Friday, April 26, 2024

Croatia tạo nên lịch sử hay Pháp lần thứ nhì vô địch?

Chung kết World Cup


TỔNG HỢP – Sau 63 trận đấu ở Nga, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 sẽ kết thúc vào ngày Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy, sau khi Croatia so tài với Pháp trong trận chung kết.

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Luzhniki Stadium, Moscow, với sức chứa 80,000 chỗ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, giờ California, được đài Fox số 11 (đài thường không cần cable cũng xem được) truyền hình trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên Croatia có mặt ở trận chung kết World Cup, và cũng là trận tái đấu của trận bán kết không thể nào quên được của Croatia vào ngày 8 Tháng Bảy, 1998, trên sân Stade de France, Paris, Pháp, tại giải World Cup.

Croatia chưa bao giờ đá bại Pháp trong 5 lần đối đầu (3 thua 2 hòa), trận nổi tiếng nhất là trận bán kết của World Cup 1998 diễn ra tại Pháp khi đội chủ nhà đá bại Croatia 2-1 nhờ tiền đạo Lilian Thuram lập cú đúp.

Ngay từ đầu giải năm nay, Pháp được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch và vẫn duy trì niềm tin này cho đến trận chung kết ngày Chủ Nhật, một phần bởi vì bóng  đá Pháp hiện sở hữu những tài năng trẻ vượt trội và mạnh cả ba tuyến, một phần bởi vì Pháp tiến vào trận chung kết không nhiều vất vả như Croatia, dù cho phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Argentina, Uruguay, Bỉ. Tuy nhiên, sự kiên cường và tinh thần thi đấu không mệt mỏi của Croatia sẽ không dễ dàng cho Pháp.

Sức mạnh của hai đội tuyển nằm ở hàng tấn công và khu trung tuyến, nơi mà các ngôi sao như N’Golo Kante, Griezmann, và Kylian Mbappe của Pháp, và Luka Modric và Ivan Rakitic của Croatia, đều có khả năng ghi bàn khi có cơ hội.

Đây là lần thứ ba trận chung kết là toàn Châu Âu trong bốn kỳ World Cup vừa qua, và đội tuyển Croatia – lần đầu tiên có mặt trận chung kết – là quốc gia thứ 13 bước ra sân cỏ trận chung kết World Cup.

Đội tuyển Les Bleus đến Nga với sự mong đợi cao, đặc biệt sau khi thất bại ở trận chung kết Euro 2016 trước Bồ Đào Nha ngay trên sân nhà. Từ kinh nghiệm đau buồn này, Pháp vào chung kết với tư thế và niềm tin lớn lao và sẽ không lập lại những sai lầm cách đây hai năm. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã chọn lựa một thế cân bằng và cách tiếp cận trận đấu và khi Pháp kiểm soát được thế trận họ tìm cách ghi bàn thắng cần thiết.

Hơn nữa, Pháp còn sở hữu tài năng trẻ Mbappe chỉ mới 19 tuổi nhưng thi đấu quá tốt trong những trận đấu vừa qua, vừa khéo léo, tốc độ và có nhãn quan chiến thuật đồng đội tuyệt vời khiến cho nhiều người hâm mộ quên đi những Messi, Neymar, hay Ronaldo…

Dự kiến ngay thành phần ra sân của tuyển Pháp như sau:

Thủ môn: Hugo Lloris

Hậu vệ: Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Benjamin Pavard

Tiền vệ: N’Golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi

Tiền đạo: Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud.

Trong thành phần này, Antoine Griezmann và Mbappe đều ghi ba bàn thắng.

Về phía Croatia, trong lúc Pháp dường như không bao giờ gặp nhiều trở ngại, trái lại đội bóng Đông Âu này dường như gặp khó khăn liên tục. Ngay từ vòng loại, Croatia tưởng chừng như không thể có vé đến Nga, khi cựu huấn luyện viên Ante Cacic bị sa thải chỉ vài ngày trước trận đấu vòng loại World Cup sau cùng. Nhưng Croatia thắng 2-0 tại Ukraine để giành được đá playoff, rồi sau đó dễ dàng vượt qua Hy Lạp trong Tháng Mười Một để cuối cùng chính thức đến Nga.

Tiền vệ Ivan Rakitic, niềm hy vọng của Croatia. (Hình: AP Photo/Pavel Golovkin)

Croatia cũng sở hữu những tài năng thế giới như tiền đạo Modric, hiện thi đấu cho đội Real Madrid, với ba lần liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch Champions League. Và ở vòng bảng World Cup này Croatia tạo nên sự chú ý cho người xem khi toàn thắng cả 3 trận trước Argentina, Nigeria và Iceland ở Bảng D. Thế nhưng, khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp đoàn quân The Vatreni (biệt hiệu của Croatia) quá vất vả và phải cần đến hai hiệp phụ ở cả ba trận trong đó có hai trận phải giải quyết bằng những quả phạt đền luân lưu trước các đối thủ không được đánh giá là mạnh nhất tại giải như Đan Mạch, Nga và Anh.

Dù quá vất vả nhưng với chiến thắng trước Anh, niềm tin của các cầu thủ Croatia hiện nay chắc chắn mãnh liệt hơn bao giờ hết, với cơ hội hiếm hoi để giơ cao chiếc cúp vô địch thì họ không dễ dàng gục ngã, trái lại, họ sẽ tạo nên những đợt sóng dữ trước khung thành Pháp và chỉ cần chút sơ sẩy, Pháp cũng có thể ngậm ngùi rời sân cỏ như Anh ở bán kết.

Dự kiến thành phần ra sân của Croatia:

Thủ môn: Danijel Subašic

Hậu vệ: Ivan Strinić, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Šime Vrsaljko

Tiền vệ: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ante Rebic

Tiền đạo: Mario Mandzukic

Cho đến thời điểm hiện tại: Cả ba cầu thủ Mario Mandzukc, Luka Modric, và Ivan Perisic mỗi người đều ghi hai bàn thắng.

Croatia có một vấn đề, đó là cầu thủ Nicola Kalinic bị trả về quê nhà khi anh từ chối ra sân thay thế đồng đội trong trận đấu với Nigeria ở vòng bảng. Và ban lãnh đạo Croatia cũng trả phụ tá huấn luyện viên Ognjen Vukojevic về nhà sau khi video quay lại cuộc cãi vã tranh luận giữa ông và Vida liên quan đến vấn đề chính trị giữa Nga và Ukraine. Vida bị FIFA cảnh cáo còn Liên Đoàn Bóng Đá Croatia sa thải phụ tá huấn luyện viên của họ.

Với lịch sử cũng như thành tích của cả hai đội từ vòng loại World Cup đến hiện tại và những trận đối đầu trong quá khứ, giới chuyên môn cũng như cá cược gần như khẳng định Pháp có nhiều hy vọng lần thứ hai giơ cao chiếc cúp vô địch với chiến thắng trước Croatia ít nhất một bàn cách biệt.

Tuy nhiên, tinh thần thi đấu là một trong những yếu tố đem đến thắng lợi cho trận đấu này nên cũng có thể Croatia sẽ tạo nên lịch sử lần đầu tiên vào chung kết và đoạt luôn chức vô địch cũng không chừng. Làm sao biết được khi sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra. Tất cả là chờ xem từng giây phút các cầu thủ hai đội bay nhảy trên sân vận động ở Moscow vào ngày Chủ Nhật này. (TTC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT