Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích FIFA đe dọa cầu thủ đeo băng ủng hộ đa dạng tại World Cup

DOHA, Qatar (NV) – Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hôm Thứ Ba, 22 Tháng Mười Một, đã chỉ trích quyết định của FIFA đe dọa các cầu thủ tại World Cup bằng thẻ vàng nếu họ đeo băng tay ủng hộ sự hòa nhập và đa dạng, theo AP.

Phát biểu cùng với bộ trưởng Ngoại Giao Qatar tại một cuộc họp báo, ông Antony Blinken cho biết “luôn lo ngại… khi chúng tôi thấy bất kỳ hạn chế nào đối với quyền tự do ngôn luận.”

Ngoại Trưởng Antony Blinken (trái) và Ngoại Trưởng Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani họp báo.(Hình: Karim Jaafar/AFP via Getty Images)

“Điều đó đặc biệt đúng khi biểu hiện dành cho sự đa dạng và hòa nhập. Và theo đánh giá của tôi, ít nhất không ai trên sân bóng bị buộc phải lựa chọn giữa việc ủng hộ những giá trị này và chơi cho đội của họ,” ông Blinken nói tại Câu Lạc Bộ Ngoại Giao ở Doha.

Chỉ vài giờ trước khi những cầu thủ đầu tiên đeo băng thủ quân ủng hộ chiến dịch “One Love” ra sân vào Thứ Hai, 21 Tháng Mười Một, FIFA cảnh báo họ sẽ bị phạt thẻ vàng ngay lập tức – hai thẻ vàng đã được áp dụng và dẫn đến việc hai cầu thủ bị trục xuất khỏi trận đấu.

Không có thủ quân nào đeo băng “One Love” vào hôm Thứ Hai mặc dù bảy đội Châu Âu từng tuyên bố sẽ để thủ quân họ đeo trước giải đấu.

Tiền đạo Harry Kane, thủ quân đội tuyển Anh, đeo chiếc băng đội trưởng có hàng chữ “Không phân biệt đối xử” được FIFA chấp thuận, được đưa ra như một thỏa hiệp trong trận đấu với Iran. FIFA đã cố gắng chống lại chiến dịch của các đội Châu Âu bằng những chiếc băng thủ quân của riêng mình với những khẩu hiệu chung chung hơn được một số cơ quan của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ.

Khi được yêu cầu trả lời các bình luận của Ngoại Trưởng Blinken, FIFA đề cập đến một tuyên bố trước đó về việc cho phép đeo băng tay “Không phân biệt đối xử” tại giải đấu, như một phần của thỏa hiệp mà họ đã cố gắng đạt được với các liên đoàn bóng đá.

Ông Blinken đến Qatar vào Thứ Hai để thăm một chương trình bóng đá dành cho thanh thiếu niên gắn liền với World Cup. Sau đó, ông xem trận đấu giữa Mỹ và Wales vào tối Thứ Hai.

Trong khi công khai chỉ trích FIFA, ông Blinken tỏ ra thận trọng hơn với Qatar. Quốc gia Trung Đông giàu năng lượng khí đốt đã bị chỉ trích trước giải đấu về cách đối xử với lao động nhập cư và hình sự hóa tình dục đồng tính nam nữ.

“Chúng tôi biết rằng nếu không có người lao động, bao gồm nhiều người lao động nhập cư, thì World Cup này đơn giản là không thể diễn ra,” ông Blinken nói. “Qatar đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây đối với luật lao động của mình để mở rộng quyền của người lao động.”

Ngoại trưởng Mỹ (trái) và ngoại trưởng Qatar ký văn bản tại Doha. (Hình minh họa: Karim Jaafar/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thêm: “Công việc thực sự vẫn là giải quyết những vấn đề này và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Qatar để tăng cường quyền lao động và quyền con người một cách rộng rãi hơn rất lâu sau khi World Cup kết thúc.”

Ngoại Trưởng Blinken phát biểu cùng với ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tại cuộc họp báo.

Khi được một nhà báo làm việc tại Qatar hỏi về “các cuộc tấn công của giới truyền thông” vào đất nước của mình, ngoại trưởng của Qatar bác bỏ điều này.

“Đối với những cải cách của nhà nước Qatar, tôi nghĩ rằng có một số người đã không cân nhắc điều này và dựa vào những quan niệm đã có từ trước. Tất nhiên chúng tôi không thể thay đổi quan điểm của những người chỉ muốn tấn công chúng tôi hoặc bóp méo hình ảnh của chúng tôi,” ông nói.

Chuyến thăm của ông Blinken diễn ra như một phần của cuộc đối thoại chiến lược với Qatar, quốc gia hiện đang có khoảng 8,000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại căn cứ Không Quân Al-Udeid, một căn cứ lớn và đóng vai trò là trụ sở tiền phương của Bộ Tư Lệnh Trung Ương Quân Đội Hoa Kỳ. Căn cứ này là một nút quan trọng trong cuộc rút quân hỗn loạn năm 2021 của Mỹ khỏi Afghanistan và di tản thường dân Afghanistan. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT