THE HAGUE, Hòa Lan (AP) – Việc lập một trung tâm để giám sát cho giải đấu bóng đá của 24 đội ở 11 thành phố rải rác trên 10 quốc gia luôn luôn khó khăn ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 làm phức tạp thêm những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật giám sát Giải Vô Địch Châu Âu phải đối mặt.
Europol, cơ quan cảnh sát Liên Âu, vừa thành lập một trung tâm tình báo gồm khoảng 40 liên lạc viên của các sở cảnh sát từ 22 quốc gia để theo dõi tình hình an ninh cho các trận đấu của giải bóng đá lớn nhất Châu Âu, khai mạc vào Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu, tại sân vận động Stadio Olimpico, Rome, Ý, và kết thúc vào ngày 11 Tháng Bảy, tại sân vận động Wembley, London, Anh.

“Euro 2020 hiện tại là một sự phức tạp chưa từng có,” bà Catherine De Bolle, giám đốc điều hành Europol, cho biết hôm Thứ Năm.
“Đây là giải vô địch đầu tiên được 10 quốc gia khác nhau tổ chức thay vì chỉ một hoặc hai như chúng ta đã thấy trong các giải trước đây,” bà De Bolle nói thêm. “Đây cũng là sự kiện quy mô lớn đầu tiên được tổ chức trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 liên quan đến thể thao. Và tất cả những điều này, tất nhiên, đặt ra những thách thức an ninh quan trọng.”
Bộ chỉ huy của Europol được đặt tại khu vực vùng biển phía Bắc của The Hague, Hòa Lan.
Tại đây, bàn làm việc của các tình báo viên cũng được sắp xếp theo qui định giữ khoảng cách để đề phòng COVID-19, và được sắp xếp thành từng nhóm để theo dõi các đội cùng bảng.
Ví dụ: Bảng A gồm có Ý, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, và Wales, sẽ được bốn tình báo viên được xếp ngồi cùng nhau để quan sát.
Ho sẽ làm việc 24/24 trong suốt giải đấu. Giờ làm việc được chia theo ca, ngày và đêm.
Ngoài ra, tại đây còn có một màn hình lớn và TV được đặt khắp bốn bức tường để họ có thể theo dõi các trận đấu và xác định ngay khi có vấn đề xảy ra. Họ sẽ chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm từ một mạng lưới khoảng 500 “quan sát viên” tại hiện trường để theo dõi những chuyển động của khán giả.

Cho dù vì tác động của đại dịch và các lệnh hạn chế số người tham dự, điều đó không làm cho các cơ quan thực thi pháp luật mất cảnh giác, đặc biệt là sau khi một số người cuồng theo chủ nghĩa côn đồ (hooligan) quậy phá tại giải Euro lần trước ở Pháp, nơi mà hai đội tuyển quốc gia Anh và Nga bị đe dọa trục xuất khỏi giải đấu sau các cuộc đụng độ bạo lực ở Marseille.
Là một phần của cảnh giác, Europol cũng thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết các mối đe dọa bao gồm tội phạm mạng, khủng bố, dàn xếp tỉ số, bán chứng chỉ chích ngừa COVID-19 giả, và các tội phạm sở hữu trí tuệ khác, tổ chức này cho biết.
Trung Tâm Phối Hợp Cảnh Sát Quốc Tế của Europol không chỉ tập hợp các quốc gia Liên Âu (EU) mà còn cả những quốc gia bên ngoài khối 27 quốc gia, như Nga và Anh. (KV) [đ.d.]



























































































