PARIS, Pháp (NV) – Kylian Mbappe giúp Pháp vô địch World Cup bốn năm trước, trở thành một siêu sao trong tiến trình này. Lần này, giải đấu có thể coi là một cuộc giải thoát khỏi áp lực của Paris Saint-Germain, và cũng là cơ hội để Mbappe được chơi ở vị trí anh thích nhất.
Đối với Karim Benzema, đây là cơ hội để thể hiện tài năng giúp anh giành được Quả Bóng Vàng danh giá khi gần 35 tuổi.

Con đường đến Qatar của họ hoàn toàn khác nhau
Khi Mbappe ghi bàn trong trận chung kết World Cup bốn năm trước anh mới chỉ 19 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất kể từ Pele ghi bàn trong trận đấu quyết định tại World Cup 1958 ở Thụy Điển. Benzema không được tham dự World Cup 2018 tại Moscow vì tiền đạo của Real Madrid lúc đó bị trục xuất khỏi đội tuyển quốc gia.
Mặc dù họ chơi cùng nhau tại giải Vô Địch Châu Âu năm ngoái, nhưng Benzema chỉ mới trở lại với đội tuyển Pháp và hai người không ăn ý.
Kể từ đó, hai cầu thủ này cho thấy họ hiệu quả như thế nào – chia sẻ sáu bàn thắng trong một chiến thắng ở vòng loại World Cup mà huấn luyện viên Didier Deschamps của Pháp gọi là “một đêm bóng đá đẹp đẽ.”
Benzema đứng thứ hai mọi thời đại trong danh sách ghi bàn của Madrid sau Cristiano Ronaldo với 329 bàn.
Mbappe, được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục 200 bàn của Edinson Cavani trong mùa giải này, ghi được 28 bàn cho Pháp. Benzema có 37 bàn sau 10 trận trong số 16 trận quốc tế.
Cặp bài trùng này sẽ tạo thành hai mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất tại Qatar World Cup. Đặc biệt là nếu Mbappe có được sự tự do mà anh khao khát thoát khỏi sự thất vọng khi chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm cho PSG.
Mbappe muốn lột bỏ cái “mác” bị gán giống như cầu thủ Olivier Giroud, qua đó sử dụng tốc độ và kỹ năng của mình để tấn công ở mọi vị trí.
“Tôi có nhiều tự do hơn với đội tuyển Pháp. Huấn luyện viên Deschamps biết có Olivier Giroud, tiền vệ gây chú ý cho các hậu vệ đối phương để tôi có thể ‘tả xung hữu đột,’ tự do thay đổi vị trí trên sân để nhận bóng,” Mbappe nói hồi Tháng Chín, sau khi Giroud “mớm” cho anh một đường chuyền để ghi bàn thắng trong trận thắng Áo tại giải Nations League. “Với Paris thì khác, điều đó không xảy ra, tôi được yêu cầu chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm.”
Mbappe bày tỏ sự thất vọng của mình trên mạng sau trận hòa 0-0 với câu lạc bộ Reims hồi đầu tháng, có vẻ mỉa mai với Hashtag#pivotgang trên Instagram. “Pivot” là thuật ngữ bóng đá Pháp để chỉ một tiền đạo trung tâm, quay lưng lay với khung thành, giống như Giroud và Mbappe không muốn.
Thời gian nhiều căng thẳng
Mbappe cũng có những điều khác trong tâm trí, gần đây phủ nhận rằng anh không vui ở PSG và rằng anh đang thúc đẩy việc chuyển đến Real Madrid, đội bóng hai lần không thể ký hợp đồng với anh.
Mbappe cũng phải đối phó với các cáo buộc từ cuộc điều tra của tờ Mediapart của Phap tuyên bố rằng PSG đã thuê một công ty bên ngoài để tạo tài khoản Twitter giả nhằm mục đích bôi nhọ giới truyền thông coi là thù địch với câu lạc bộ. Mediapart tuyên bố cựu tiền vệ của PSG, Adrien Rabiot, bị nhắm tới cùng với Mbappe sau khi có báo cáo vào năm 2019 rằng Mbappe muốn gia nhập Madrid.
Vì vậy, trở lại với đội tuyển Pháp tại World Cup có thể là một sự giải thoát cho Mbappe. Tuy nhiên, Mbappe có lý do để chứng minh sau khi thất bại tại giải Vô Địch Châu Âu năm ngoái.
Mặc dù Benzema có bốn bàn thắng và Griezmann ghi bàn một lần, nhưng Mbappe không ghi bàn nào và đá hỏng quả phạt đền quyết định khi Pháp bị Thụy Sĩ loại ở vòng 16 đội.

Hồi chuông báo thức
Pháp nên coi trận thua trước Thụy Sĩ như một dấu hiệu cảnh báo lành mạnh.
Không phải kể từ khi Brazil thua Pháp trong trận chung kết năm 1998, đương kim vô địch World Cup mới tiến gần đến việc giữ lại danh hiệu. Trong số năm đội vô địch tiếp theo, bốn đội vô địch không lọt vào vòng loại trực tiếp và ba lần cuối cùng trong nhóm của họ bao gồm Pháp năm 2002.
Pháp sẽ tranh ngôi nhất Bảng D, cùng với Đan Mạch, đội vào bán kết Euro 2020. Úc và Tunisia cũng nằm trong nhóm.
Vấn đề một số cầu thủ bị chấn thương
Huấn luyện viên Deschamps có hàng công khiến làng bóng thế giới phải ghen tị và hai thủ môn cừ khôi Hugo Lloris và Mike Maignan.
Nhưng ông Deschamps có vấn đề đáng kể đó là các cầu thủ lớn ở hàng thủ và hàng tiền vệ bị chấn thương.
Hiện chưa biết trung vệ Raphael Varane có tham dự World Cup hay không, sau khi rời sân trong nước mắt với chấn thương đầu gối khi chơi cho Manchester United ở giải Premier League.
Tiền vệ Paul Pogba từng thắng World Cup không thi đấu kể từ Tháng Tư và chỉ mới trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Juventus sau cuộc giải phẫu đầu gối và cần có thời gian để sẵn sàng.
Tiền vệ N’Golo Kante là một phần quan trọng khác trong thành công ở World Cup của Pháp. Nhưng tiền vệ của Chelsea phải nghỉ thi đấu vài tháng sau khi giải phẫu chấn thương gân. (KV) [đ.d.]



























































































