TEHRAN, Iran (NV) – Bộ Trưởng Thể Thao Iran Ahmad Donyamali, ngày 11 Tháng Ba, đã công bố quyết định “Iran không tham dự World Cup 2026 trong bất kỳ hoàn cảnh nào,” theo Daily Mail.
Tuyên bố trên đài truyền hình Iran, ông Donyamali nói: “Người dân Iran chúng tôi không còn an toàn, với chúng tôi việc đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026 như kế hoạch ban đầu là không thể.”

Trước đó, Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Iran Mehdi Taj đã nhiều lần bày tỏ việc nghi ngờ khả năng tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Iran.
Ông còn nhấn mạnh: “Nếu World Cup diễn ra trong hoàn cảnh mà Iran đang đứng trước cuộc chiến như hiện tại thì ai còn tỉnh táo mà gửi đội tuyển quốc gia đến tham dự World Cup nhất là lại đến Mỹ.”
Ông cũng dự báo việc đội Iran dự World Cup 2026 là điều phi thực tế và cho biết quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chính phủ, Bộ Thể Thao Iran.
Theo lịch đã bốc thăm thì tại World Cup 2026 diễn ra từ 11 Tháng Sáu đến 19 Tháng Bảy tại ba nước cùng đăng cai Mỹ, Canada và Mexico thì đội tuyển Iran ở bảng G cùng các đội Bỉ, Ai Cập và New Zealand thi đấu tại các sân ở khu vực bờ Tây Bắc Mỹ như Los Angeles, Seattle và Vancouver.
Trước khi phía Iran chính thức thông báo việc rút lui không tham dự World Cup 2026, Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump sẽ chào đón nếu Iran dự World Cup 2026 dù hai nước đang có xung đột quân sự.
Sau thông báo của Iran, FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận gì nhưng thời gian gần đây, FIFA liên tục nhận đơn yêu cầu từ những đội bóng ở khu chiến sự Trung Đông.
Nhiều nhất là Liên Đoàn Bóng Đá Iraq chuẩn bị thi đấu trận play-off tìm một trong hai suất cuối dự vòng chung kết World Cup 2026 đã rơi vào tình thế khó. Theo kế hoạch trận play-off của Iraq sẽ được tổ chức ở Guadalupe, Mexico vào ngày 31 Tháng Ba. Tuy nhiên những xung đột ở Trung Đông buộc Iraq đóng cửa không phận trong suốt thời gian chiến tranh.
Vì thế Iraq đã đề nghị FIFA có giải pháp thuận tiện nhất và FIFA đưa ra phương án đội Iraq đi đường bộ 25 tiếng tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau đó bay sang Mexico. Lập tức Iraq “nộp đơn” yêu cầu hoàn trận play-off vì không thể di chuyển theo cách “hành xác” được.
Tiếp theo là hàng loạt “đơn” đưa ra những phương án sau khi Iran tuyên bố không dự World Cup 2026. Đã có “đơn” phân tích giải pháp tìm đội thay thế Iran chứ không thể để bảng G chỉ có ba đội thi đấu và World Cup lớn nhất trong lịch sử bị thiếu một đội trong kế hoạch 48 đội và hơn 100 trận đấu.
Có ý kiến đề nghị Iraq thế Iran vào thẳng vòng chung kết và đưa United Arab Emirates (đội thua Iraq ở play-off khu vực Châu Á) đá trận play-off liên lục địa. Tuy nhiên dù là Iraq hay United Arab Emirates thì việc rời Trung Đông đến Mexico bằng đường hàng không đều gặp trở ngại do các không phận “đóng cửa.” (Anh Khoa) [kn]























































