Friday, April 26, 2024

New England Revolution sa thải HLV Jay Heaps

MLS 2017

TỔNG HỢP – Sáng Thứ Ba vừa rồi, đội bóng câu lạc bộ giải MLS Hoa Kỳ, New England Revolution đưa ra bảng tuyên bố cho biết chính thức “sa thải” huấn luyện viên Jay Heaps.

Jay Heaps là cựu hậu vệ của đội New England, được đưa lên dẫn dắt đội bóng từ Tháng Mười Một, 2011.

Heaps đã đưa Revolutions vào đến trận chung kết MLS 2014 và chỉ thua LA Galaxy trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ. Ngoài ra ông còn đưa đội bóng ba lần liên tiếp vào tranh playoffs của MLS đồng thời cũng đưa Revolutions tiến đến trận chung kết US Open Cup 2016 nhưng lại trắng tay trước FC Dallas.

Với thành tích tệ hại, chín lần thất bại trong 14 trận đấu gần đây nhất của giải Major League Soccer, bao gồm cả trận thua tan tác đến 7-0 trước đội chủ nhà Atlanta United vào cuối tuần rồi, gần như chốt lại số phận của Jay Heaps và giám đốc điều hành New England Revolution, Michael Burns, tiếp theo sau đó phải nói về sự ra đi của Heaps. Burns cho biết: “Jay đã làm tốt công việc dẫn dắt đội bóng trong nhiều năm qua và có được những thành tựu đáng trân trọng. Tôi rất kính trọng ông ấy và mong muốn ông ấy có được mọi điều tốt lành trong những bước kế tiếp của sự nghiệp.”

“Đây không phải là quyết định dễ dàng, chúng tôi cần thi đấu tốt hơn những kết quả mà chúng tôi đã làm được trong hai mùa bóng vừa qua và mùa bóng năm nay chúng tôi muốn phải đi theo chiều hướng khác.”

Phụ tá huấn luyện viên Tom Soehn tạm thời thay thế Heaps dẫn dắt đội New England Revolutions trong thời gian còn lại của mùa bóng 2017 và gia đình Kraft, chủ nhân đội, giải thích tại sao họ sa thải Heaps.

“Với tư cách đội bóng, chúng tôi quyết định cho Jay Heaps rời khỏi chức vụ huấn luyện viên đội chúng tôi. Chúng tôi cám ơn Jay về những đóng góp to lớn đối với câu lạc bộ trong suốt 15 năm với tư cách là một cầu thủ và huấn luyện viên. Chúng tôi mong muốn ông không có gì ngoài điều tốt nhất là thành công trong tương lai.”

“Mục tiêu của chúng tôi là ra sân thi đấu với các đội khác và mỗi mùa bóng phải cạnh tranh cho danh hiệu vô địch tuy nhiên trong hai mùa bóng vừa qua chúng tôi đã thất bại trong mục tiêu này. Chúng tôi sẽ ngay lập tức tìm kiếm vị tân huấn luyện viên để đưa đội New England Revolutions một lần nữa trở lại thi đấu cạnh tranh danh hiệu vô địch. – Robert và Jonathan Kraft.”

Với chức vụ huấn luyện viên, thành tích của Jay Heaps là 75 trận thắng, 81 thua và 43 hòa trong các mùa thi đấu chính và 4 thắng 3 thua, 1 hòa trong các trận playoffs.

Heaps cũng là huấn luyện viên New England Revolutions lâu nhất trong lịch sử đội bóng này sau khi có 9 năm thi đấu với tư cách cầu thủ. Ông vẫn là huyền thoại của đội bóng câu lạc bộ.

Tuy nhiên, sau những thành tựu nhất định trong thời gian đầu, đội bóng của tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn dần dần thi đấu tệ hại và hai mùa bóng qua đã không vào được tranh playoffs. Cựu hậu vệ đội tuyển Hoa Kỳ là một trong những làn sóng các huấn luyện viên của MLS với nhiều kinh nghiệm thi đấu tại league như Ben Olsen, Mike Petke, Jesse Marsch và Greg Vanney…

Heaps đã đem về nhiều cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn như Andrew Farrell, Scott Caldwell và Kelyn Rowe nhưng với những cầu thủ như Juan Agudelo và Diego Fagundez không thể nào tỏ ra hữu hiệu trong tấn công và đội bóng Revs gặp rất nhiều khó khăn ở bảng Eastern Conference.

Với cuộc thương lượng xây sân vận động dành cho bóng tròn mới đối với đội bóng New England Revolution đã không tốt đẹp thời điểm mà Heaps nắm giữ đội bóng trong năm 2011 và đầu năm nay kế hoạch xây sân này hoàn toàn sụp đổ.

New England đã thi đấu tệ hại trong hai năm qua và mùa giải năm nay phần lớn do sự thiếu đầu tư từ gia đình Kraft.

Hiện tại đội Revolution được 35 điểm, kém đội New York Red Bulls 7 điểm cho vị trí cuối cùng được vào playoff ở bảng Eastern Conference.

New England đã không thắng trận làm khách nào trong cả mùa bóng, thua 12 trong 15 trận và chỉ có được ba trận hòa.

Ngày 13 tháng 9, 2017, thua thảm Atlanta United 0-7 trên sân Mercedes Benz Stadium và vài ngày sau đó lại thua tiếp đội chủ nhà khác là Sporting Kansas City 1-3.

Heaps là huấn luyện viên thứ năm của MLS ra đi mùa này, nối tiếp theo Jeff Cassar (Real Salt Lake), Dominic Kinnear (San Jose Earthquakes), Curt Onalfo (LA Galaxy) và Pablo Mastroeni (Colorado Rapids). (TTC)

MỚI CẬP NHẬT