Ngôi sao bóng rổ đội Boston Celtics chỉ trích chính quyền Trung Quốc

BOSTON, Massachusetts (NV) – Enes Kanter, ngôi sao đội bóng rổ Boston Celtics nói rằng anh cảm thấy được khuyến khích khi lên tiếng chỉ trích chính sách của Trung Quốc và được Hiệp Hội Bóng Rổ Hoa Kỳ (NBA) ủng hộ việc cầu thủ bày tỏ quan điểm đấu tranh các vấn đề nhân quyền và bất công, theo CNN ngày 11 Tháng Mười Một.

Trong những tháng gần đây, Kanter đăng nhiều bài tham luận trên mạng xã hội, đặc biệt là về đồng phục NBA với những thông điệp mang tính cách chỉ trích nhà cầm quyền Trung Quốc đối xử bất công với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người Hồng Kông.

Cầu thủ Enes Kanter vừa lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vi phạm nhân quyền. (Hình: Omar Rawlings/Getty Images)

Những bài tham luận của Enes Kanter bị phản ứng dữ dội từ người dùng mạng xã hội Tencent và nhà cầm quyền Trung Quốc.

Trả lời nhà báo Christiane Amanpour của CNN trong một chương trình phỏng vấn độc quyền, Kanter nói, NBA từng nhiều lần lên tiếng về Black Lives Matter nhưng lại giữ im lặng trước vấn đề Trung Quốc vi phạm nhân quyền vì phải cân đo giữa sự lên tiếng đó với thị trường béo bở của quốc gia này.

“NBA buộc tôi phải lên tiếng bởi vì bất kỳ khi nào vị chủ tịch hay một trong những đội bóng của NBA lên tiếng họ đều khuyến khích cầu thủ bảy tỏ quan điểm. Cầu thủ được tự do bày tỏ quan điểm của mình về sự bất công, về nhân quyền ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này. Vì vậy, họ cho tôi quyền được nói,” Kanter giải thích.

“Nhiều người nghĩ tôi làm chính trị nhưng không phải. Đây là vấn đề nhân quyền,” Kanter bào chữa cho hành động của mình.

Ngôi sao bóng rổ này mang một đôi giày mang thông điệp chỉ trích Trung Quốc trong trận Celtics đấu với Toronto Raptors trên sân nhà hôm 22 Tháng Mười.

Cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này cũng từng chỉ trích Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan. Vì việc này anh bị đe dọa giết, còn cha anh thì bị bắt vì bị cáo buộc là thành viên một nhóm khủng bố, nhưng sau đó được tha bổng. Kể từ năm 2015 đến nay Kanter không thể về thăm gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ vì, theo anh, chính quyền nước này đã hủy sổ thông hành của anh.

Bất chấp những gì xảy ra, Kanter vẫn quyết định theo đuổi mục đích đấu tranh của mình và cho biết sẽ tiếp tục học hỏi về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.

Đôi giày của Enes Kanter mang thông điệp chỉ trích Trung Quốc hãy “ngừng diệt chủng, tra tấn, hãm hiếp, và lao động nô lệ,” trong trận đấu với Toronto Raptors trên sân nhà hôm 22 Tháng Mười. (Hình: Maddie Meyer/Getty Images)

Sau buổi phỏng vấn Kanter, đài truyền hình CNN nhận được phản hồi của Bắc Kinh, thông qua Đại Sứ Quán Trung Quốc tại London.

“Cái gọi là ‘diệt chủng văn hóa’ ở Tân Cương, vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và ‘cưỡng bức lao động’ ở Trung Quốc là cáo buộc vô căn cứ và hoàn toàn dối trá,” theo cơ quan ngoại giao Trung Quốc cho biết qua một văn bản.

Theo văn bản này, “vấn đề Tân Cương và Tây Tạng là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không thế lực nào bên ngoài có quyền can thiệp.”

Bên cạnh việc tự mình lên tiếng, Kanter còn kêu gọi hãng sản xuất đồ thể thao Nike cần phải mạnh mẽ lên tiếng chống lại sự bất công ở Trung Quốc.

Ngôi sao này cho rằng Nike thu lợi từ lao động nô lệ và kêu gọi các vận động viên dưới màu cờ sắc áo Nike cần lên tiếng chống lại sự bất công kia và sẽ là “đạo đức giả” khi không dùng tiếng nói của mình chống lại bất công của chính quyền Trung Quốc. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT