Giới thể thao Mỹ phản ứng với quyết định phá thai của TCPV

WASHINGTON DC (NV) – Megan Rapinoe, cựu ngôi sao đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ, người từng đoạt Giải Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu, bày tỏ sự tức giận về quyết định của Tối Cao Pháp Viện Mỹ (TCPV), không còn coi phá thai là một quyền riêng tư của phụ nữ và được sự bảo vệ của Hiến Pháp, chấm dứt sự che chở đã có từ gần 50 năm nay qua, theo AP.

“Tôi nghĩ rằng sự tàn nhẫn là chính vì đây không phải là cuộc sống chuyên nghiệp,” Rapinoe nói trong ngậm ngùi khi bày tỏ sự phẫn nộ của mình.

Megan Rapinoe, cựu ngôi sao bóng đá Mỹ, phản đối phán quyết của Tối Cao Pháp Viện liên quan việc phá thai. (Hình minh họa: Mike Stobe/Getty Images)

LeBron James, ngôi sao bóng rổ của Los Angeles Lakers, cũng phản ứng trên tweeter rằng phán quyết của TCPV chỉ đơn thuần là “kiểm soát quyền lực.” James sau đó đưa thêm một vài bài lên tweet về tác động của quyết định đối với phụ nữ người Mỹ gốc Phi Châu.

Trong một tuyên bố chung, ông Adam Silver, chủ tịch NBA, và bà Cathy Engelbert, chủ tịch Hiệp Hội Nữ Cầu Thủ Bóng Rổ (WNBA), cho biết các liên đoàn “tin rằng phụ nữ có thể tự đưa ra quyết định liên quan đến sức khỏe và tương lai của họ, và chúng tôi tin rằng quyền tự do cần được bảo vệ.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho bình đẳng giới tính và sức khỏe, bao gồm cả việc bảo đảm nhân viên của chúng tôi được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, bất kể họ ở đâu,” họ nói.

Phản ứng của các đội bóng đá nữ tại các tiểu bang cấm phá thai

Quyết định của TCPV sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những phụ nữ chơi cho các đội bóng đá ở các tiểu bang có thể cấm phá thai hoàn toàn sau phán quyết.

Đó là tình huống ở Kentucky, sân nhà của đội Racing Louisville của Hiệp Hội Bóng Đá Nữ Mỹ, nơi quyền phá thai đột ngột chấm dứt với phán quyết hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu.

Tiểu bang Kentucky đã kích hoạt một luật được ban hành vào năm 2019, hiện đã chấm dứt gần như tất cả các dịch vụ phá thai.

“Những cư dân muốn phá thai sẽ buộc phải tới những tiểu bang cho phép, lái xe trung bình 245 dặm. Điều này khiến chúng tôi đặc biệt lo ngại, nhất là các thành viên bị thiệt thòi trong cộng đồng của chúng tôi và các quyết định của TCPV trong tương lai có thể ảnh hưởng đến họ,” tuyên bố của đội Racing Louisville cho biết.

Tại Florida, một luật mới có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Bảy, sẽ cấm tất cả các trường hợp phá thai sau 15 tuần. Đội Orlando Pride đưa ra một tuyên bố chung với Hiệp Hội Bóng Đá Thành phố (Orlando City of Major League Soccer).

Tại Texas, nằm trong số 13 tiểu bang có luật cấm phá thai tương tự như Kentucky, có đội Houston Dash và đội Dallas Wings.

LeBron James: “Phán quyết của TCPV chỉ đơn thuần là ‘kiểm soát quyền lực.'” (Hình: Kevin C. Cox/Getty Images)

Ngoài ra, hai đội bóng rổ nữ khác là Indiana Fever và Atlanta Dream cũng có thể bị tiểu bang áp dụng các quy định hạn chế về phá thai.

WNBA cũng không kiềm chế được lời lẽ: “Phán quyết này đưa ra một con đường nguy hiểm dẫn đến lệnh cấm phá thai, củng cố sự bất bình đẳng về kinh tế, xã hội và chính trị và có thể dẫn đến tỉ lệ phụ nhữ tử vong cao hơn trong khi làm mất quyền tự do sinh sản cho mọi người.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT