Neymar được xóa tội gian lận trong vụ chuyển nhượng tới Barcelona

BARCELONA, Spain (NV) – Các công tố viên Tây Ban Nha hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, bác bỏ tất cả các cáo buộc gian lận và tham nhũng đối với tiền đạo Neymar, người Brazil, và những người khác bị kết tội về việc anh chuyển từ Santos đến Barcelona năm 2013, công tố viên nói với một tòa án, theo ESPN.

Các công tố viên đề nghị Neymar bị hai năm tù giam và nộp phạt $9.95 triệu trong vụ chuyển nhượng do công ty đầu tư Brazil DIS đề nghị. DIS là công ty sở hữu 40% quyền hạn đối với Neymar khi anh còn ở Santos.

Neymar rời tòa án sau khi được trắng án. (Hinh: Josep Lago/AFP via Getty Images)

DIS lập luận rằng họ mất khoản tiền hợp pháp từ việc chuyển nhượng vì giá trị thực đã bị đánh giá thấp hơn.

Công tố viên Luis Garcia Canton nói: “Không có một chút dấu hiệu tội phạm nào.”
Ông nói thêm, sau khi tất cả các bị cáo đã làm chứng trong phiên tòa ở Barcelona, họ yêu cầu thẩm phán “tuyên trắng án cho tất cả các bị cáo.”

Bên công tố cũng yêu cầu phạt ông Sandro Rosell, cựu chủ tịch Barcelona, 5 năm tù và bồi thường $9 triệu cho Barcelona.

Khi bắt đầu phiên tòa, DIS cho biết họ đang yêu cầu phạt Neymar 5 năm tù, và phạt tổng cộng $150 triệu cho các bị cáo.

Một nguồn tin thân cận với đại diện pháp lý của Neymar, ông Baker McKenzie, nói với Reuters rằng họ sẽ yêu cầu bồi thường chi phí chống lại việc truy tố tư nhân vì những gì họ cho là liều lĩnh, hành động thiếu đạo đức và lạm dụng thủ tục.

Họ cũng được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Neymar sẽ có quyền quyết định cuối cùng qua cuộc họp video vào Thứ Hai tuần tới, ngày cuối cùng của phiên tòa.

“Hãy tin vào bản thân và Chúa sẽ cho bạn thấy bạn mạnh mẽ như thế nào,” Neymar chia sẻ trên Twitter.

Một tài liệu của tòa án được công bố vào Tháng Bảy cáo buộc Barcelona bắt đầu các cuộc đàm phán với Neymar hồi năm 2011, trả cho anh $42 triệu để bảo đảm việc chuyển nhượng khi hợp đồng của anh với Santos hết hạn vào năm 2014.

“Tôi tin rằng việc chiêu dụ $42 triệu là một tội hình nghiêm trọng,” công tố viên nói, đồng thời gọi đó là tiền “hoa hồng” ký hợp đồng.

Trước khi công tố viên bỏ cáo buộc, ông Rosell hạ thấp khoản thanh toán $42 triệu.
“Nó giống như khi bạn mua một căn nhà và trả tiền trước … đó là trả tiền để có quyền ưu tiên trong tương lai đối với những gì bạn muốn có được,” cựu giám đốc Barcelona làm chứng.

Neymar (trái) trong màu áo PSG. (Hình: Octavio Passos/Getty Images)

Ông Jose Domingo Barral, cựu chủ tịch tập đoàn Grupo Sonda của Brazil, bao gồm DIS, nói với tòa án rằng đại diện của Barcelona đề nghị cho họ $6 triệu hai lần, lần gần nhất vào năm 2015 để rút lại đơn khiếu nại của DIS.

Công ty DIS nhận được $7 triệu, 40% so với giá chuyển nhượng chính thức của Neymar là $18 triệu nhưng công tố viên Barral cho biết con số này là không thực tế với định giá của cầu thủ này. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT