FIFA điều tra vụ chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ cầu thủ

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – FIFA hôm Thứ Năm, 24 Tháng Tám, mở cuộc điều tra về kỷ luật đối với người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha, người đã hôn môi một cầu thủ trong khi ăn mừng chiến thắng của đội trong trận chung kết World Cup Nữ, theo AP.

Ủy Ban Kỷ Luật FIFA sẽ cân nhắc xem liệu ông Luis Rubiales, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha (RFEF), có vi phạm quy tắc liên quan đến “các quy tắc cơ bản về ứng xử đứng đắn” và “hành xử theo cách khiến môn bóng đá và/hoặc FIFA bị mang tiếng xấu hay không.”

Ông Luis Rubiales (phải), chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha, nhận chiếc cúp vô địch World Cup Nữ sau khi Tây Ban Nha thắng Anh 1-0 trong trận chung kết của giải hôm 20 Tháng Tám. (Hình: Justin Setterfield/Getty Images)

RFEF sẽ không bình luận về các báo cáo trên các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha rằng ông Rubiales sẽ từ chức vào Thứ Sáu, 25 Tháng Tám, sau năm năm lãnh đạo liên đoàn.

Ông Rubiales hôn môi cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao cúp và huy chương vào Chủ Nhật, 20 Tháng Tám, sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Anh trong trận chung kết ở Sydney, Úc.

Vài phút trước đó, ông Rubiales “bụm háng” mình như một cử chỉ đắc thắng trong khu vực ghế ngồi đặc biệt với Nữ Hoàng Letizia của Tây Ban Nha và Công Chúa Sofia 16 tuổi đứng gần đó.

Hermoso cho biết cô không thích nụ hôn và liên đoàn cầu thủ quốc gia đại diện cho cô – mà ông Rubiales 46 tuổi từng lãnh đạo – hôm Thứ Tư cho biết không thể không trừng phạt ông vì hành động này.

“FIFA nhắc lại cam kết kiên định của mình trong việc tôn trọng sự liêm chính của tất cả các cá nhân và lên án mạnh mẽ mọi hành vi ngược lại,” cơ quan bóng đá cho biết mà không nêu rõ hành vi nào của ông Rubiales đang bị điều tra.

Tiền vệ Jenni Hermoso (trái) của Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup Nữ hôm 20 Tháng Tám, trước khi xảy ra vụ ông Luis Rubiales hôn môi cô trong lúc lãnh huy chương vàng. (Hình: Justin Setterfield/Getty Images)

Ông Victor Francos, bộ trưởng Bộ Thể Thao Tây Ban Nha, cho biết hôm Thứ Tư rằng “cử chỉ nắm lấy tinh hoàn của ông ấy trên khán đài là một hành vi không ai có thể bào chữa được.”

FIFA không đưa ra thời gian cụ thể cho phán quyết. Các thẩm phán kỷ luật của tổ chức có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân bằng nhiều hình thức, từ cảnh cáo, phạt tiền đến đình chỉ hoạt động thể thao.

Hội Đồng Kỷ Luật FIFA do ông Jorge Palacio, một luật sư người Colombia, làm chủ tịch. Ông Palacio là cựu thẩm phán tòa án lao động và là thành viên của tòa án hiến pháp quốc gia.

Vụ này có thể sẽ được ba trong số 16 thành viên hội đồng xét xử. Ba trong số 16 người này là phụ nữ, thuộc ba quốc gia Anh, Mexico, và Thái Lan.

Ông Rubiales là phó chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA), một chức vụ được trả lương 250,000 euro ($270,000) mỗi năm, cộng với các chi phí khác và là đại diện cấp cao nhất của cơ quan bóng đá Châu Âu tại trận đấu lớn nhất của môn bóng đá nữ.

Một cử chỉ “quá thân thiện” của ông Luis Rubiales với tiền vệ Aitana Bonmati của Tây Ban Nha trên sân khấu lãnh cúp vô địch World Cup Nữ. (Hình: Catherine Ivill/Getty Images)

Ông Aleksander Ceferin, chủ tịch UEFA, vẫn chưa bình luận về hành vi của ông Rubiales, người sẽ tổ chức đại hội thường niên tiếp theo của cơ quan bóng đá Châu Âu tại Madrid vào Tháng Hai năm tới.

RFEF, do ông Rubiales lãnh đạo trong năm năm, đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào Thứ Sáu tại Madrid, nơi chương trình nghị sự sẽ đưa ra các câu hỏi về sự việc đầy tranh cãi này.

Không rõ liệu cuộc họp sẽ tăng cường sự ủng hộ cho ông Rubiales hay đáp lại áp lực rộng rãi từ chính phủ Tây Ban Nha và các giới chức bóng đá nhằm loại bỏ ông. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin vào cuối ngày Thứ Năm cho biết ông Rubiales dự kiến ​​sẽ từ chức trong cuộc họp.

Tuy nhiên, trong một buổi họp của liên đoàn hôm Thứ Sáu, ông Rubiales cho biết ông sẽ không từ chức, theo CNN.

Cũng hôm Thứ Sáu, 56 thành viên tuyển nữ Tây Ban Nha cho tiết họ sẽ không đá một trận nào cho đội tuyển cho tới khi ông Rubiales rời khỏi chức vụ, theo nhật báo The South China Morning Post.

“Đó là một vấn đề rất nhạy cảm,” huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid cho biết hôm Thứ Năm. “Là một công dân và, cũng như bao người dân khác, tôi không thích hành vi này chút nào. Nhưng không chỉ vậy. Đây không phải là hành vi của một chủ tịch liên đoàn. Tôi không hỏi liệu ông ấy có nên từ chức hay không. Có những cơ quan quản lý sẽ quyết định điều đó.”

Ông Luis Rubiales mang tiền đạo Athenea del Castillo Beivide của Tây Ban Nha trên vai sau khi kết thúc trận chung kết thắng Anh 1-0. (Hình: David Gray/AFP via Getty Images)

Ông Rubiales, lãnh đạo liên đoàn cầu thủ Tây Ban Nha trong tám năm trước khi đảm nhận chức chủ tịch liên đoàn vào năm 2018, hiện đang đứng đầu nỗ lực được UEFA hậu thuẫn để đăng cai World Cup Nam vào năm 2030. Tây Ban Nha đang đấu thầu với hai nước láng giềng Bồ Đào Nha và Marocco, và cũng có thể có cả Ukraine.

Bộ Trưởng Francos cho biết ông Rubiales đã làm hỏng hình ảnh của đất nước khi cố gắng giành được sự ủng hộ để đăng cai World Cup.

FIFA đã trì hoãn việc khởi động cuộc thi đấu thầu năm 2030 vào Tháng Sáu vừa qua, nhưng nhắm mục tiêu đưa ra quyết định vào cuối năm sau.

Giá thầu do Tây Ban Nha dẫn đầu hiện đang chiếm ưu thế hơn so với bốn quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Chile, Paraguay, và Uruguay, quốc gia tổ chức World Cup đầu tiên của thế giới năm 1930. Bất chấp những đồn đoán về khả năng có thể tham gia đấu thầu từ Saudi Arabia, phiên bản 2034 được coi là mục tiêu khả thi hơn đối với vương quốc giàu dầu mỏ này. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT