Thursday, April 18, 2024

Rắc rối vụ chuyển nhượng Neymar

TỔNG HỢP – Mấy ngày qua, làng bóng tròn và truyền thông thế giới xôn xao tin tức siêu sao tuyển Brazil, Neymar, về đầu quân cho đội bóng câu lạc bộ giàu có của Ligue 1 Pháp, Paris Saint-Germain với số tiền phá vỡ hợp đồng lên đến 222 triệu Euros (1 Euros = $1.19 USD) sau khi Barca đồng ý cho Neymar phủi áo ra đi và PSG cũng gật đầu với số tiền này.

Tuy nhiên theo tin mới nhất, việc về PSG của Neymar có thể bị trì hoãn vì La Liga từ chối nhận tấm chi phiếu 222 triệu Euros.

Như vậy sự kiện về đầu quân cho đội PSG với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới của ngôi sao Brazil giờ đang ở trong tình trạng lơ lửng khi Barca không nhận tấm chi phiếu trả đủ tiền từ Luật Sư Juan de Dios Crespo của Neymar vào sáng ngày Thứ Năm, 3 Tháng Tám 2017.

Theo mong đợi, cầu thủ 25 tuổi này sẽ hoàn tất việc đến Pháp vào ngày Thứ Sáu, 4 Tháng Tám và dự trù sẽ có mặt trong đội hình ra sân của PSG trong trận mở đầu mùa giải Ligue 1 vào ngày Thứ Bảy gặp đối thủ Amiens.

Trong một thông báo được đưa ra, La Liga cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận đại diện hợp pháp của Neymar đã đến La Liga để trả hết số tiền phá vỡ hợp đồng nhưng bị từ chối. Ðây là tất cả tin tức mà chúng tôi có thể cho biết vào lúc này.”

Tại sao La Liga từ chối nhận chi phiếu?

Chủ tịch giải vô địch bóng tròn league hàng đầu Tây Ban Nha, La Liga, ông Javier Tebas từng tuyên bố rằng tổ chức sẽ từ chối việc trả tiền vì những quan tâm đến Luật Công Bằng Tài Chính (Financial Fair Play – FFP).

Ông Tebas cho tờ Sport biết vào ngày Thứ Ba trước đó: “Ngay cả PSG không đáp ứng việc phá vỡ hợp đồng, chúng tôi sẽ báo cho họ biết.”

“Chúng tôi đã cảnh báo với chủ tịch đội Paris Saint-Germain là chúng tôi sẽ làm thế và chúng tôi thấy chính sách của PSG tiếp tục trong tình trạng này.”

“Họ không thể bỏ ra một số tiền ở nơi mà những quyền thương mại của họ vượt quá cả của Real Madrid và Barcelona. Không ai tin tưởng điều đó.” 

Neymar vẫn về với PSG? 

Cho đến giờ phút này, FIFA vẫn chưa có dấu hiệu can thiệp vào chuyện siêu sao Brazil.

Một phát ngôn viên của FIA cho trang mạng Goal.com biết: “Ðể cho các chuyện nhượng cầu thủ quốc tế diễn ra, một Giấy Xác Nhận Chuyển Nhượng Quốc Tế (International Transfer Certificate (ITC) buộc phải có. Ðây là vấn đề từ sự liên hệ cũ và mới của cầu thủ.”

Siêu sao Neymar vẫn chưa đến được Paris Saint-Germain vì La Liga từ chối nhận số tiền 222 triệu Euros. (Hình: Goal.com/images)

ITC có thể từ chối nếu như hợp đồng giữa cầu thủ và đội bóng cũ chưa hết hạn, hay nếu không có những thỏa thuận liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng sớm.

Trước đây cũng từng xảy ra vụ rắc rối về chuyển nhượng cầu thủ về đội bóng nước ngoài nhưng trường hợp Bayern Munich mua cầu thủ Javi Martinez từ Athletic trong năm 2012.

Tuy vậy, PSG vẫn tiếp tục tin tưởng việc chuyển nhượng có thể được giải quyết trong mùa Hè này, mặc dù, có thể xảy ra trận chiến luật pháp với những nhà tổ chức The Ligue de Football Professionnel (LFP) ủng hộ PSG.

Một bản tuyên bố chính thức của LFP cho biết: “LFP ngạc nhiên và không hiểu tại sao La Liga từ chối chấp nhận việc trả tiền phá vỡ hợp đồng của cầu thủ Neymar.”

“LFP yêu cầu La Liga hành động theo đúng những luật lệ của FIFA và trách nhiệm của họ. LFP ủng hộ Paris Saint-Germain và mong muốn Neymar gia nhập giải Ligue 1.”

LFP mong hợp đồng của Neymar với Barca có thể được giải quyết càng sớm càng tốt.

Ðược biết siêu sao Neymar, đã bay trở lại Barcelona ngày Thứ Ba, 1 Tháng Tám 2017, sau chuyến đi quảng bá kiếm tiền tại Trung Quốc, mong đợi sẽ tập dượt trở lại ngày Thứ Tư mặc dù tình trạng hiện thời của cầu thủ này gần như sẽ rời khỏi đội về đầu quân cho PSG.

Tuyển thủ Brazil được chụp hình lái xe đến chỗ đội Barca tập dượt, nhưng sau đó trên trang Twitter của Barca cho biết: “Ðược sự cho phép của huấn luyện viên, tiền đạo Neymar không tập luyện ngày Thứ Tư.”

Tiếp xúc với hệ thống truyền hình bóng tròn ESPN FC, phát ngôn viên của Barcelona cho biết: “Ðầu tiên, cầu thủ đến tập dượt ngày hôm nay như dự tính; thứ hai, tiền đạo Neymar nói với các đồng đội lời chia tay bởi vì ý định của anh ta là rời khỏi đội bóng; và thứ ba, với tình thế này huấn luyện viên cho phép Neymar không phải vào sân tập dượt.”

Sau đó, Barcelona đưa ra bản tuyên bố: “Cầu thủ Neymar Jr, cùng với thân phụ của anh và đại diện, đã thông báo cho FC Barcelona sáng nay về quyết định rời khỏi đội trong buổi họp được diễn ra tại văn phòng trụ sở đội bóng.”

“Ðương đầu với tình trạng này, giới lãnh đạo đã thông báo cho họ biết họ phải trả đầy đủ số tiền theo hợp đồng tính đến ngày 1 Tháng Bảy tổng cộng 222 triệu Euros.”

Barca cũng muốn tính đến số tiền bonus 26 triệu Euros mà cha của Neymar nhận trong tuần này như là một phần của tái ký hợp đồng với Neymar trong năm rồi.

Chủ tịch đội bóng giải La Liga, Javier Tebas trước đó từng tuyên bố không chấp nhận số tiền đền bù và sẽ khiếu nại PSG lên Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu và European Union (Nghiệp Ðoàn Cầu Thủ Châu Âu) cho điều mà ông cảm thấy rõ ràng có sự vi phạm về luật công bằng tài chính. 

Messi chúc mừng Neymar 

Siêu sao Argentina, Lionel Messi lên tiếng trên Instagram, chúc mừng Neymar gặp may mắn khi chuyển đến thi đấu cho đội bóng mới Paris Saint-Germain với số tiền chuyển nhượng kỷ lục 222 triệu Euros.

Messi đưa lên trang mạng ảnh hai người cùng với lời chúc mừng: “Thật là tuyệt vời khi được chia sẻ tất cả những năm thi đấu với anh. Tôi chúc anh có được nhiều may mắn trong giai đoạn mới của cuộc đời. Tôi yêu mến bạn rất nhiều. Sẽ gặp lại.”

Messi đã ký hợp đồng mới với Barcelona trong tháng rồi kéo dài đến năm 2021, với số tiền lương lên đến 565,000 Euros mỗi tuần.

Siêu sao từng 5 lần đoạt giải Quả Cầu Vàng tiếp tục thi đấu cho Barca, theo tin đồn là một lý do trong quyết định Neymar rời khỏi đội, với người trong cuộc cho biết ý kiến là Neymar sẽ không thể được xem là cầu thủ hay nhất trên thế giới cho đến khi anh có cơ hội bước ra khỏi cái bóng của Messi.

Neymar ghi 105 bàn thắng trong 186 trận đấu cho Barcelona, với 20 bàn thắng trong số này đến từ đường chuyền của Messi. Và ngược lại Neymar cũng có 22 lần trợ giúp cho Messi trong tổng số 59 đường chuyền cho đồng đội tung lưới đối phương của anh.

Tin giờ chót, PSG chính thức ký hợp đồng 5 năm với Neymar với phí chuyển nhượng là 222 triệu Euros. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 3 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT