Friday, April 26, 2024

Pháp, Đan Mạch, Croatia, Argentina vào vòng 16

Hôm Thứ Ba, 26 Tháng Sáu, bốn trận đấu của Bảng C và Bảng D của World Cup 2018 đã diễn ra, kết quả là bốn đội mạnh là Pháp, Đan Mạch, Croatia, Argentina đều vào vòng 16. 

Bảng D

Trong trận đấu giữa Argentina và Nigeria, đội bóng Nam Mỹ thể hiện đẳng cấp quốc tế của họ, thắng Nigeria 2-1.

Trước trận này, Argentina chỉ có 1 điểm, sau khi bị Iceland cầm chân 1-1 và bị Croatia cho “phơi áo” 0-3.

Trong khi đó, Nigeria có trong tay 3 điểm, nhờ trận thắng Iceland 2-0 trước đây.

Nếu thua, Argentina coi như bị loại. Nếu huề, Argentina chỉ có 2 điểm, cũng bị loại.

Cho nên Argentina buộc phải thắng, mặc phải thắng trên 2 bàn, đề phòng trường hợp Iceland thắng Croatia.

Vào trận đấu, Argentina và Nigeria đều tung ra đội hình mạnh nhất.

Phút 14, đang ở ngay mép vùng cấm địa Nigeria, cầu thủ Lionel Messi nhận bóng từ đồng đội đưa bổng vào, anh dùng đùi kềm bóng lại, rồi đẩy thêm một nhịp gần đến khung thành thủ môn Francis Uzoho, mặc dù bị một hậu vệ Nigeria áp sát, vẫn sút được bóng vào lưới đối phương, mở tỉ số cho trận đấu.

Tỉ số 1-0 được giữ hết hiệp một.

Vào hiệp hai, phút 51, một cầu thủ Argentina kéo một cầu thủ Nigeria té trong vùng cấm địa, trọng tài cho Nigeria hưởng quả phạt đền.

Cầu thủ Victor Moses san bằng tỉ số 1-1.

Cầu thủ Victor Moses (số 11) của Nigeria biểu diễn màn nhào lộn sau khi san bằng tỉ số 1-1. (Hình: AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Trận đấu tiếp tục căng thẳng, Argentina tiếp tục tấn công, trong khi các cầu thủ Nigeria tiếp tục phòng ngự, vì như vậy Nigeria sẽ được vào vòng 16, còn Argentina bị loại.

Phút 77, một cầu thủ Argentina nhảy lên đánh đầu, bóng chạm tay, các cầu thủ Nigeria đòi phạt đền, nhưng trọng tài không cho.

Các cầu thủ Nigeria tiếp tục phòng thủ, nhưng thay vì phá bóng ra xa hoặc đá lên, các cầu thủ Châu Phi lại lo chuyền ngắn, để kiểm soát bóng, trong khi các cầu thủ Argentina áp sát đối phương, quyết lấy bóng, và quyết ghi bàn.

Và họ đã thành công.

Phút 86, trong một pha tấn công xuống cánh phải, một cầu thủ Argentina tạt bóng vào vùng cấm địa, cầu thủ Marcos Rojo chờ sẵn, không cần dừng bóng, đưa chân phải sút thẳng vào khung thành Nigeria, nâng tỉ số lên 2-1.

Danh thủ Lionel Messi quá mừng, nhảy lên ôm cổ Marcos, trong khi cầu thủ này chạy ra cuối sân cùng vui mừng với khán giả.

Chính bàn thắng này của Marcos Rojo đưa Argentina vào vòng 16 của giải World Cup 2018. 

Trong trận đấu cùng giờ trong Bảng D giữa Croatia và Iceland, đội bóng Châu Âu Lục Địa thắng 2-1, có 9 điểm trong tay, đứng đầu bảng.

Iceland, một đội chơi xuất sắc trong lần ra quân đầu tiên ở World Cup, cầm chân Argentina 1-1, đã không thể hiện nổi đẳng cấp với các đội khác, nhất là sau khi thua Nigeria 2-0, và bây giờ lại thua tiếp, chỉ được 1 điểm, đứng chót bảng, đành xách vali về nước sớm.

Trong hiệp một hai bên không mở được tỉ số.

Vào hiệp hai, phút 53, trong một pha tấn công, cầu thủ Milan Badelj của Croatia sút mạnh, bóng vào lưới đội Iceland, mở tỉ số cho trận đấu.

Phút 75, một cầu thủ Croatia để bóng chạm tay trong vùng cấm địa, trọng tài cho Iceland hưởng quả phạt đền.

Cầu thủ Gylfi Sigurdsson san bằng tỉ số cho Iceland.

Phút 90, cầu thủ Ivan Perisic của Croatia từ trong vùng cấm địa Iceland, nhận bóng từ đồng đội, sút vào khung thành đối phương, nâng tỉ số lên 2-1, và đây là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Bảng C

Trận Pháp gặp Đan Mạch không có tỉ số, cả hai đội cùng dắt tay nhau vào vòng 16.

Cầu thủ Paolo Guerrero (số 9) ghi bàn thắng thứ hai cho Peru. (Hình: AP Photo/Martin Meissner)

Trước đó, Pháp đã có 6 điểm trong tay (thắng Peru 1-0, thắng Úc 2-1), còn Đan Mạch có 4 điểm (thắng Peru 1-0, và huề Úc 1-1).

Trong khi đó, ở trận đấu khác đá cùng giờ trong bảng, Peru thắng Úc 2-0.

Phút 18, trong một pha tấn công vào khung thành Úc, cầu thủ Andre Carrillo lúc đó đang trong vùng cấm địa đối phương, nhận bóng từ đồng đội, sút mạnh vào khung thành thủ môn Mathew Ryan, mở tỉ số cho trận đấu.

Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho hết hiệp một.

Vào hiệp hai, Peru nâng tỉ số trận đấu phút 50.

Lúc đó, cầu thủ Paolo Guerrero của Peru đang đứng gần khung thành Úc, nhận đường chuyền của đồng đội, mặc dù bị một hậu vệ Úc che, anh vẫn dùng chân trái sút bóng vào góc xa khung thành thủ môn Mathew Ryan, nâng tỉ số lên 2-0.

Thắng trận chót này, Peru được 3 điểm, còn Úc, sau ba trận chỉ được 1 điểm, cùng Peru dắt tay nhau về nước.

Như vậy, trong Bảng C, Pháp (7 điểm) đứng nhất, Đan Mạch (5 điểm) đứng nhì, Peru (3 điểm) đứng ba, và Úc (1 điểm) đứng chót.

Tại vòng 1/16, Pháp sẽ gặp Argentina, và Đan Mạch sẽ gặp Croatia. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT