Wednesday, April 24, 2024

Manchester City cương quyết mua Messi cho bằng được

MANCHESTER, Anh (NV) – Dù không chọn cách giao tiếp ầm ĩ như Paris Saint-Germain (PSG), Manchester City vẫn quyết liệt theo đuổi Lionel Messi, siêu sao bóng đá người Argentina sắp hết hợp đồng với Barcelona trong Tháng Sáu năm nay.

Theo ESPN hôm Thứ Năm, 11 Tháng Hai, theo luật FIFA, Messi được tự do liên lạc để đầu quân cho đội mới từ ngày 1 Tháng Giêng.

Tiền đạo Lionel Messi (phải) sút bóng trong trận Barcelona gặp Sevilla. (Hình: AP Photo/Angel Fernandez)

Manchester City từng dẫn đầu cuộc tranh giành Messi trong mùa Hè năm ngoái, khi Messi công khai ý định rời đội bóng của Tây Ban Nha.

Nhưng trong vài tháng qua, sau khi Messi bị kẹt trong thủ tục ký hợp đồng và phải ở lại Barcelona, Manchester City vẫn âm thầm tìm cách kéo Messi về.

Trong khi đó, PSG ngày càng công khai mong muốn Messi. Từ Giám Đốc Thể Thao Leonardo đến huấn luyện viên Mauricio Pochettino đều tuyên bố PSG đang mở rộng vòng tay chào đón siêu sao của Barcelona. Các cầu thủ của PSG như Neymar, Di Maria, Leandro Paredes, và mới nhất là Marco Verratti, thì hào hứng đề cập đến viễn cảnh được chơi với Messi tại sân Parc des Princes.

Vẫn theo ESPN, Manchester City vẫn theo đuổi Messi, nhưng cách giao tiếp “ít hung hăng” hơn, giống chiến lược họ thực hiện mùa Hè năm ngoái.

Huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn gọi điện thoại trực tiếp cho Messi để trình bày về kế hoạch của ông và của Manchester City với Messi.

Ngoài ra, một số nhân vật cấp cao khác ở Manchester City giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên nhóm cố vấn của Messi.

“Man City sẽ xúc tiến mạnh mẽ các bước đi cần thiết để tuyển mộ Messi trong Tháng Ba, hoặc Tháng Tư,” nguồn tin của ESPN cho biết.

Messi gia nhập Barcelona từ năm 2000, và chơi cho câu lạc bộ này này từ 2003 đến nay. Dù vậy, quan hệ giữa Messi với Barcelona rạn vỡ từ hơn một năm nay vì thành tích kém cỏi ở Champions League và bất hòa với huấn luyện viên. Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra vào mùa Hè năm ngoái sau khi Barcelona thua Bayern Munich 2-8 ở tứ kết Champions League, khiến Messi gửi tin nhắn đòi ra đi. Tiền đạo này sau đó phải tạm gác ý định này, vì gửi đề nghị muộn hơn thời hạn và bản thân nay không muốn kiện Barcelona ra tòa.

Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City vẫn thường xuyên liên lạc với Messi. (Hình: Laurence Griffiths/Pool via AP)

Mùa bóng năm nay, Messi vẫn là đầu tàu của đội, ghi 17 bàn qua 26 trận, trong đó có 13 bàn tại La Liga. Nhưng quá trình đàm phán ký hợp đồng mới với Messi đang bị trì hoãn, do cựu Chủ Tịch Josep Bartomeu cùng ban lãnh đạo cũ từ chức, và Barcelona phải chờ tới ngày 7 Tháng Ba mới bầu chủ tịch mới.

Đang có nhiều tranh cãi về việc Messi có xứng đáng với khoản đãi ngộ cao nhất thế giới bóng đá hay không khi sắp sang tuổi 34. Trong khi đó, vì khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, Barcelona khó có thể đáp ứng đòi hỏi về tài chính của Messi nếu anh không đồng ý giảm lương để ký hợp đồng mới. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT