Friday, March 29, 2024

FDA chuẩn thuận dụng cụ giúp vận động viên không bị chấn thương não

SILVER SPRING, Maryland (NV) – Một thiết bị mới được gọi là Q-Collar có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương sọ não khi các vận động viên bị va chạm vào đầu vừa được Cơ Quan Quản Trị Dược Phẩm và Thực Phẩm Mỹ (FDA) chuẩn thuận hôm 26 Tháng Hai, theo ABC News.

Các cầu thủ football và các vận động viên từ 13 tuổi trở lên trong các môn thể thao có tác động mạnh có thể sử dụng thiết bị này.

Thiết bị Q-Collar dành cho vận động viên. (Hình chụp từ đài ABC News)

Q-Collar có hình chữ C, vừa vặn quanh phía sau và bên cổ. Nó hoạt động bằng cách kẹp các mạch máu ở cổ, làm tăng lượng máu trong hộp sọ. Điều này hạn chế chuyển động của não bên trong hộp sọ, mà các nhà nghiên cứu tin rằng thường gây ra chấn thương sọ não.

FDA cho biết họ dựa theo đề nghị qua một số nghiên cứu, trong đó có một nghiên cứu so sánh những thay đổi trong cấu trúc não giữa các cầu thủ bóng đá ở cấp trung học đeo Q-Collar so với những người không đeo. Tất cả những người tham gia nghiên cứu đều từ 13 tuổi trở lên.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến để xem xét những thay đổi trong não của gần 300 người tham gia nghiên cứu trước và sau mùa giải. Họ tìm thấy những thay đổi trong cấu trúc sâu của não ở 73% người tham gia nhóm không đeo Q-Collar, trong khi không có thay đổi đáng kể nào trong các cấu trúc tương tự này được tìm thấy ở 77% người tham gia nhóm có đeo.

Cầu thủ Luke Kuechly của đội Carolina Panthers, nghỉ hưu ở tuổi 28 sau khi bị một loạt chấn thương đầu, phải đeo Q-Collar trong những trận đấu cuối cùng trước khi giải nghệ.

Luke Kuechly của đội Carolina Panthers phải đeo Q-Collar trong lúc thi đấu. (Hình: Twitter)

“Quyết định của FDA là hành động cần thiết để bảo vệ cho các vận động viên thể thao không bị chấn thương sọ não,” Bác Sĩ Christopher M. Loftus, quyền giám đốc Văn Phòng Thiết Bị Y Học Thần Kinh và Vật Lý Trị Liệu tại Trung Tâm Dụng Cụ và Sức Khỏe của FDA nói.

Tuy nhiên, dữ liệu nghiên cứu về Q-Collar không chứng minh rằng thiết bị ngăn ngừa chấn động hoặc chấn thương sọ não ở mức độ nghiêm trọng, FDA cho biết. Và Q-Collar không hoàn toàn thay thế các thiết bị bảo vệ chấn thương sọ não khác liên quan đến các hoạt động thể thao.

Q-Collar trước đây được bán với tên NeuroShield, được thiết kế theo mô phỏng phương pháp bảo vệ chấn thương đầu của loài chim gõ kiến, bằng cách giữ nhiều máu bên trong hộp sọ để tạo ra hiệu ứng bong bóng quấn quanh não.

Thiết bị Q-Collar sẽ được bán trực tiếp tại quầy cho người tiêu dùng. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT