TEHRAN, Iran (NV) – Hơn một tuần sau tuyên bố từ Bộ Thể Thao Iran về việc Iran sẽ rút lui không tham dự World Cup 2026, mới đây, Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Iran (FFIRI) Mehdi Taj lại lên tiếng đội tuyển Iran vẫn tham dự nhưng sẽ không thi đấu tại Mỹ, theo Guardian ngày 20 Tháng Ba.
Việc “quay xe” của Iran chấp thuận tham dự World Cup 2026 và đưa ra “tối hậu thư” cho FIFA được cho là xuất phát từ án phạt qua quy định: Nếu đội bóng tự ý rút lui vì lý do chính trị, liên đoàn bóng đá quốc gia đó có thể đối mặt với án phạt nặng, bao gồm cấm thi đấu quốc tế trong thời gian dài.

Đã có phân tích nếu Iran bỏ cuộc, ngoài việc bị FIFA đình chỉ ở các giải đấu chính thức còn phải gánh nhiều án phạt nặng nề về tài chính đồng thời phải hoàn trả $12 triệu toàn bộ kinh phí được FIFA hỗ trợ trong suốt quá trình chuẩn bị và tham dự World Cup 2026.
Đại diện FFIRI cho biết đã làm việc với FIFA về việc chuyển các trận đấu của đội tuyển Iran khỏi nước Mỹ sang Mexico nhưng không đề cập đến quyết định của FIFA.
Theo lịch thi đấu đã công bố thì đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng các đội Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Họ sẽ thi đấu hai trận ở Los Angeles (gặp New Zealand và Bỉ ngày 15, 21 Tháng 6) và một trận ở Seattle (gặp Ai Cập ngày 26 Tháng Sáu).
Mới nhất, theo Guardian thì FIFA không đồng ý với đề xuất chuyển địa điểm thi đấu của Iran sang Mexico. Đại diện FIFA cho biết việc thay đổi địa điểm thi đấu của Iran sẽ gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến các đội cùng bảng cũng như các vấn đề thương mại…
Để tránh đi việc bị quy kết là tẩy chay World Cup, Chủ Tịch FFIRI, Mehdi Taj lên tiếng trên Thông Tấn Fars News Agency vào ngày 19 Tháng Ba: “Chúng tôi vẫn chuẩn bị cho World Cup 2026, Iran tẩy chay Mỹ chứ không tẩy chay World Cup.”
FIFA cũng nhắc lại sự kiện trận Iran – Mỹ tại World Cup 1998, dù căng thẳng trong quan hệ hai nước nhưng trên sân bóng, hai đội vẫn thi đấu rất Fair-Play từ công tác tổ chức đảm bảo và an toàn của FIFA.
Đến nay có thể nói dù Iran đưa ra “tối hậu thư” cho FIFA nhưng việc thay đổi địa điểm gần như là bất khả thi. Điều đó kéo theo hàng loạt thay đổi lớn như lịch bay, khách sạn, sân tập cho ít nhất bốn đội trong bảng và cả những đội bị ảnh hưởng từ việc thay đổi.
Ngoài ra phải thay đổi kế hoạch di chuyển của các cổ động viên lẫn ảnh hưởng đến lịch truyền hình toàn cầu mà các gói bản quyền truyền hình đã được các quốc gia tính toán cho phù hợp. Đó là chưa kể đến hàng loạt những tranh chấp, khiếu nại… (Yến Nhi) [kn]



















































































