Thursday, April 18, 2024

Hòa Lan bị loại khỏi World Cup 2018, Arjen Robben giã từ đội tuyển

TỔNG HỢP – Tiền đạo chạy cánh đội tuyển Hòa Lan, Arjen Robben, hiện chơi cho đội bóng câu lạc bộ Đức, Bayern Munich, tuyên bố giã từ đội tuyển sau khi ghi cả hai bàn vào lưới Thụy Điển ở phút 16 và 40 trong trận đấu cuối cùng bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu vào ngày Thứ Ba, 10 Tháng Mười, 2017, nhưng không thể đưa đội tuyển nhà dự World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào năm tới.

Với khoảnh khắc cay đắng lẫn ngọt ngào đối với tiền đạo 33 tuổi, khi Hòa Lan cần ghi hơn 8 bàn thắng vào lưới Thụy Điển mới đủ điều kiện giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018 nhưng chỉ hai bàn thôi không đủ cho đội tuyển Hòa Lan góp mặt tại Nga sang năm.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Hòa Lan lỡ cơ hội dự giải vô địch bóng tròn quan trọng trên thế giới. Năm 2016, Hòa Lan không có mặt tại Pháp dự giải Euro Cup và lần này năm 2018 tại Nga.

Tiền vệ cánh trái, Arjen Robben của đội tuyển Hòa Lan vỗ tay chào các cổ động viên sau trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa hai đội Hòa Lan và Thụy Điển diễn ra tại Amsterdam Arena, Amsterdam, Hòa Lan ngày 10 Tháng Mười, 2017. (Hình: Getty Images)

Bàn thắng đầu tiên của Robben là quả đá phạt đền theo kiểu Panenka ở phút 16, khiến cho thủ môn Kosovo, Robin Olsen phải lỡ đà.

Sau đó, khi thời gian còn 5 phút kết thúc hiệp đầu, Robben ghi thêm bàn thắng thứ hai nhưng rồi trong suốt thời gian còn lại, hàng phòng ngự Thụy Điển không cho Hòa Lan có cơ hội ghi thêm bàn thắng nào nữa. Thế là Hòa Lan trắng tay, nhường vé đá playoffs cho Thụy Điển, chờ thêm bốn năm nữa.

Sau trận đấu, Robben cho biết:

“Tôi muốn thi đấu thêm một lần nữa với tất cả khả năng mà tôi có thể làm được.”

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Robben đứng ngay khán đài hô to bằng tiếng Hòa Lan: “Arjen cám ơn tất cả.”

Arjen Robben, từng có mặt ba kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014, ghi 37 bàn trong 96 lần ra sân trong sự nghiệp ở sân chơi quốc tế trong thời gian 14 năm, bằng với thành tích của Dennis Bergkamp trong hầu hết lịch sử Hòa Lan trong khi có số lần trong màu áo đội tuyển nhiều đứng thứ 9.

Tuy nhiên, kỷ niệm đáng nhớ đối với Robben là cú sút tưởng chừng như thành bàn thắng của cầu thủ này trong trận chung kết World Cup 2010 so tài với Tây Ban Nha. Thủ môn Iker Casillas xuất sắc cản phá được bàn thắng này. Cuối cùng Tây Ban Nha thắng Hòa Lan 1-0 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ.

Robben cũng nhiều lần bị thương trong nhiều năm, cho biết giờ đây đến lúc ông tập trung thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ Bayern Munich.

Robben thố lộ: “Giờ đây tôi đã 33 tuổi. Tôi đang thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ hàng đầu ở Châu Âu và tôi muốn tập trung chơi cho đội này từ bây giờ. Tôi cảm thấy rất tốt và muốn đứng ở hàng đầu càng lâu càng có thể được.”

“Tôi rất hãnh diện và vinh dự khi có mặt tại sáu giải đấu quan trọng. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với tôi là World Cup 2010 và 2014, mà chúng tôi thật sự là một đội bóng gồm những cầu thủ thân thiện gần gũi nhau. Nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, 14 năm là thời gian dài.”

Sau khi đứng hạng ba tại World Cup 2014, đội tuyển Hòa Lan lần thứ hai lỡ hẹn giải đấu lớn nhất thế giới sau khi vắng mặt ở vòng chung kết Euro Cup 2016. (TD)

MỚI CẬP NHẬT