Thursday, April 18, 2024

Sau Djokovic, giờ tới nữ đấu thủ quần vợt người Czech bị ‘tạm giam’

MELBOURNE, Úc (NV) – Renata Voracova, ngôi sao quần vợt nữ người Czech, vừa bị Lực Lượng Biên Phòng Úc (ABF) tạm giữ vì visa nhập cảnh bị từ chối, tương tự trường hợp của Novak Djokovic, tay vợt nam số một thế giới người Serbia.

Đài truyền hình CNN ngày 7 Tháng Giêng trích thông cáo của Bộ Ngoại Giao Czech cho biết: “Chúng tôi xác nhận vận động viên quần vợt người Czech Renata Voracova đã bị tạm giam, tương tự như Djokovic cùng với nhiều tay vợt khác, tại Melborne. Tổng lãnh sự của chúng tôi tại Sydney đang giải quyết sự việc và đã liên lạc với công dân của mình.”

Nữ đấu thủ quần vợt Renata Voracova vừa bị Úc trục xuất vì liên quan đến xét nghiệm COVID-19. (Hình: tennisworldusa.org)

Voracova rút lui khỏi giải

Theo tờ The Age của Úc, Voracova nhập cảnh Úc với chứng nhận miễn trừ y tế dựa vào bằng chứng đã bị nhiễm COVID-19 cách đây sáu tháng.

Tay vợt nữ 38 tuổi này đã thi đấu vòng “đọ sức” (warm-up) tại Melbourne và thua ở vòng thứ nhất ở hạng đôi nữ của giải Melbourne Summer Set.

Trả lời CNN hôm Thứ Sáu, ABF không nêu tên Voracova mà chỉ khẳng định đã kết thúc cuộc điều tra về tình trạng visa nhập cảnh của một cá nhân tham gia giải Australian Open này.
“Người này bị tạm giam chờ làm thủ tục trục xuất ra khỏi Úc. Tất cả du khách nhập cảnh đều phải tuân thủ luật pháp và quy định nghiêm khắc của chúng tôi bất chấp họ là ai, nhập cảnh với lý do gì,” ABF khẳng định.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại Giao Czech, với những thông tin họ có được, Voracova có bằng chứng miễn trừ hợp lệ để có thể vào Úc tham gia giải Australian Open. Cơ quan này phản đối cách xứ lý của chính quyền Úc và yêu cầu đưa ra lời giải thích.

Ngoài ra, Bộ Ngoại Giao Czech cũng khẳng định, Voracova đã quyết định rút lui khỏi giải đấu và sẽ về nước.

Theo ABF, một vận động viên khác không được nêu danh tính cũng đã chấp nhận rời Úc khi được yêu cầu.

Lá thư bị rò rỉ

Hôm Thứ Sáu, tờ Herald Sun của Úc trích đăng một bức thư được cho là của nhà tổ chức giải Australian Open gửi cho các vận động viên ngày 7 Tháng Mười Hai với nội dung hướng dẫn sai về chích ngừa.

CNN không thể xác minh tính xác thực của lá thư này.

Lá thư hướng dẫn rằng các trường hợp được xác định miễn trừ y tế à người đã nhiễm COVID-19 trong vòng sáu tháng có giấy xác nhận của bác sĩ hoặc cơ quan y tế. Các vận động viên được khuyên nên nộp giấy tờ chứng minh trước ngày 10 Tháng Mười Hai.

Hướng dẫn này hoàn toàn khác với nội dung lá thư được đăng tải rộng rãi trên báo chí của ông Greg Hunt, bộ trưởng y tế, gửi ông Craig Tiley, trưởng ban tổ chức giải, rằng trường hợp bị nhiễm COVID-19 trong vòng sáu tháng qua không được miễn cách ly khi nhập cảnh.
Thủ Tướng Scott Morrison đã tái khẳng định vấn đề này với phóng viên hôm Thứ Năm, 6 Tháng Giêng.

Nữ đấu thủ quần vợt Renata Voracova. (Hình: Wikipedia)

“Tất cả mọi người phải được chích ngừa đầy đủ theo định nghĩa của Nhóm Tư Vấn Kỹ Thuật Về Chích Ngừa Úc (ATAGI) mới được nhập cảnh vào Úc mà không bị cách ly. Điều này có nghĩa là những ai không đạt điều kiện theo hướng dẫn của ATAGI sẽ không được nhập cảnh mà không bị cách ly cho dù họ đã được cấp chứng nhận miễn trừ y tế của một cơ quan nước ngoài,” ông Morrison giải thích.

Ban tổ chức giải Australian Open không đưa ra thêm bình luận nào kể từ khi ông Tiley cho rằng tay vợt số một thế giới Djokovic đáp ứng yêu cầu được “đặc cách.”
Trong khi đó, Thủ Tướng Scott Morrison khẳng định tay vợt này không có bằng chứng hợp lệ cho tình trạng miễn trừ y tế của mình. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT