Nga và Belarus được phép thi đấu với tư cách trung lập tại Paralympic 2024

MANAMA, Bahrain (NV) – Các vận động viên Nga và Belarus sẽ được phép thi đấu với tư cách là vận động viên trung lập tại Paralympic năm tới ở Paris sau khi tránh được lệnh cấm hoàn toàn tham gia sự kiện sau cuộc xâm lược Ukraine, theo AP, ngày 29 Tháng Chín.

Ủy Ban Paralympic Quốc Tế (IPC) đã bỏ phiếu với tỉ lệ 74-65 tại một hội nghị ở Bahrain hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Chín, chống lại việc đình chỉ hoàn toàn tư cách thành viên của Nga – điều này có nghĩa là lệnh cấm hoàn toàn đối với Paralympic – nhưng sau đó đã bỏ phiếu với tỉ lệ 90-65 ủng hộ việc đình chỉ “một phần” quốc gia này cho đến năm 2025.

Các giới chức Thế Vận Hội chuẩn bị cho các sự kiện thể thao năm 2024. (Hình minh họa: Alain Jocard/AFP via Getty Images)

IPC cho biết ủy ban quốc gia của Nga đang bị đình chỉ một phần vì “vi phạm nghĩa vụ thành viên theo Hiến Pháp.”

Cuối ngày Thứ Sáu, IPC cho biết các thành viên cũng bác bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với đồng minh của Nga là Belarus và áp dụng lệnh đình chỉ một phần.

IPC cho biết vận động viên người Nga “sẽ đủ điều kiện tham gia với tư cách cá nhân và trung lập” tại Paralympic và các sự kiện thể thao khác do IPC quản lý. Tuy không đưa ra tiêu chí chính xác, nhưng IPC cho biết các vận động viên sẽ thi đấu với tư cách cá nhân, không cho phép tham gia đồng đội.

Bất kỳ đoàn đại biểu nào của Nga tại Thế Vận Hội Paris cũng có thể bị giảm số lượng so với các kỳ Paralympic trước đây một phần vì các vận động viên nước này đã bỏ lỡ phần lớn thời gian thi đấu vòng loại. IPC chỉ quản lý trực tiếp trình độ chuyên môn trong một số môn thể thao trong chương trình thế vận Paris, bao gồm điền kinh và bơi lội. Các cơ quan quản lý khác có quy định riêng đối với các vận động viên Nga tham gia các sự kiện được coi là vòng loại Paralympic.

Các cơ quan thể thao tiếp nhận các vận động viên Nga thường yêu cầu họ thi đấu mà không có cờ của đất nước hoặc các biểu tượng quốc gia khác, đồng thời kiểm tra các tuyên bố công khai và bài đăng trên mạng xã hội của các vận động viên về các thông điệp ủng hộ chiến tranh.

Nga có thể kháng cáo phán quyết lên tòa án IPC. Tòa án đã lật ngược lệnh đình chỉ trước đó vào Tháng Năm. Trong trường hợp đó, tòa đã ra phán quyết rằng các thành viên lẽ ra phải xem xét thêm bằng chứng trước đó, theo bản tóm tắt phán quyết của IPC vào thời điểm đó.

Ông Thomas Bach (trái), chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế, và ông Tony Estanguet, trưởng ban tổ chức Thế Vận Hội Paris 2024 tại một sự kiện Thế Vận Hội. (Hình minh họa: Alain Jocard/AFP via Getty Images)

Các vận động viên Nga và Belarus tham dự Paralympic mùa Đông ở Bắc Kinh vào Tháng Ba, 2022, khoảng một tuần sau khi quân đội Nga xâm chiếm Ukraine. Họ bị loại một ngày trước lễ khai mạc.

IPC tìm cách đưa họ vào danh sách vận động viên trung lập nhưng không thành sau khi các quốc gia khác cho biết họ sẽ tẩy chay. Vào thời điểm đó, ông Andrew Parsons, chủ tịch IPC, đã trích dẫn tình hình an ninh “không thể kiểm soát được” ở làng Thế Vận Hội.

IPC trước đây đã loại Nga hoàn toàn khỏi Paralympic 2016 vì sử dụng doping và tình trạng che đậy trong nhiều môn thể thao. IPC cho phép các vận động viên Nga thi đấu mà không có biểu tượng quốc gia tại Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật mùa Đông 2018 và Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật mùa Hè gần đây nhất ở Tokyo vào năm 2021. (KV) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT