Friday, April 26, 2024

Hai trận tứ kết World Cup 7 Tháng Bảy: Không dễ dàng để có chiến thắng

Nga – Croatia, 11 giờ sáng California (9 giờ tối tại sân vận động Fisht thành phố Sochi)

Kể từ khi Liên Xô tan rã, đây là lần đầu tiên Nga có mặt trong một vòng tứ kết World Cup. Còn Croatia là lần thứ hai đi tới tứ kết. Tại World Cup France 1998, Croatia chiếm được hạng ba.

Trong quá khứ, Nga đã 3 lần gặp Croatia, hòa 2, thua 1, chưa lần nào thắng. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại World Cup.

Tại World Cup lần này, chủ nhà Nga đã xuất sắc đánh bại Saudi Arabia 5-0 trong trận mở màn, tiếp tục thắng Ai Cập 3-1 và thua trận thủ tục 0-3 trước Uruguay. Đứng nhì bảng A, tuyển Nga xuất thần loại đối thủ mạnh Tây Ban Nha trên chấm phạt đền sau 120 phút cầm hòa 1-1.

Croatia cũng vào tứ kết nhờ vào các cú sút luân lưu, giúp họ vượt qua Đan Mạch ở vòng 2. Trước đó, các cầu thủ của huấn luyện viên Zlatko Dalic đứng nhất bảng D với số điểm tối đa 9 điểm.

Tiền vệ đội tuyển Nga Aleksandr Golovin nhận định về trận đấu: “Với Croatia, cách chơi của chúng tôi phải dựa trên sức mạnh của họ, tận dụng phong cách và lối chơi của họ. Cá nhân tôi đã xem tất cả các trận đấu vòng bảng của Croatia, vì thế, có thể nói rằng, chúng tôi hiểu khá rõ ràng về lối chơi của họ. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này, tiến hành phân tích, tháo gỡ từng tình huống nhỏ nhặt nhất.”

Khi được hỏi có thể so sánh xem Croatia mạnh hơn hay yếu hơn Tây Ban Nha, tiền vệ 22 tuổi này cho biết: “Đánh giá sức mạnh giữa Croatia và Tây Ban Nha, một đội không chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, không có nghĩa đó là đội bóng yếu hơn. Đó chỉ là một cách chơi bóng, một phong cách hoàn toàn khác. Croatia không có tham vọng giữ bóng trong cả trận đấu. Họ chỉ đặt mục tiêu làm sao để đạt được kết quả khả quan cuối cùng. Với mục tiêu này, họ không phải là một đối thủ dễ dàng để chinh phục.”

“Trong trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha, chúng tôi đã chứng tỏ khí chất và cá tính mạnh mẽ của mình. Nhưng với đội tuyển Croatia, đó sẽ lại là một câu chuyện khác. Đội nào chứng tỏ được rằng, họ có cá tính mãnh liệt hơn và thi đấu cương quyết hơn, đội đó sẽ giành được chiến thắng!”

Trong khi đó, tiền vệ Luka Modric của Croatia nói: “Trong những năm gần đây, đội của chúng tôi đã không vượt qua giai đoạn này của giải đấu, nhưng thế hệ của chúng tôi có thể đạt được rất nhiều điều. Việc Nga vào tứ kết World Cup là một bất ngờ đối với chúng tôi, nhưng họ đã thể hiện ý chí và kỹ năng trong trận đấu với các cầu thủ Tây Ban Nha. Bầu không khí gia đình đã giúp người Nga.”

Mặc dầu được đánh giá cao hơn Nga rất nhiều nhưng những dự đoán cho rằng Nga sẽ chấm dứt cuộc phiêu lưu ngoạn mục ở World Cup tại vòng tứ kết vẫn có thể là quá chủ quan và không cân nhắc đủ hết những yếu tố tác động đến trận đấu kể cả không loại trừ bất ngờ ngoài chờ đợi.

Đội hình dự kiến:

Nga (3-4-2-1): Akinfeev; Kutepov, Ignashevich, Fernandes, Kudryashov; Zobnin, Golovin, Cheryshev, Erokhin; Smolov.

Croatia (4-1-4-1): Subasic; Lovren, Vida, Pivaric, Vrsaljko; Badelj, Rakitic, Kramaric, Kovacic; Modric; Rebic.

Thụy Điển – Anh, 7 giờ sáng California (5 giờ chiều ở Samara, Nga)

Đây là trận đá cuối cùng trên sân Samara của vòng chung kết World Cup 2018. Đội tuyển Thụy Điển cho thấy đã có quyết tâm lớn với vị trí đầu bảng F sau khi đánh bại Nam Hàn 1-0, chỉ thua Đức 0-1 rồi thắng Mexico 3-0.  Chiến thắng 1-0 do công Emil Forsberg ghi vào lưới Thụy Sĩ đã giúp Thụy Điển có mặt ở vòng tứ kết.

Các cầu thủ Anh Quốc lên tinh thần sau trận thắng Colombia. (Hình: Getty Images)

Đội tuyển Anh chỉ đứng nhì bảng G sau chiến thắng Tunisia 2-1 và Panama 6-1, thua Bỉ 0-1 trước khi qua mặt Colombia ở vòng 16 trên chấm luân lưu 11 mét sau 120 phút hòa 1-1.

Lần gặp gỡ gần nhất của hai đội là tại đấu trường Euro 2012 và Anh thắng Thụy Điển 3-2, cũng là lần qua mặt đầu tiên của họ trước người Scandinavian trong một giải đấu lớn. Ở vòng bảng World Cup 2006 và 2002 có kết thúc lần lượt là 2-2 và 1-1.

Tất cả cầu thủ Thụy Điển đều đá ở các lạc bộ nước ngoài trong khi tất cả cầu thủ trong đội tuyển Anh đều chơi trong những câu lạc bộ ở quốc nội.

Dự đoán: Thụy Điển cho thấy sức mạnh tinh thần của họ trỗi dậy sau khi thua Đức nhưng Anh cũng lấy lại sự tự tin từ cái cách họ vượt qua Colombia. Đội của huấn luyện viên Gareth Southgate từ đầu đã có hoài bão đạt được một thành tích cao, sau nhiều năm Anh không đi đến một kết quả gì đáng kể ở World Cup cũng như Euro. Với phong độ tuyệt vời của Harry Kane, đội trưởng của Anh có thể sẽ trở thành nhân tố khác biệt giúp họ lọt vào bán kết.

Nhiều phân tích gia cho rằng năm nay Thuỵ Điển không phải xây dựng lối chơi xoay quanh Ibrahimovic khiến cho đội chơi đồng đều và phát huy sức mạnh tập thể hơn.

Zlatan Ibrahimovic là một cầu thủ tài ba, linh hồn của đội Thụy Điển trong nhiều năm. Nhưng thời anh, Thụy Điển đã không vượt qua vòng loại World Cup Nam Phi 2010 và World Cup Brazil 2014. Năm nay vào tời tứ kết là thành tích tốt đẹp hơn mong đợi.

Trong tinh huống Anh và Thụy Điển hầu như đều đã bằng nhiều may mắn đi tới kết quả cao hơn là khả năng bình thường, trận đấu giữa hai đội để giành vị trí vào bán kết là một cuộc găp gỡ mang nhiều tinh cách tình cờ nhưng vì thế sẽ rất quyết liệt vì mỗi bên đều không muốn để lỡ cơ hội mà Anh đã chờ đợi 12 năm và Thụy Điển 24 năm.

Không có yếu tố vững chắc nào để dự đoán kết quả của trận Anh – Thụy Điển kể cả chiến thuật mà hai huấn luyện viên Gareth Southgate và Janne Andersson sẽ áp dụng.

Đội hình dự kiến:

Anh (3-1-4-2): Pickford; Stones, Walker, Maguire; Lingard, Alli, Trippier, Young; Sterling, Kane.

Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Lustig; Ekdal, Svensson, Forsberg, Claesson; Toivonen, Berg. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT