KINSHASA, Congo (NV) – Trận quyền anh giữa Mike Tyson với Floyd Mayweather được xác định sẽ diễn ra vào ngày 25 Tháng Tư tại Congo được “định giá” là trận đấu thương mại của hai huyền thoại có tổng số tuổi là 108. Theo Ring Magazine ngày 17 Tháng Hai.
Giới quyền anh thắc mắc vì sao không phải là sàn đấu Las Vegas sôi động quen thuộc hay ở đất nước Saudi Arabia của các đại gia dầu mỏ mà lại đưa đến Kinshasa, Congo?

Theo giải thích của những nhà tổ chức thì võ đài tại Kinshasa, Congo, từng đi vào lịch sử quyền anh khi đăng cai trận “Rumble in the Jungle” năm 1974 giữa huyền thoại Muhammad Ali và George Foreman. Một trong những trận đấu mang tính biểu tượng của làng quyền anh thế giới. Vì thế tổ chức cho hai huyền thoại tại một sàn đấu huyền thoại sẽ vang xa khi tái hiện hào quang quá khứ.
Võ sĩ huyền thoại, đến Tháng Sáu này bước sang tuổi 60, Mike Tyson cho biết: “Đây là trận đấu mà cả thế giới lẫn tôi đều không nghĩ sẽ xảy ra. Quyền anh đang thực sự bước vào kỷ nguyên khó lường, và màn so tài này cũng thế.”
Floyd Mayweather lại dùng hai từ “di sản” để nhắc đến trận đấu tại võ đài từng được xem là di sản của quyền anh thế giới: “Tôi đã thi đấu 30 năm và suốt thời gian đấy chưa có đối thủ nào làm hoen ố di sản của mình. Nay tôi muốn thượng đài ở một sàn đấu cùng một trận đấu mang tính biểu tượng.”
Tên tuổi của hai huyền thoại trong làng quyền anh sẽ thượng đài vào Tháng Tư này quá lớn dù cả hai võ sĩ đã giải nghệ từ lâu. Tuy nhiên những nhà tổ chức lại “đánh” vào yếu tố “di sản” cùng tiếng vang của hai cựu võ sĩ có sức hút lớn với người hâm mộ.
Tuy nhiên, những người tôn trọng yếu tố chuyên môn và thích một võ đài quyền anh thực thụ thay cho kiểu các trận trình diễn để nhận về những số tiền khổng lồ lại phản ứng mạnh.
Cựu vô địch UFC, Daniel Cormier chỉ trích: “Trận đấu trên của hai võ sĩ huyền thoại chắc chắn sẽ giúp họ kiếm được khoản tiền khổng lồ. Tuy nhiên, với tổng số tuổi của cả hai lên đến 108 tuổi thì bản chất đấu thật của quyền anh lại chuyển sang đấu trình diễn. Câu hỏi lớn nhất của tôi là làm sao để các võ sĩ đã giải nghệ này ‘giải thích’ bằng hành động với công chúng? Nó sẽ không phải là một trận đấu thực sự mà chỉ là một trận trình diễn.”

Nhưng những nhà tổ chức lại cứ đề cập đến tiếng vang và thành tích của các võ sĩ đã đi vào lịch sử. Cụ thể là cái tên Mayweather được xem là hiện thân cho sự hoàn hảo trong kỷ nguyên quyền anh hiện đại. Võ sĩ “độc cô cầu bại” người Mỹ sở hữu thành tích chuyên nghiệp 50-0 với 27 trận thắng knock-out ở các hạng đấu.
Hay Mike Tyson vẫn đang giữ kỷ lục là võ sĩ quyền anh hạng nặng trẻ nhất lịch sử vô địch thế giới với đai WBC khi 20 tuổi.
Mike Tyson tuy sắp sang tuổi 60 nhưng vẫn là “cỗ máy kiếm tiền.” Còn Mayweather đã chính thức rút khỏi quyền anh đỉnh cao từ năm 2017 nhưng lại là “ông hoàng phòng vé” khi liên tục xuất hiện trong các trận trình diễn mang tính thương mại.
Nói như những người chống đối những trận trình diễn dành cho các võ sĩ lão tướng thì: “Tiền có thể mua được tất cả, kể cả đưa những ‘ông già huyền thoại’ lên sàn đấu giải trí.” (Yến Nhi) [kn]






















































































