây là lần đầu tiên Nam Hàn thắng Đức, và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1938 Đức bị loại ngay từ vòng đầu tiên của World Cup.

Kết quả trận đấu này cũng cho thấy một điều, bảo vệ chức vộ địch không phải là dễ.

Cho tới nay, chỉ có Brazil làm được điều này năm 1962.

Ba đội đương kim vô địch của bốn giải World Cup gần đây nhất cũng bị loại ngay trong vòng đầu.

Đức cũng không thể thoát khỏi “số phận” này, giống như Tây Ban Nha, Ý, và Pháp từng bị trước đây.

Tuy nhiên, bị loại quá sớm như Đức, và bị thua một đội không phải là “đại gia.” là một điều làm vô số người tiếc nuối.

Thụy Điển – Mexico 3-0

Trong trận đấu cùng giờ của Bảng F, Thụy Điển thắng đậm Mexico 3-0. Mặc dù thua, Mexico vẫn vào vòng trong vì đã có 6 điểm trước đó.

Trước trận này, Thụy Điển chỉ có 3 điểm, nhưng nhờ thắng 3-0, có hiệu số bản thắng bại cao, đội tuyển vùng Bắc Âu vươn lên đứng đầu bảng.

Cả ba bàn thắng của Thụy Điển đều xảy ra trong hiệp hai.

Phút 50, cầu thủ Ludwig Augustinsson đứng gần khung thành Mexico, nhận bóng từ đồng đội, sút vào, bóng trúng tay thủ môn Guillermo Ochoa, đi luôn vào lưới.

Phút 60, một cầu thủ Mexico phạm lỗi trong vùng cấm địa, Thụy Điển được quả phạt đền, thủ quân Andreas Granqvist nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 74, trong một pha tấn công vào khung thành Mexico, bóng được đưa vào, trúng chân cầu thủ Edson Alvarez của Mexico, đi luôn vào lưới.

Tỉ số 3-0 được giữ cho đến hết trận.

Kết quả trong Bảng F, Thụy Điển (6 điểm) đứng nhất, Mexico (6 điểm) đứng nhì, Nam Hàn (3 điểm) đứng ba, và Đức (3 điểm) đứng chót.

Brazil và Thụy Sĩ vào vòng 16

Cầu thủ Thiago Silva (số 2) của Brazil vui mừng sau khi nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu với Serbia. (Hình: AP Photo/Victor R. Caivano)

Trong hai trận của Bảng H, Thụy Sĩ huề Costa Rica 2-2, Brazil thắng Serbia 2-0.

Trước trận đấu, Thụy Sĩ có 4 điểm, Brazil có 4 điểm, Serbia có 3 điểm, và Costa Rica không có điểm nào.

Sau hai trận đấu, Brazil có 7 điểm, đứng nhất, Thụy Sĩ có 5 điểm, đứng nhì, Serbia vẫn 3 điểm, đứng ba, và Costa Rica có 1 điểm, đứng chót.

Như vậy, vào vòng trong, Thụy Điển sẽ gặp Thụy Sĩ, và Brazil sẽ gặp Mexico. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT