Thursday, April 25, 2024

HLV tạm thời Sarachan đảm trách đợt tập trung Tháng Giêng của đội tuyển Mỹ

TỔNG HỢP – Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ ngày Thứ Tư, 7 Tháng Mười Hai, 2017 vừa qua vừa ra tuyên bố, huấn luyện viên tạm thời của đội tuyển quốc gia, Dave Sarachan vẫn tiếp tục đảm trách vai trò huấn luyện viên trưởng trong Tháng Giêng tập trung các tuyển thủ Mỹ. Và vẫn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Mỹ thi đấu giao hữu với đội tuyển đến từ Châu Âu Bosnia and Herzegovina vào ngày 28 Tháng Giêng tới đây trên sân StubHub Center, Carson, California.

Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ cho biết thêm sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ, hầu hết từ các đội của giải Major League Soccer Hoa Kỳ, cho đợt tập trung tháng Giêng của đội tuyển Mỹ lần này tại Carson, California bắt đầu từ ngày 10 Tháng Giêng tới đây.

Huấn luyện viên Sarachan sẽ được sự hỗ trợ hầu hết từ các phụ tá của vị huấn luyện viên tiền nhiệm Bruce Arena, vừa từ chức sau thất bại của đội tuyển Mỹ trước đội Trinidad trong tháng Mười, 2017 vừa qua, bao gồm Pat Noonan, Richi Williams và Kenny Arena, con trai của huấn luyện viên Bruce Arena.

Như đã đề cập trong những số báo vừa qua, ông Dave Sarachan, trước đây là phụ tá cho Bruce Arena và được tạm thời đôn lên nắm quyền huấn luyện viên trưởng sau khi Arena từ chức vì đội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup 2018 Nga.

Sarachan tạm thời dẫn dắt đội tuyển Mỹ thi đấu giao hữu hòa với đội tuyển Bồ Đào Nha 1-1 trong tháng vừa qua.

Thời gian tạm thời trông coi đội tuyển của Sarachan vẫn tiếp tục chưa được biết rõ. Cuộc bầu cử tân chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 10 Tháng Hai, 2018 và cuộc tìm kiếm vị tân huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ được mong đợi bắt đầu ngay sau đó. Cũng rất có thể nhiệm vụ của Sarachan vẫn tiếp tục cho đến cuối Tháng Ba tới. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT