NEW YORK, New York (NV) – Ông Gregg Berhalter, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ (USMNT), vừa hết hợp đồng và được coi là ứng viên cho việc tuyển dụng dìu dắt các cầu thủ xứ Cờ Hoa, sau cuộc điều tra về các cáo buộc bạo hành trong gia đình đối với ông, theo ESPN, trích dẫn Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ (USSF) hôm Thứ Hai, 13 Tháng Ba.
Sau một cuộc điều tra độc lập, USSF phát hiện ra rằng cả ông Berhalter và vợ của ông, bà Rosalind, đã mô tả chính xác bản chất của vụ bạo hành trong gia đình trong năm 1992 cũng như hậu quả của nó, và do đó ông Berhalter được tự do cho vai trò huấn luyện viên trong tương lai.

Hợp đồng của ông Berhalter hết hạn vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 2022.
Cuộc điều tra cũng cho thấy USSF cần phải “xem xét lại các chính sách liên quan đến hành vi và thông tin liên lạc phù hợp của cha mẹ.”
Báo cáo trình bày chi tiết cách mà vợ chồng ông Claudio và bà Danielle Reyna cố gắng gây ảnh hưởng đến những quyết định của các giới chức USSF liên quan đến con trai họ, tuyển thủ quốc gia Gio Reyna, và những lời đe dọa giấu giếm của họ về việc tiết lộ công khai vụ bạo hành gia đình liên quan đến ông Berhalter để trả đũa việc ông đối xử với Gio là “không phù hợp,” “bắt nạt,” và “xấu tính.”
Mặc dù kết luận là hành vi của ông bà Reyna không đến mức tống tiền, cũng như không vi phạm các chính sách của USSF, cơ quan này cho biết một chính sách mới đang được soạn thảo để ngăn chặn việc liên lạc giữa phụ huynh/huấn luyện viên như vậy trong tương lai.
“Rosalind và tôi tôn trọng quá trình mà bóng đá Hoa Kỳ đã trải qua. Chúng tôi rất biết ơn vì nó đã kết thúc và mong chờ những điều tiếp theo,” ông Berhalter nói trong một tuyên bố với ESPN.
Ông Dan Segal, luật sư đại diện cho gia đình Reyna, bao gồm cả Gio, đưa ra một tuyên bố thay mặt cho gia đình vào tối Thứ Hai.
“Claudio và Danielle thừa nhận rằng họ đã nói và làm những điều trong lúc nóng nảy khiến họ hối hận, đặc biệt là tuyên bố đã kích hoạt cuộc điều tra của USSF,” tuyên bố viết. “Gio thừa nhận rằng, giống như vô số cầu thủ trước đây, anh ấy tỏ ra quá thất vọng khi không được chọn thi đấu tại World Cup.”
Trong quá trình điều tra, cả hai vợ chồng ông Gregg và bà Rosalind Berhalter đều được thẩm vấn về vụ bạo hành gia đình vào Tháng Giêng, 1992 xảy ra bên ngoài một quán bar khi cả hai đang theo học tại đại học University of North Carolina. Cả hai vợ chồng ông Berhalter đều kể lại cuộc tranh cãi giữa hai người diễn ra bên ngoài quán bar như thế nào. Lúc đó Rosalind đánh vào mặt Gregg, và ông đáp trả bằng cách đẩy Rosalind xuống đất và đá cô ấy hai lần trước khi một người qua đường can thiệp.

Không có báo cáo nào của cảnh sát nói về sự việc, điều này phần nào khiến các nhà điều tra kết luận rằng Gregg Berhalter “đã không che giấu sự thật về cáo buộc trong vụ ẩu đả năm 1992, hoặc bất kỳ thông tin nào khác, đối với USSF.”
Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng sự việc xảy ra hồi năm 1992 “không ngăn cản USSF tuyển dụng ông Berhalter. Vì cáo buộc năm 1992 xảy ra khoảng 31 năm trước và do thiếu thông tin hoặc bất kỳ bằng chứng nào mâu thuẫn với lời kể của nhân chứng hoặc gợi ý bất kỳ hành vi tương tự nào sau đó 1992, không có cơ sở để kết luận rằng việc sử dụng ông Berhalter sẽ tạo ra rủi ro pháp lý cho một tổ chức.”
Hai gia đình Reyna và Berhalter từng là bạn lâu năm. Claudio từng là rể phụ cho Gregg. Còn Rosalind và Danielle từng là bạn cùng phòng và cùng chơi trong đội bóng đá của đại học University of North Carolina.
Tuy nhiên, chính các vấn đề của Gio trong bóng đá làm quan hệ giữa hai gia đình bị rạn nứt. (KV) [đ.d.]







































































