Mỹ thua Nhật 0-2, và chưa có câu trả lời vì sao

DUSSELDORF, Đức (NV) – Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến World Cup, đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ hy vọng trận đấu giao hữu với Nhật tại Dusseldorf, Đức, hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Chín, sẽ giúp điều chỉnh lực lượng. Thế nhưng, Mỹ lại thua đội bóng Võ Sĩ Áo Xanh (Samurai Blue), biệt danh của đội tuyển Nhật, 2-0, theo ESPN.

Trận đấu cho thấy rõ đội tuyển Nhật trên cơ và chuẩn bị sẵn sàng hơn với cú ghi bàn đầu tiên của tiền vệ Daichi Kamada ở phút 24. Bàn thắng thứ hai do tiền vệ Kaoru Mitoma ghi ở phút 88.

Tiền vệ Daichi Kamada của Nhật bắt tay đồng đội sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong trận giao hữu thắng Mỹ 2-0. (Hình: Lars Baron/Getty Images)

Kết quả trận đấu cho thấy Mỹ chơi rất tệ, không ăn rơ trong suốt trận đấu.

Ông Gregg Berhalter, huấn luyện viên của Mỹ, cần phải củng cố đội hình, nhất là trong giai đoạn cuối để chuẩn bị cho Qatar World Cup.

Không có câu trả lời cho báo chí Nhật.

Ông Berhalter thường muốn đội bóng của mình luôn ghi bàn trước, điều đó tạo áp lực lên các đối thủ. Tuy nhiên, trong trận đấu giao hữu hôm Thứ Sáu, Nhật đã cho Mỹ nếm thử “thuốc đắng” trong trận đấu hoàn hảo.

Trường hợp điển hình là bàn thắng của Nhật ở phút 24, khi một đường chuyền từ Weston McKennie của Mỹ bị Hidemasa Morita của Nhật chặn và chuyền cho tiền vệ Daichi Kamada.

Kamada lừa bóng vượt qua thủ môn Matt Turner của Hoa Kỳ, ghi bàn một cách nhẹ nhàng.

Đội Mỹ cũng phản ứng chậm với dường như mọi trường hợp, chơi một cách rụt rè và cầu thủ nào cũng bị cướp banh. Đó có thể là do yếu tố tinh thần hoặc đây chỉ là một trường hợp muốn chơi an toàn để dành sức cho World Cup? Điều đó dường như khó xảy ra.

Hiệu quả của áp lực Nhật có nghĩa là Hoa Kỳ hiếm khi có được những vị trí mà họ có thể đe dọa thủ môn Shuichi Gonda trong khung thành, và chỉ có năm lần tiến vào vòng cấm của Nhật trong hiệp một – số lần ít nhất của đội tuyển bóng đá nam của Mỹ (USMNT) trong một trận giao hữu kể từ năm 2019.

Khuyết điểm lớn nhất của đội tuyển Mỹ là giàn hậu vệ – và đây là một vấn đề cho giàn trung tuyến và giàn tấn công – đó là lý do mà các đối thủ ở vòng bảng của Mỹ đặt trọng tâm để nghiên cứu chiến lược vượt qua hàng phòng thủ của Mỹ.

Thành tích năm nay của Mỹ sau vòng bảng World Cup 2022:  Thắng 1, huề 3, thua 2.

Hậu vệ Reggie Cannon (trái) và thủ môn Matt Turner của Mỹ trong trận giao hữu với Nhật tại Duesseldorf, Đức, hôm 23 Tháng Chín. (Hình: Lars Baron/Getty Images)

Trận thua Nhật hôm Thứ sáu là trận thua đầu tiên kể từ trận thua Panama 0-1 tại vòng loại World Cup hồi Tháng Mười, 2021.

Sáu pha cứu thua của thủ môn Turner là nhiều thứ nhì của một thủ môn Hoa Kỳ dưới thời ông Berhalter cầm chịch, kể từ khi ông làm huấn luyện viên đội tuyển Mỹ vào Tháng Giêng, 2019.

Thủ môn Turner cũng có nhiều pha cứu thua nhất trong một trận đấu dưới thời ông Berhalter, tám lần trong trong đấu với Morocco vào ngày 1 Tháng Sáu.

Đội tuyển Mỹ sẽ đá giao hữu với Saudi Arabia ở Murcia, Tây Ban Nha, vào Thứ Ba tuần tới. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Hoa Kỳ trước trận mở màn vòng bảng ở World Cup vào ngày 21 Tháng Mười Một với đội tuyển Wales.

Đội tuyển Nhật sẽ đá giao hữu thêm hai trận nữa. Trận đầu đá với Ecuador vào Thứ Ba tuần tới, cũng tại Dusseldorf. Sau đó, Nhật gặp Canada vào ngày 17 Tháng Mười Một tại Dubai, chỉ một tuần trước cuộc đụng độ ngày 23 Tháng Mười Một với Đức tại Qatar World Cup. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT