55 đội Châu Âu sẽ tẩy chay World Cup nếu FIFA bán ‘cổ phần World Cup’

ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Căng thẳng giữa Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) và FIFA đang lên đến đỉnh điểm sau đề án bán cổ phần World Cup cho tư nhân. Mới nhất UEFA xác định 55 liên đoàn thành viên sẽ tẩy chay World Cup bao gồm cả World Cup nữ 2027 và World Cup nam 2030, theo Marca ngày 31 Tháng Bảy.

UEFA phản pháo FIFA sẵn sàng tẩy chay World Cup

Kể từ sau đề án “bán” World Cup, chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino (trái) và chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin giờ đứng ở hai chiến tuyến chứ không còn bắt tay, hợp tác như trước đây nữa. (Hình minh họa: Pau Barrena/AFP via Getty Images)

Đề án bán cổ phần World Cup của FIFA vừa đưa ra, lập tức đối mặt ngay với phản ứng của “ông lớn” Châu Âu. Điều mà có lẽ Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino không thể ngờ đến một World Cup mà không có các đội bóng lớn ở Châu Âu như đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha, hay các cựu vô địch thế giới như Đức, Pháp, Ý, Anh… tham dự.

Mới nhất là chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin phản đối quyết liệt và phát đi thông cáo mang tính quyết liệt đồng thời thông báo tổ chức họp khẩn trực tuyến với toàn bộ 55 liên đoàn thành viên để đồng nhất với phương án đối phó mà UEFA cho rằng chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đang lạm quyền biến bóng đá thành món hàng để mua bán.

Hãy thử tưởng tượng một World Cup có mở rộng đến bao nhiêu đội nhưng không có đại diện nào của Châu Âu tham dự thì có còn là World Cup?

Đã có thời World Cup được ví như giải vô địch Châu Âu mở rộng bởi sức hút của các đội bóng Châu Âu đặc biệt trong giai đoạn các thành viên chủ chốt của FIFA là phần lớn thành viên của UEFA tham gia điều hành.

UEFA vừa lên tiếng sẵn sàng tẩy chay World Cup thì lập tức các đại diện của CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ & Caribe) cũng nói “không” với World Cup nếu đề án bán cổ phần World Cup được thông qua.

UEFA phản ứng mạnh có lý do chính đáng khi sợ World Cup sẽ bị biến thành tài sản của giới đầu tư tài chính. Trong khi đó, CONCACAF lại bày tỏ lo lắng về “quyền kiểm soát.” Lãnh đạo CONCACAF bày tỏ quan điểm World Cup là tài sản chung của các liên đoàn thành viên FIFA, chứ không phải một doanh nghiệp để bán cổ phần.

Những phân tích được nêu ra rất xác đáng với lập luận một khi nhà đầu tư tư nhân nắm giữ một phần lợi ích thương mại thì áp lực lợi nhuận sẽ ngày càng lớn và điều đó sẽ dẫn tới hàng loạt thay đổi.

Đáng chú ý là CONCACAF vốn được xem là khu vực có mối quan hệ khá tốt với ông Gianni Infantino trong nhiều năm qua nên việc liên đoàn này bày tỏ quan điểm cứng rắn cho thấy mức độ nhạy cảm của thương vụ “bán linh hồn bóng đá.”

Đếm phiếu khi chưa biểu quyết và bầu bán

Hiện chưa thấy có những phản ứng từ các liên đoàn khu vực khác như Châu Á (AFC), Châu Phi (CAF), Châu Đại Dương (OFC), Nam Mỹ (CONMEBOL) nhưng nhìn vào các khu vực giới chuyên môn lại đang nhẩm tính phiếu theo nguyên tắc dân chủ của FIFA trước những sự kiện quan trọng và cả bầu Chủ Tịch FIFA mới.

Theo đề án của chủ tịch FIFA, ông cần ít nhất 106 trên tổng số 211 phiếu thuận từ các liên đoàn thành viên cho việc lập công ty và bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, “làn sóng tẩy chay” đã vượt ngoài tầm kiểm soát dù “củ cà rốt” đưa ra rất hấp dẫn.

Riêng Châu Âu đã là 55 phiếu và nói như chủ tịch UEFA thì tất cả đồng lòng có nghĩa là 55 phiếu chống. CONCACAF với 35 thành viên nếu đồng lòng như Châu Âu thì mới chỉ là 90 phiếu.

Hai tổ chức mà thời gian gần đây ông Gianni Infantino hỗ trợ rất nhiều và tạo mối quan hệ thân thiết là AFC có 46 thành viên và CAF với 54 liên đoàn quốc gia. Chỉ hai tổ chức này đã đủ để quá bán nếu phải xác định bằng phiếu bầu.

Nếu đề án “bán” World Cup được thông qua, hình ảnh Yamal tranh bóng với Bellingham như thế này sẽ chỉ có ở giải vô địch Châu Âu, EURO chứ không có ở World Cup. (Hình minh họa: Justin Setterfield/Getty Images)

Còn lại Châu Đại Dương chỉ 11 thành viên và Nam Mỹ 10 phiếu không đáng kể nhưng khi cần cho cuộc chiến mà lá phiếu quyết định thì cũng đều nằm trên bàn cân cả.

Sâu xa hơn việc “tính phiếu” trên cũng là hành động cho việc “đếm phiếu” ở nhiệm kỳ tới mà ông Gianni Infantino chắc chắn muốn duy trì chiếc ghế của mình để tiếp tục nhiều tính toán cho tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên trong lịch sử bầu bán hay biểu quyết tại FIFA, việc “lật kèo” từ những cuộc “mua phiếu” mang tên “chiến dịch tranh cử” rất thường xuyên xảy ra. (Yến Nhi) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT