Hiệu suất ghi bàn của Haaland so với Ronaldo và Messi

MANCHESTER CITY, Anh (NV) – Tiền đạo Erling Haaland của Manchester City đã ghi hai bàn trong trận hủy diệt Southampton với tỉ số 4-1 cuối tuần vừa qua để nâng tổng số bàn thắng của anh lên 44 bàn sau 38 trận trong mùa này, khiến huấn luyện viên Pep Guardiola so sánh trực tiếp cầu thủ 22 tuổi này với hai ngôi sao sáng không thể chối cãi của làng cầu thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, theo ESPN, ngày 10 Tháng Tư.

“Xét về luận điểm ghi bàn, Haaland khá giống Cristiano, nhưng Messi là cầu thủ hoàn thiện hơn,” ông Guardiola nói với các phóng viên sau khi xem Haaland mở tỉ số trận đấu, trước khi ghi bàn thứ bằng một cú sút xa ngoạn mục. “Messi có thể chơi ở bất cứ đâu, trong khi Cristiano và Erling là những cỗ máy.”

Erling Haaland của Manchester City vui mừng sau khi tung lưới Bayern Munich. (Hình minh họa: Catherine Ivill/Getty Images)

Sau khi chuyển từ Borussia Dortmund của Đức đến Manchester City với giá 60 triệu euro vào mùa Hè năm ngoái, Haaland hiện đã ghi 30 bàn sau 27 trận ở Giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) cho câu lạc bộ và chỉ kém bốn bàn so với kỷ lục ghi bàn một mùa giải mọi thời đại trong giải đấu của Andy Cole và Alan Shearer. Cả hai cầu thủ này đều ghi 34 bàn một mùa bóng lần lượt trong các năm 1993-94 và 1994-95, và cả hai đều ra sân 42 trận.

Chỉ có hai cầu thủ khác ghi được 30 bàn thắng trở lên trong mùa giải đầu tiên của họ tại Premier League, đó là Cole ghi 34 bàn cho Newcastle mùa 1993-94 và tiền đạo Kevin Phillips của Sunderland ghi 30 bàn mùa 1999-00.

Tất nhiên, sẽ là thiếu sót nếu giảm ba cầu thủ lớn, đa tài thành các số liệu thống kê đơn thuần, nhưng những con số cho thấy Haaland đang trên đà sánh ngang với các đối thủ của anh về thành tích tuyệt đối khi sự nghiệp của anh thăng tiến.

Như mọi thứ, tiền đạo người Na Uy đã chơi 220 trận đấu cấp câu lạc bộ trên mọi đấu trường và ghi được 179 bàn thắng, có chỉ số Ghi Bàn Mỗi Trận (Goal Per Game-GPG) là 0.81 bàn.

Trận đấu cấp câu lạc bộ thứ 220 của Messi diễn ra khi anh chơi cho Barcelona trong chiến thắng Atletico Madrid 2-1 trên sân khách vào Tháng Chín, 2010. Cầu thủ người Argentina đã ghi một bàn và có một pha kiến ​​tạo, nâng tổng số bàn thắng cho câu lạc bộ của anh lên 141 bàn trên mọi đấu trường, chỉ số GPG là 0.64.

Trong khi đó, trận đấu thứ 220 của Ronaldo là chơi cho Manchester United, với kết quả hòa 0-0 với West Ham vào Tháng Năm, 2007. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha không có tên trong danh sách ghi bàn và kết thúc ngày thi đấu khi anh bắt đầu với tổng cộng 55 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ số GPG chỉ là 0.25.

Erling Haaland (số 23) của Na Uy đi bóng qua hậu vệ Daniel Ballard của Ireland. (Hình minh họa: Paul Faith/AFP via Getty Images)

Vì vậy, hiện nay, Haaland đang thoải mái vượt qua cả Messi và Ronaldo trong cùng một thời điểm của sự nghiệp, nhiều hơn Messi 38 bàn và nhiều hơn Ronaldo 124 bàn sau 220 trận trên mọi đấu trường.

Đối với các câu lạc bộ của họ, Messi có 695 bàn sau 846 trận, trong khi Ronaldo có 712 bàn trong 961 trận. Trong các trận quốc tế, có thể cộng thêm 102 bàn trong 174 trận của Messi và 122 bàn trong 198 trận của Ronaldo.

Trong khi đó, Haaland đã có 21 bàn sau 23 lần khoác áo đội tuyển Na Uy, nghĩa là anh đã có bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp, khi đá vào lưới Southampton lúc 22 tuổi 261 ngày. Để so sánh, chỉ có Neymar của Brazil làm điều đó nhanh hơn trong thế kỷ này (22 năm và 256 ngày), trong khi Kylian Mbappe của Pháp là (23 năm và 14 ngày) đứng thứ ba, và Messi đứng thứ tư trong danh sách (24 năm và 54 ngày).

Tất cả những gì tiền đạo của Man City cần làm bây giờ là duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của anh trong thập kỷ tới nếu anh muốn thực sự được xếp vào cùng nhóm với các cầu thủ cạnh tranh của mình. (KV) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT