SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Làn sóng bỏ tennis chạy sang sân chơi pickleball, đặc biệt đối với các tuyển thủ tennis, đang khiến những nhà quản lý thể thao Việt Nam đau đầu, theo báo VNExpress ngày 22 Tháng Bảy.
Theo thống kê từ Liên Đoàn Quần Vợt TP.HCM, chỉ riêng sáu tháng đầu năm 2025 đã có ít nhất 14 vận động viên và sáu huấn luyện viên tennis ghi danh ngưng thi đấu hoặc chuyển hẳn sang huấn luyện và thi đấu pickleball. Đáng chú ý, trong số đó có Trần Minh Duy từng vô địch U18 Việt Nam năm 2022. Minh Duy thẳng thắn: “Tôi không muốn dành cả tuổi trẻ để theo đuổi một môn thể thao mà cơ hội thi đấu quốc tế gần như ‘đóng băng,’ trong khi pickleball lại đang bùng nổ.”

Có một điều mà Minh Duy chưa nói hết đó là chuyển sang pickleball, cơ hội thi đấu lẫn kiếm tiền của Minh Duy tăng đáng kể và điều này cũng là nguyên nhân khiến nhiều tuyển thủ tennis Việt Nam bỏ vợt chuyển sang “bến đỗ” pickleball có nhiều cơ hội thi đấu lẫn kiếm tiền và thu nhập cao từ quảng cáo và ra sân tại những show pickleball.
Một thống kế sơ bộ, dù pickleball tại Việt Nam mới chỉ có liên đoàn tạm thời từ cuối năm 2023 nhưng đã tổ chức 12 giải đấu trong vòng 18 tháng, thu hút hàng ngàn người chơi bán chuyên.
Một số sân tennis cũ tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, Phú Quốc… đã được sửa chữa lại thành sân pickleball vừa đáp ứng nhu cầu người chơi vừa tăng thu nhập và lợi nhuận kinh tế cao vì diện tích một sân tennis có thể hoán cải thành ba sân pickleball mà giá thuê lại cao, mật độ dày…
Việc “chảy máu” vận động viên đặc biệt ở hệ đội tuyển sang “đất vàng” pickleball có thể liệt kê nhiều tuyển thủ có hạng như Lý Hoàng Nam (tay vợt số 1 Việt Nam, nhiều lần vô địch SEA Games và là nhà vô địch Wimbledon trẻ đôi năm 2015), Trịnh Linh Giang, Nguyễn Đắc Tiến, Phạm Minh Tuấn, Trương Vinh Hiển, Lê Quốc Khánh…
Nghiệt ngã hơn khi về “bến” pickleball các tuyển thủ này sẵn sàng tuyên bố từ bỏ tennis, môn thể thao đã làm nên tên tuổi của mình gắn với nhiều thành tích trong nước và quốc tế.
Cụ thể như Lý Hoàng Nam giờ đã là vận động viên pickleball chuyên nghiệp và là đại sứ thương hiệu, còn Trịnh Linh Giang mới đây cùng với Lý Hoàng Nam đoạt chức vô địch pickleball đôi nam…

Việc bỏ vợt tennis chạy sang pickleball hàng loạt hiện đang có nhiều tranh cãi. Huấn luyện viên Nguyễn Khánh Tùng, từng huấn luyện đội tuyển trẻ Việt Nam, không ngần ngại cho rằng các vận động viên trẻ đang nhìn pickleball như lối thoát cả về chuyên môn lẫn kinh tế. Trong khi đó những huấn luyện viên bám trụ với tennis thì lại cho rằng pickleball đang hủy hoại đi sự phát triển của bộ môn tennis.
Thực tế, trong hai năm qua, với môn tennis, Việt Nam chỉ cử một đại diện tham dự vòng loại Davis Cup nhóm III, và không có tay vợt nào đạt top 1000 ATP như trước đây, do những tay vợt có số như Lý Hoàng Nam đã tuyên bố bỏ tennis.
Ở chiều ngược lại, pickleball như một “làn gió mới,” nhanh, vui, dễ tiếp cận, tính cộng đồng cao, nhiều giải, thu nhập nhiều, lợi nhuận kinh tế lớn đang là phong trào rộng mà nhà nhà tập chơi, người người thi đấu. (Anh Khoa) [qd]

































































































