Wednesday, April 17, 2024

Hòa 1-1, Việt Nam cùng Jordan dự VCK Asian Cup 2019

TỔNG HỢP – Ngày 27 Tháng Ba, 2018, kết thúc lượt trận cuối cùng của vòng loại giải vô địch bóng tròn Châu Á – Asian Cup – 2019 lần thứ 17, diễn ra tại quốc gia United Arab Emirates (CácTiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) từ ngày 5 đến ngày 1 Tháng Hai, 2019 với lần đầu tiên có sự góp mặt của 24 đội tuyển trong khu vực Châu Á.

Trong hai trận đấu cuối cùng của bảng C Việt Nam làm khách tại Jordan và Afghanistan đụng Campuchia trên sân trung lập (vì lý do an ninh) Pamir Stadium của Tajikistan.

Trước khi bước vào lượt trận đấu cuối cùng này, hai đội tuyển Jordan và Việt Nam chính thức có vé đến UAE vào Tháng Giêng năm tới với Jordan được 11 điểm và Việt Nam 9 điểm trong khi hai đội còn lại của bảng là Afghanistan 3 điểm và Cambodia 3 điểm đều bị loại.

Thế nên hai trận đấu cuối cùng giữa Việt Nam so tài Jordan và Afghanistan đụng Cambodia, chỉ mang tính cách thủ tục cũng như phân định ngôi thứ nhất nhì bảng C mà thôi.

Tuy nhiên ở trận đấu giữa Việt Nam và Jordan, ngoài việc phân định ngôi thứ nhất nhì bảng C, đội tuyển Việt Nam hy vọng với chiến thắng trước Jordan, chiếm ngôi đầu bảng, sẽ  có lợi thế trong việc rút thăm phân bảng của vòng chung kết Asian Cup 2019 cũng như tăng bậc, lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA vào Tháng Tư tới đây.

Công Phượng số 10 của Việt Nam dẫn banh trước sự truy cản của cầu thủ số 5 Jordan trong trận đấu bảng C của vòng loại Asian Cup 2019 giữa Jordan và Việt Nam diễn ra tại Jordan ngày 27 Tháng Ba, 2018. (Hình: thethao-thanhnien.vn)

Trở lại trận đấu giữa Việt Nam và Jordan diễn ra vào tối ngày 27 Tháng Ba, 2018, trên sân Jordan, sau 90 phút thi đấu, dù có nhiều cố gắng, mở tỷ số trước nhưng các cầu thủ áo đỏ Việt Nam đã không giữ được chiến thắng của mình để cho đội chủ nhà có cơ hội quân bình tỷ số và nếu thủ môn Tuấn Mạnh – vào thay thế cho Văn Lâm bị chấn thương – không xuất sắc ít nhất hai lần cứu thua trông thấy thì có lẽ Việt Nam phải trắng tay ra về. Dù sao tỷ số hòa 1-1 cũng làm hài lòng huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang Seo, đúng như những gì ông tuyên bố khi đưa các cầu thủ của mình đến thi đấu tại Jordan: “Ít nhất phải có một điểm.”

Nếu như hiệp đầu, các cầu thủ Việt Nam chơi ở thế trận ngang ngữa, có những đợt tấn công nguy hiểm trên phần sân đối phương và có được một bàn thắng mở tỷ số thì ở hiệp nhì, do bị xuống sức, hàng thủ Việt Nam phải chịu nhiều sức ép trước đội chủ nhà, thi đấu khác hẳn 45 phút đầu tiên, chơi ép sân, gây khốn khó không ít cho thủ môn Tuấn Mạnh và có cơ hội quân bình tỷ số 1-1.

Phút 24, trong đợt phản công nhanh, Xuân Trường từ giữa sân, chuyền bóng sang cánh phải cho hậu vệ Xuân Mạnh lao xuống tạt banh vào giữa khung thành vừa tầm cho tiền đạo lão tướng Anh Đức thực hiện đệm lòng vào lưới Jordan, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Tưởng chừng như Việt Nam sẽ nhân đôi cách biệt chỉ 5 phút sau đó, khi nhận được banh chuyền của Văn Thanh từ cánh trái, tiền đạo 23 tuổi của Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng, từ sát lằn vôi vùng cấm địa tung ra cú dứt điểm sở trường, làm bó tay thủ môn Jordan nhưng rất tiếc banh lại trúng sà ngang ra ngoài. Việt Nam thi đấu rất tốt trong suốt 45 phút hiệp đầu này.

Công Phượng với quả banh trước mặt thủ môn Jordan trong trận đấu bảng C của vòng loại Asian Cup 2019 giữa Jordan và Việt Nam diễn ra tại Jordan ngày 27 Tháng Ba, 2018. (Hình: thethao-thanhnien.vn)

Tuy nhiên bước vào hiệp hai, thế trận ngược trở lại, Jordan chơi ép sân, tạo nhiều sóng gió nguy hiểm hơn và thủ thành Tuấn Mạnh (vào thế thủ môn Văn Lâm bị chấn thương) phải vất vả cản phá. Dù thế Việt Nam vẫn không thể giữ nguyên vẹn mành lưới khi ở phút 72, bất ngờ ở vị trí ngoài vùng cấm địa Việt Nam, tiền vệ Abu Amarah tung cú sút xa không thể cản phá đưa banh vào lưới Việt Nam quân bình tỷ số 1-1.

Thời gian còn lại, Jordan liên tục công hãm khung thành Tuấn Mạnh tuy nhiên vẫn không thể nào đưa banh vào lưới thủ môn Tuấn Mạnh chơi quá hay, đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Chia điểm với Việt Nam nhưng Jordan vẫn tiếp tục đứng đầu bảng với 12 điểm, Việt Nam đứng nhì 10 điểm cùng có vé  đến UAE dự Asian Cup 2019 vào Tháng Giêng sang năm. Trong khi cả hai đội Afghanistan – thắng Cambodia 1-0 trong trận đấu cùng ngày – đứng thứ ba với 6 điểm và Campuchia 3 điểm cầm đèn lái, đều dừng bước.

Như vậy sau lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019 đã chọn ra được 24 đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2019 trong đó Việt Nam, Thái Lan và Philippines đại diện cho khu vực Đông Nam Á.

24 đội tham dự VCK Asian Cup 2019 gồm: Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Lebanon, Turkmenistan, Jordan, Bahrain, Việt Nam, Kyrgyzstan, Triều Tiên, Philippines, Yemen và chủ nhà UAE.

Lễ rút thăm VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào ngày 4 Tháng Năm, 2018, sẽ diễn ra tại UAE, 24 đội tuyển sẽ được chia làm 6 bảng và mỗi bảng 4 đội.

Mỗi bảng các đội sẽ lần lượt gặp nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm với hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp. (TTC)

TT Trump chỉ trích công ty Amazon

MỚI CẬP NHẬT