MEXICO CITY, Mexico (NV) – Ngày 11 Tháng Sáu, trái banh Trionda sẽ chính thức lăn trên sân vận động Azteca tại Mexico City với trận mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. FIFA hứa hẹn đây sẽ là lễ khai mạc mang tính lịch sử chưa từng có trong hơn 95 năm lịch sử của World Cup, theo FIFA.
Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức do ba quốc gia cùng tổ chức là Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời cũng là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu.

Việc chọn sân banh huyền thoại Azteca bởi nơi đây từng lưu giữ những dấu mốc lịch sử mà không nơi nào có.
Azteca từng chứng kiến “Vua Pele” nâng cao cúp Nữ Thần Vàng năm 1970 chấm dứt một chu kỳ Nữ Thần Vàng mà Brazil đoạt vĩnh viễn chiếc cúp khai sinh World Cup.
Azteca cũng là nới Diego Maradona viết nên những trang sử bất tử năm 1986 cùng hai bàn thắng “để đời” là “Bàn Tay Của Chúa” và cú solo qua sáu cầu thủ Anh được chọn là một trong những bàn đẹp nhất lịch sử World Cup.
Azteca còn đi vào lịch sử với tư cách sân banh đầu tiên tổ chức tới ba trận khai mạc World Cup 1970, 1986 và nay là 2026. Một biểu tượng cho sự tiếp nối giữa quá khứ và tương lai của bóng đá thế giới.
Azteca sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026 đậm chất Mexico nhưng mang tinh thần Bắc Mỹ với điểm nổi bật là gửi đến thông điệp từ câu chuyện của ba quốc gia đăng cai Mỹ, Canada và Mexico.
Lễ khai mạc chính tại Mexico City sẽ diễn ra khoảng 90 phút trước giờ thi đấu với chủ đề trung tâm là nghệ thuật giấy cắt truyền thống “papel picado,” một biểu tượng văn hóa lâu đời của Mexico.
FIFA tự tin giới thiệu: “Âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật dân gian bản địa và công nghệ trình diễn hiện đại sẽ được kết hợp trong một chương trình chưa từng có tiền lệ.”
FIFA cho biết để chương trình thêm ấn tượng, FIFA đã mời những nghệ sĩ tên tuổi tham gia như Mana, Alejandro Fernandez, J. Balvin, Tyla, Los Angeles Azules, Lila Downs… Một sự pha trộn giữa âm nhạc Mỹ Latinh, Châu Phi và Bắc Mỹ.
Khác với những kỳ World Cup trước đây chỉ có một lễ khai mạc chính thức, World Cup 2026 còn tổ chức các lễ khai mạc riêng cho trận ra quân của ai đội đồng chủ nhà còn lại là Mỹ và Canada.
Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu là một thách thức khổng lồ về vấn đề an ninh.
Các cơ quan chức năng Mỹ, Canada và Mexico đang triển khai chiến dịch bảo vệ được mô tả là “chưa từng có tiền lệ.” Theo nhiều nguồn tin, hơn 400 cơ quan thực thi pháp luật cùng các đơn vị liên bang, tình báo, an ninh mạng và bảo vệ tư nhân được huy động để bảo đảm an toàn cho giải đấu.

Khác với các kỳ World Cup trước đây chỉ diễn ra trong phạm vi một quốc gia, lực lượng an ninh lần này phải theo dõi các nguy cơ di chuyển xuyên biên giới. Những vấn đề được quan tâm đặc biệt gồm:
- Khủng bố và các mối đe dọa an ninh quốc tế.
- Tội phạm có tổ chức.
- Kiểm soát máy bay không người lái.
- An ninh mạng.
- Bảo vệ các khu Fan Fest và điểm tập trung đông người.
- Quản lý giao thông tại sân bay, ga tàu và các đầu mối vận chuyển.
Riêng tại Mexico, vấn đề an ninh nhận được sự chú ý đặc biệt. Trước ngày khai mạc, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra quanh khu vực Azteca, phản ánh những lo ngại xã hội và tình trạng bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy ở một số khu vực của đất nước. Chính quyền Mexico đã phải tăng cường đáng kể lực lượng bảo vệ quanh sân vận động và các khu vực công cộng lớn.
Trong khi đó, Mỹ sẽ chịu phần lớn gánh nặng tổ chức khi đăng cai 11 trong tổng số 16 thành phố chủ nhà. Điều này khiến các cơ quan liên bang Mỹ phải triển khai mạng lưới phối hợp an ninh quy mô tương đương các sự kiện cấp quốc gia lớn nhất từng diễn ra trên lãnh thổ nước này.
Cả hai yếu tố lễ hội và an ninh trên khiến lễ khai mạc World Cup 2026 được xem là mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá hiện đại. (Nguyễn Luân) [kn]






































































































