GUADALAJARA, Mexico (NV) – Còn hơn 100 ngày trước khi World Cup 2026 khai mạc tại ba quốc gia cùng tổ chức, Mỹ, Canada, Mexico, nhưng mới đây những hình ảnh bạo lực và hỗn loạn tại một trong những thành phố tổ chức World Cup ở Mexico khiến giới bóng đá và các cổ động viên lo ngại, theo CNN ngày 24 Tháng Hai.
Bóng đen tại thành phố Guadalajara, Mexico, một trong những nơi được FIFA khảo sát và đồng ý các điều kiện để tổ chức các trận đấu World Cup 2026, vừa xảy ra những hỗn loạn từ bạo lực, băng đảng. Nhiều trận đấu giải vô địch Mexico đã buộc phải hoãn cùng lúc chính phủ đưa ra khuyến cáo lẫn cảnh báo đến khách du lịch…

Vụ việc bắt đầu khi lực lượng an ninh Mexico thực hiện chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh của băng đảng Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), một trong những băng đảng có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Mexico.
Ngay sau thông tin về cái chết của thủ lĩnh El Mencho, lập tức hỗn loạn xảy ra ở thành phố Guadalajara xuất phát từ phản ứng trả thù của CJNG. Hình ảnh đốt xe, chặn đường, bắn phá các điểm giao thông làm cuộc sống người dân rối loạn. Tiếp theo là cảnh hỗn loạn lan nhanh ra nhiều nơi ở Mexico.
Hỗn loạn ảnh hưởng trực tiếp tới bóng đá, một loạt trận đấu giải vô địch Mexico đã bị hoãn. Điều khiến những người nghĩ về ngày hội bóng đá World Cup 2026 tại ba nước trong đó có Mexico phải xem lại về công tác an ninh vào mùa Hè tới.
Hỗn loạn khiến nhiều quốc gia trong đó có cả Mỹ và Canada thông báo đến người dân tránh đi lại đặc biệt là những vùng hỗn loạn như thành phố Guadalajara và những điểm du lịch gần đấy. Thậm chí có quốc gia còn khuyến cáo những công dân của mình đang ở Mexico hãy tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh đi lại trong thời điểm hiện tại.
Những thông báo trên ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của du khách chuẩn bị tham dự ngày hội bóng đá toàn cầu với kế hoạch hàng triệu người di chuyển giữa ba nước đăng cai.
Đây không phải lần đầu bóng đá Mexico chạm vào “ranh giới bạo lực.” Lịch sử bóng đá Mexico gần đây đã có những sự cố rúng động như hỗn chiến giữa cổ động viên Queretaro và Atlas năm 2022 ở Estadio Corregidora với tên gọi “cuộc hỗn chiến Queretaro-Atlas). Gần hơn là vụ xả súng tại một trận bóng ở Salamanca, Guanajuato hồi Tháng Giêng, 2026, làm nhiều người thiệt mạng.
Vụ việc được liên kết cộng với hỗn loạn ở thành phố tổ chức World Cup khiến FIFA cũng cảm thấy lo lắng.
Mexico được FIFA trao quyền tổ chức 13 trận đấu tại ba thành phố: Guadalajara, Mexico City và Monterrey trong đó có trận khai mạc tại Mexico City vào ngày 11 Tháng Sáu.
World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển thi đấu và tổng cộng 104 trận đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11 Tháng Sáu đến 19 Tháng Bảy.
Nhiều người bắt đầu lo ngại khi giải đấu lớn gần đây có những vấn đề xảy ra như giá vé, visa cho người hâm mộ và cả những thành viên đội bóng. Nay lại thêm những bạo lực của các băng đảng xảy ra và đấy cũng là bài toán nhức nhối của FIFA cùng các quốc gia đăng cai. (Anh Khoa) [kn]












































































